Các di tích ở Hà Nội mở cửa trở lại từ 14/5

12/05/2020

Ban Quản lý Di tích Danh thắng Hà Nội thông báo Văn Miếu Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, Nhà tù Hoả Lò cùng nhiều di tích khác của thành phố sẽ đồng loạt mở cửa trở lại từ 14/5.

Đại diện Ban quản lý Di tích Danh thắng Hà Nội cho biết, các điểm tham quan mở cửa trở lại vẫn phải đảm bảo các biện pháp phòng chống Covid-19 cho nhân viên hướng dẫn và khách tham quan như đeo khẩu trang, rửa tay...

Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, khu vực bán vé ở cổng chính được kẻ vạch để khách tham quan xếp hàng cách nhau 1 m; các bảng thông tin về phòng, chống dịch Covid-19 sẽ được chuẩn bị bằng tiếng Việt, Anh, Pháp và đặt tại các cửa ra vào, cũng như các điểm dừng tham quan. Du khách phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào tham quan, đồng thời, các đoàn khách tham quan sẽ bị giới hạn không vượt quá 30 người.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

"Chúng tôi xác định ưu tiên hàng đầu khi mở cửa trở lại vẫn là đảm bảo phòng dịch. Lượng khách dự kiến có thể sụt giảm hơn trước rất nhiều", ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám chia sẻ.

Trước đó, các di tích, danh thắng ở Hà Nội tạm đóng cửa từ 13/3 để phòng chống dịch

Trước đó, các di tích, danh thắng ở Hà Nội tạm đóng cửa từ 13/3 để phòng chống dịch

Tại Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò, đi kèm với việc mở cửa trở lại là hoạt động trưng bày chuyên đề "Khát vọng tự do", với 3 nội dung trưng bày gồm: Xiềng xích, Tung cánh giữa màn đêm và Khúc ca hòa bình.

Cũng từ ngày 12/5, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục mở cửa đón tiếp đồng bào và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác.

Lan Oanh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES