Bình Định tổ chức Lễ hội du lịch biển Quy Nhơn 2022

26/04/2022

Bình Định khởi động chuỗi sự kiện kích cầu du lịch tại thành phố Quy Nhơn từ ngày 25-30/4. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật như bắn pháo hoa, thi đấu thể thao bãi biển, thi thả diều sẽ được tổ chức xuyên suốt ở nhiều nơi trong thành phố Quy Nhơn.

Vào ngày 29/4, hàng loạt hội thảo liên quan đến sự hợp tác giữa các hãng hàng không và tỉnh Bình Định sẽ được tổ chức. Đồng thời, tổ hợp không gian khoa học, nhà mô hình vũ trụ và bảo tàng khoa học chính thức mở của đón du khách tham quan. Bên cạnh đó, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành sẽ biểu diễn bắn pháo hoa tầm thấp trong 15 phút nhằm khai mạc lễ hội du lịch Quy Nhơn - thiên đường biển.

Ngày 30/4, Bình Định sẽ tổ chức Lễ hội đường phố Quy Nhơn năm 2022 tại đường Nguyễn Tất Thành, trục đường trung tâm thành phố với các hoạt động nghệ thuật đường phố, diễu hành xe hoa, biểu diễn múa lân, sư, rồng, nhảy cổ động thể thao, hội thi thả diều,...

Đặc biệt, từ ngày 30/4 đến tháng 7, Bình Định còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang tầm vóc quốc tế như: Lễ hội cá ngừ Bình Định năm 2022, vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 (Miss World Việt Nam 2022) tại Merryland Quy Nhơn, Giải chạy VN Express Marathon Quy Nhơn,...

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Khách du lịch sử dụng dịch vụ lặn ngắm san hô - Ảnh: Thanh Niên.

Khách du lịch sử dụng dịch vụ lặn ngắm san hô - Ảnh: Thanh Niên.

Ở Quy Nhơn hiện tại, hàng nghìn du khách đã đăng ký đặt phòng ở nhiều khách sạn, resort ven biển trước dịp lễ 30/4 và 1/5.

"Nhiều khu resort, khách sạn ven biển đã chật kín phòng sau khi du khách biết thông tin địa phương tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội và bắn pháo hoa trùng khớp vào thời gian của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5", ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định chia sẻ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Vũ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Định kiêm Giám đốc Tổ hợp khách sạn Hoàng Yến, cho biết thêm ba khách sạn đạt chuẩn 3, 4 sao của Hoàng Yến đến nay du khách đã đặt kín hơn 80% trong tổng số 200 phòng cho kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

"Chúng tôi vẫn giữ nguyên giá phòng và kèm theo buổi điểm tâm tại các khách sạn để phục vụ du khách. Nhiều lễ hội, đặc biệt là tỉnh tổ chức bắn pháo hoa đùng vào dịp nghỉ lễ nên du khách đặt phòng tăng đột biến so với các năm trước", ông Vũ nói.

Cầu Thị Nại, cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam dài 7 km - Ảnh: VNexpress.

Cầu Thị Nại, cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam dài 7 km - Ảnh: VNexpress.

Bình Định đặt mục tiêu từ nay đến cuối năm, du khách đến tham quan đạt gần 3,4 triệu lượt khách và đến cuối năm 2025 đạt 8 triệu du khách đến địa phương tham quan, du lịch.

Anh Thi - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES