Brazil hủy lễ đón năm mới ở Rio de Janeiro vì dịch Covid-19

08/12/2021

Theo ông Eduardo Paes - Thị trưởng của Rio de Janeiro (Brazil), số ca nhiễm biến thể mới Omicron gia tăng nhanh chóng tại nước này đã khiến thành phố buộc phải đưa ra quyết định hủy lễ mừng năm mới 2022.

Hằng năm, lễ hội mừng năm mới là sự kiện thu hút được hàng triệu người dân và khách du lịch đến bãi biển Copacabana (Rio de Janeiro) để ngắm pháo hoa vào đêm Giao thừa. Việc hủy bỏ lễ hội này có thể sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến du lịch của thành phố, tuy nhiên đây hoàn toàn không phải là điều bất ngờ trong bối cảnh các ca nhiễm Covid-19 tại Brazil vẫn ở mức cao.

Trên trang Twitter của mình, Thị trưởng Eduardo Paes nhấn mạnh rằng ông vẫn thực hiện biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất để phòng dịch, "Ủy ban thành phố nói rằng có thể tiếp tục tổ chức ăn mừng nhưng chính quyền bang lại không cho phép. Vì vậy, lễ hội ở Rio không thể diễn ra".

Trước Covid-19, lễ hội đón năm mới tại Rio de Janeiro luôn thu hút đông đảo người tham dự. - Ảnh: Internet)

Trước Covid-19, lễ hội đón năm mới tại Rio de Janeiro luôn thu hút đông đảo người tham dự. - Ảnh: Internet)

Rio de Janeiro là một thành phố thuộc bang cùng tên (Rio de Janeiro) nằm ở phía Nam của Brazil, nổi tiếng với nhiều danh thắng tự nhiên cùng với lễ hội Carnival sôi động. Quyết định hủy lễ hội mừng năm mới đã làm dấy lên thắc mắc về việc liệu lễ hội Carnival mang tính biểu tượng của thành phố, vào tháng 2/2022 tới, có được tổ chức hay không.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

"Tôi rất buồn, với tư cách Thị trưởng lẫn cá nhân. Lễ đón Giao thừa ở Rio vốn là một trong những sự kiện tuyệt vời nhất và có một không hai trên thế giới", Paes nói trong một cuộc họp báo.

20 thành phố khác của Brazil, trong đó có thành phố đông dân Sao Paulo, cũng đã hủy các lễ hội cuối năm. - Ảnh: Reuters

20 thành phố khác của Brazil, trong đó có thành phố đông dân Sao Paulo, cũng đã hủy các lễ hội cuối năm. - Ảnh: Reuters

Dù hủy lễ hội mừng măm mới nhưng Rio de Janeiro vẫn mở cửa chào đón du khách đã tiêm đủ hai liều vaccine phòng Covid-19. Ngoài ra, chính quyền thành phố cũng yêu cầu người dân xuất trình chứng nhận Covid-19 khi vào các thẩm mỹ viện, nhà hàng, quán bar và khách sạn.

Thống kê cho thấy Brazil đang có số người tử vong do Covid-19 cao thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ, hiện đây cũng là quốc gia Mỹ Latin đầu tiên ghi nhận các ca mắc biến thể Omicron với 6 ca bệnh.

Khánh Hà - Nguồn: Vietnamplus
RELATED ARTICLES