Nga vượt Ý về số ca bệnh, New York từng bước mở cửa trở lại

12/05/2020

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 72.044 trường hợp mắc Covid-19 và 3.129 ca tử vong. Trong khi xu hướng hạ nhiệt diễn ra ở nhiều nơi trên khắp thế giới thì đại dịch còn diễn biến đáng lo ngại ở Mỹ, Nga và các nước khu vực Nam Mỹ.

26 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Tính đến sáng 12/5, Việt Nam ghi nhận 288 ca nhiễm Covid-19, bước sang ngày thứ 26 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó, 249 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Empty

39 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước, trong đó, chỉ còn 20 người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, 19 bệnh nhân còn lại đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên.

Interpol cảnh báo vaccine giả trên thị trường toàn cầu

Tổng Thư ký Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) Jürgen Stock ngày 11/5 cảnh báo, các tổ chức tội phạm có thể lợi dụng nỗ lực phát triển thuốc điều trị Covid-19 để tạo ra “làn sóng” dược phẩm giả quy mô toàn cầu. Phát biểu với hãng tin Đức DPA, ông Stock cho rằng, hoạt động buôn bán bất hợp pháp dược phẩm giả sẽ gia tăng khi một loại thuốc cho thấy nhiều hứa hẹn trong việc điều trị hoặc làm giảm tình trạng bệnh. Điều này cũng tương tự đối với các vật tư y tế giả, trong đó có khẩu trang hoặc chất khử trùng.

Pháp để ngỏ khả năng tái áp đặt lệnh phong tỏa

Ngày 11/5, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran thông báo nếu tốc độ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng mạnh trở lại, Chính phủ Pháp sẽ "một lần nữa triển khai các biện pháp phong tỏa". Pháp hiện ghi nhận 177.423 ca Covid-19, bao gồm 26.643 ca tử vong. Nguy cơ tái bùng phát dịch vẫn còn rất lớn khi Cơ quan Y tế vùng Nouvelle-Aquitaine ở phía Tây Nam nước Pháp, một vùng được xếp vào nhóm ít nguy cơ, vừa xác nhận hai ổ dịch mới.

Anh công bố kế hoạch hồi phục 3 bước

Chính phủ Anh ngày 11/5 đã công bố một kế hoạch hồi phục gồm 3 bước sau dịch Covid-19, bao gồm:

  • Giai đoạn 1: Bắt đầu từ ngày 14/5, người dân sẽ được phép rời nhà để tập thể dục hoặc giải trí với các thành viên gia đình, một cá nhân có thể gặp gỡ một người khác bên ngoài nhà mình. Người dân ở xứ England có thể lái xe tới các địa điểm ngoài trời bất kể khoảng cách. Công dân không thể làm ở nhà có thể đi làm, nhưng tốt nhất là không đi bằng phương tiện công cộng;
  • Giai đoạn 2: Từ ngày 1/6, Anh sẽ cho phép các hoạt động kinh doanh bán lẻ không thiết yếu mở cửa trở lại nếu như tuân thủ các hướng dẫn giãn cách xã hội. Một số trường học nên chuẩn bị để mở cửa từ ngày 1/6;
  • Giai đoạn 3: Tuỳ thuộc vào việc nới lỏng giới hạn ban đầu ảnh hưởng tới tỉ lệ lây nhiễm ra sao, chính phủ Anh có thể cho phép thêm các doanh nghiệp mở cửa trong tháng 7, nhưng không sớm hơn 4/7.

Đến 6 giờ sáng 12/5 (giờ VN) Anh ghi nhận 223.060 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 32.065 ca tử vong.

Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong hơn 7 tuần

Ngày 11/5, Tây Ban Nha ghi nhận 123 ca tử vong do Covid-19, con số thấp nhất kể từ ngày 19/3, theo Bộ Y tế Tây Ban Nha. Tỉ lệ tử vong là 0,7%, cũng là tỉ lệ tử vong theo ngày thấp nhất trong vòng 7 tuần. Như vậy số ca tử vong cho đến nay là 26.744 trường hợp.

Vương cung thánh đường Sagrada Família, Tây Ban Nha

Vương cung thánh đường Sagrada Família, Tây Ban Nha

Cùng ngày, Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Nadia Clavino cho biết nước này ủng hộ một phản ứng chung của châu Âu hỗ trợ ngành hàng không vốn chịu thiệt hại nặng nề do các biện pháp hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Bà Clavino nhấn mạnh tất cả những hãng hàng không lớn "không chỉ mang một quốc tịch" mà là "các hãng vận chuyển châu Âu". Vì vậy, các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) cần đảm bảo một "sân chơi công bằng" cho các hãng hàng không, và các quốc gia giàu có không nên cung cấp thêm hỗ trợ cho các hãng hàng không quốc gia, có thể làm phương hại tới hãng hàng không của các nước khác.

Cho tới nay, các nước châu Âu đều triển khai kế hoạch hỗ trợ khác nhau dành cho các hãng hàng không. Trong khi liên minh Air France-KLM của Pháp nhận được 7 tỷ euro (7,6 tỷ USD) từ Chính phủ Pháp và 2,4 tỷ euro (2,6 tỷ USD) từ Chính phủ Hà Lan, tập đoàn hàng không quốc tế International Consolidated Airlines (IAG), công ty chủ quản hãng hàng không British Airways (Anh) và Iberia (Tây Ban Nha), chỉ được đảm bảo khoản vay 1 tỷ euro (1,08 tỷ USD) từ Tây Ban Nha.

Ý ngày thứ hai ghi nhận số ca mắc mới dưới 1.000 người

Số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý cho thấy, trong ngày 11/5 chỉ ghi nhận 744 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 lên 219.814 người. Đây là số ca bệnh mới được phát hiện hàng ngày thấp nhất kể từ hôm 4/3 và là ngày thứ hai ghi nhận số ca bệnh mới ở mức dưới 1.000 người ở Ý.

Cũng theo cơ quan trên, số ca tử vong vì Covid-19 ở Ý hiện đã lên đến 30.739 người (tăng 179 ca), cao thứ ba thế giới sau Mỹ và Anh. Bên cạnh đó, quốc gia Nam Âu này cũng ghi nhận thêm 1.401 bệnh nhân hồi phục sức khỏe, nâng tổng số trường hợp được điều trị thành công lên 106.587 người. Số bệnh nhân Covid-19 thuộc diện điều trị đặc biệt ở Ý cũng đã giảm xuống mức dưới 1.000 người, với 999 ca (giảm 28 trường hợp).

Nga đứng thứ tư thế giới về số ca Covid-19

Với số ca nhiễm virus mới là 11.656 ca trong 24 giờ qua, Nga đã vượt qua Ý, trở thành nước đứng thứ tư trên thế giới, sau Mỹ, Tây Ban Nha và Anh về số ca mắc Covid-19. Ngày 11/5 cũng chứng kiến số ca mắc Covid-19 theo ngày cao nhất tại Nga và nâng tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên 221.344 ca, trong đó 2.009 ca tử vong, tính đến 6 giờ sáng 12/5 (giờ Việt Nam). Hơn một nửa trong số ca nhiễm và tử vong đều tập trung tại thủ đô Moskva, với 6.169 ca mắc mới và tổng số ca nhiễm là 115.909.

Trong thông điệp gửi tới người dân Nga chiều 11/5, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố ngày 12/5 sẽ kết thúc giai đoạn nghỉ làm vẫn hưởng lương do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, các quy định cách ly sẽ tiếp tục đối với những người trên 65 tuổi. Ông Putin cho rằng việc bãi bỏ các quy định cách ly sẽ không nhanh chóng và cần diễn ra từng bước, đồng thời nhấn mạnh đến việc khôi phục nền kinh tế và yêu cầu chính phủ đệ trình kế hoạch hành động toàn quốc để phục hồi kinh tế trước ngày 1/6. Theo ông, số xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 tại Nga vào giữa tháng 5 sẽ tăng gần gấp đôi, lên tới 300.000 xét nghiệm mỗi ngày.

Nhiều nước châu Âu hoạt động kinh tế trở lại bình thường

Ngày 11/5, Chính phủ Áo công bố gói hỗ trợ 500 triệu euro (541 triệu USD) cho ngành kinh doanh ăn uống nhằm thúc đẩy tiêu dùng và giảm bớt gánh nặng nợ nần của các chủ nhà hàng và quán rượu. Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho biết các cơ sở kinh doanh ăn uống có thể mở cửa trở lại vào ngày 15/5.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Quảng trường Graben, Vienna, Áo

Quảng trường Graben, Vienna, Áo

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Bulgaria Kiril Ananiev thông báo cho phép mở cửa lại các cơ sở văn hóa và tổ chức các sự kiện văn hóa ngoài trời. Theo đó, các bảo tàng trong nhà hoặc ngoài trời, thư viện và phòng trưng bày sẽ được phép mở cửa, song phải tuân thủ giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Các buổi hòa nhạc và các sự kiện văn hóa khác ở sân khấu ngoài trời cũng được phép tổ chức song với lượng khán giả chỉ được phép chiếm tới 30% sức chứa tối đa và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch. Rạp chiếu phim cũng được phép mở cửa với số khán giả chiếm tới 30% sức chứa của rạp.

Còn tại Gruzia, Chính phủ nước này đã dỡ bỏ phần lớn các hạn chế đối với hoạt động kinh tế được áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Cụ thể, hoạt động sản xuất và thương mại được phép nối lại, ngoại trừ các trung tâm mua sắm lớn và các nhà bán lẻ quần áo. Thủ đô Tbilisi của Gruzia cũng dỡ bỏ lệnh cấm các phương tiện ra vào thành phố này vốn được áp đặt kể từ giữa tháng 4 vừa qua. Chính phủ Gruzia cho biết nước này sẽ mở cửa cho du khách nước ngoài từ ngày 1/7 trong khi du lịch nội địa sẽ được nối lại hoạt động vào giữa tháng 6. Tuy nhiên, các nhà hàng, quán cà phê và các cơ sở giáo dục vẫn đóng cửa vào thời điểm này, hoạt động giao thông công cộng vẫn chưa được nối lại.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phong tỏa các thành phố lớn trong 4 ngày

Ngày 11/5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ ra lệnh phong tỏa các thành phố lớn, trong đó có Istanbul và Ankara, trong 4 ngày kể từ ngày 16/5.

Cùng ngày, các trung tâm thương mại, cửa hàng cắt tóc và tiệm làm tóc tại Thổ Nhĩ Kỳ đã được phép mở cửa trở lại. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng, ngành du lịch trong nước có thể mở cửa trở lại vào tháng 6 sau kỳ nghỉ lễ Eid, và sau tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Thổ Nhĩ Kỳ đến nay đã ghi nhận 3.841 trường hợp tử vong do virus SARV-CoV-2 và gần 140.000 ca mắc Covid-19.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát tại nước này, Ankara đã áp dụng lệnh giới nghiêm 24/24 vào các ngày cuối tuần tại 31 thành phố trên toàn quốc.

New York từng bước mở cửa trở lại nền kinh tế

Thống đốc bang New Yok (Mỹ) Andrew Cuomo ngày 11/5 tuyên bố cho phép 3 khu vực nông thôn phía bắc của bang mở cửa hoạt động lại vào cuối tuần này. Tuy nhiên, trước mắt sẽ chỉ có ngành xây dựng, sản xuất và bán lẻ được phép hoạt động. Đây là bước tiến cụ thể đầu tiên của giới chức bang New York trên con đường tìm kiếm một lộ trình mở cửa lại các hoạt động kinh tế một cách thận trọng và an toàn.

Tính đến nay bang New York đã ghi nhận 26.000 ca tử vong vì Covid-19. Ngày 11/5, bang này ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua thấp nhất từ trước tới nay, 161 ca. Đây cũng là lần đầu tiên số ca tử vong mới thấp hơn con số 200 kể từ khi dịch bùng phát tại đây. Ngày 11/5, Mỹ tiếp tục đứng đầu thế giới về cả số ca bệnh Covid-19, với 1.384.033 ca (tăng 16.395 ca trong 24 giờ qua) lẫn số ca tử vong, 81.703 ca (tăng 916 ca).

Park Avenue, New York

Park Avenue, New York

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mike Pence tiếp tục có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong lúc ông vẫn đang cách ly bản thân với những người khác sau khi một nhân viên văn phòng Phó Tổng thống được xác nhận mắc bệnh.

Nam Mỹ chưa lên đến đỉnh dịch

Số ca nhiễm và tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ở các quốc gia Nam Mỹ tiếp tục gia tăng trong ngày 11/5, cho thấy khu vực này vẫn chưa đạt đỉnh dịch.

Brazil tiếp tục là tâm dịch ở khu vực Nam Mỹ. Đến 6 giờ sáng 12/5 (theo giờ Việt Nam), nước này ghi nhận thêm 220 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 11.343 người trong tổng số 166.162 ca nhiễm, tỷ lệ tử vong hiện ở mức 6,8%.

Ngày 11/5, Chính phủ Argentina công bố quyết định kéo dài lệnh cách ly xã hội bắt buộc ít nhất tới ngày 24/5 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Theo thống kê chính thức, Bộ Y tế Argentina thông báo đã ghi nhận 6.034 ca mắc Covid-19, trong đó có 258 trường hợp nhiễm mới trong 24 giờ qua và 305 ca tử vong.

Đối với thủ đô Buenos Aires và các khu đô thị phụ cận, những nơi có tới gần 13 triệu dân sinh sống, việc áp dụng lệnh cách ly bắt buộc sẽ được quản lý chặt chẽ hơn do đây là khu vực có số lượng người mắc Covid-19 cao nhất cả nước và bất kỳ hoạt động ngoại lệ nào đều bắt buộc phải có sự đồng ý của Chính phủ Argentina

Đối với thủ đô Buenos Aires và các khu đô thị phụ cận, những nơi có tới gần 13 triệu dân sinh sống, việc áp dụng lệnh cách ly bắt buộc sẽ được quản lý chặt chẽ hơn do đây là khu vực có số lượng người mắc Covid-19 cao nhất cả nước và bất kỳ hoạt động ngoại lệ nào đều bắt buộc phải có sự đồng ý của Chính phủ Argentina

Trong khi đó, Bộ Y tế Peru thông báo đến nay nước này phát hiện 68.822 ca nhiễm, trong đó có 1.961 ca tử vong. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, lệnh phong tỏa và giới nghiêm toàn quốc ở Peru được áp đặt đến hết ngày 24/5 tới.

Tại Chile, giới chức y tế nước này xác nhận thêm 1.197 ca nhiễm và 11 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 30.063 người và số ca tử vong lên 323 người. Chính phủ Chile dự đoán dịch Covid-19 sẽ đạt đỉnh trong tháng này, do đó đã kéo dài các biện pháp phong tỏa thêm ít nhất một tuần tại nhiều khu vực xung quanh thủ đô Santiago, nơi ghi nhận 70% số ca nhiễm trên cả nước.

Tại Ecuador, số ca nhiễm trong 24 giờ qua đã tăng lên 2.127 ca, so với mức tăng 1.717 ca của một ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 29.559 người. Nhà chức trách Cộng hoà Dominicana cũng xác nhận đến nay có tổng cộng 10.634 ca nhiễm và 393 ca tử vong. Độ tuổi trung bình của các ca nhiễm là 41 tuổi, trong khi độ tuổi tử vong trung bình là 64 tuổi.

Tại Colombia, hãng hàng không lâu đời số 2 thế giới là Avianca của Colombia thông báo đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản do "những ảnh hưởng không thể dự báo trước của đại dịch Covid-19". Theo thông báo, Avianca trực tiếp thuê 21.000 nhân viên trên khắp Nam Mỹ. Gần 90% số quốc gia nơi hãng duy trì hoạt động được đặt dưới lệnh phong toả hoàn toàn hoặc một phần.

Ấn Độ cân nhắc dỡ bỏ lệnh phong tỏa

Ngày 11/5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, đang xem xét dỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn quốc được áp dụng trong 7 tuần qua nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19, bất chấp việc ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới cao kỷ lục trong 24 giờ qua với 4.214 ca, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh lên 67.152 người, trong đó có 2.206 ca tử vong.

Thủ tướng Modi đang phải đối mặt với ngày càng nhiều lời kêu gọi chấm dứt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đối với quốc gia 1,3 tỷ dân, bởi người dân Ấn Độ cho rằng các biện pháp ngăn chặn đã tước đi sinh kế của họ

Thủ tướng Modi đang phải đối mặt với ngày càng nhiều lời kêu gọi chấm dứt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đối với quốc gia 1,3 tỷ dân, bởi người dân Ấn Độ cho rằng các biện pháp ngăn chặn đã tước đi sinh kế của họ

Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với các thủ hiến bang, ông Modi khẳng định, chính phủ liên bang sẽ xem xét "dỡ bỏ từng bước" lệnh phong tỏa, vốn đã 3 lần được kéo dài cho đến ngày 17/5.

Hàn Quốc bắt đầu chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp cho người dân

Ngày 11/5, Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp cho người dân để khắc phục hậu quả do dịch Covid-19 gây ra. Đáng chú ý, thời hạn sử dụng tiền trợ cấp là tới ngày 31/8, sau ngày này số tiền chưa được sử dụng sẽ tự động mất đi. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc cũng giới hạn hình thức sử dụng tiền hỗ trợ khẩn cấp. Cụ thể, số tiền này không thể dùng để thanh toán trực tuyến hay mua sắm ở các trung tâm thương mại, siêu thị lớn, cửa hàng điện tử quy mô lớn, cũng như ở các quán rượu, trung tâm giải trí, chi phí dịch vụ công cộng, tiền bảo hiểm, phiếu mua hàng, vàng, bạc, phí giao thông, phí viễn thông.

Cùng ngày, chính quyền thủ đô Seoul cũng công bố các quy tắc phòng dịch Covid-19 mới. Theo đó, kể từ ngày 13/5, người dân thủ đô bắt buộc phải đeo khẩu trang khi sử dụng tàu điện ngầm trong giờ cao điểm. Hàn Quốc hiện ghi nhận 10.936 ca nhiễm và 258 ca tử vong.

Trung Quốc có thêm 5 ca lây nhiễm ở Vũ Hán

Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 11/5 cho biết thành phố Vũ Hán - thủ phủ tỉnh này và vốn là tâm dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ở Trung Quốc - đã ghi nhận thêm 5 ca nhiễm mới trong tổng số 17 ca nhiễm mới công bố ngày 11/5. Trước đó, ngày 10/5, giới chức Hồ Bắc xác nhận 1 ca nhiễm mới tại Vũ Hán, ca đầu tiên tại đây trong hơn 1 tháng qua.

Vũ Hán hiện đang có kế hoạch tiến hành xét nghiệm axit nucleic trên khắp thành phố trong giai đoạn 10 ngày.

Dịch bệnh có diễn biến tích cực ở Đông Nam Á

Tại Đông Nam Á, dù tình hình có chiều hướng tốt lên song Singapore, Phillipines, Indonesia... vẫn nghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới. Trong 24h qua, tại Đông Nam Á đã có thêm 1.087 ca nhiễm mới và 26 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong của khu vực lên 59.748 và 1.909.

Người dân được khử trùng trước khi bước vào một tòa nhà chính phủ ở Pasig, Metro Manila, Philippines

Người dân được khử trùng trước khi bước vào một tòa nhà chính phủ ở Pasig, Metro Manila, Philippines

Tại Philippines, Bộ Y tế nước này cho biết thêm 292 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên thành 11.086 người. Quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận thêm 7 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên thành 726 người. Trong khi đó, Bộ Y tế thông báo thêm 75 bệnh nhân bình phục và xuất viện, nâng tổng số ca xuất viện tại Philippines lên thành 1.999 người.

Tại Malaysia, Bộ Y tế nước này cho biết nước này xác nhận thêm 70 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 6.726 ca. Số ca tử vong tại Malaysia tăng thêm 1 người lên 109 người. Trong khi đó, thêm 88 ca bình phục và xuất viện, nâng tổng số ca được chữa khỏi bệnh lên 5.113 ca, chiếm 76% tổng số ca mắc.

Bộ Y tế Singapore cũng thông báo nước này ghi nhận thêm 486 ca mắc, nâng tổng số ca mắc ở "đảo quốc sư tử" lên thành 23.822 người. Số ca mắc trong ngày ở mức thấp nhất trong một tuần, chủ yếu là do quy trình xét nghiệm chậm lại khi một trong những phòng thí nghiệm của Singapore đang kiểm tra thiết bị sau khi phát hiện 33 ca dương tính giả.

Thái Lan thông báo đã phát hiện thêm 6 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số các bệnh nhân Covid-19 lên 3.015 người. Tất cả các ca nhiễm mới đều ở các tỉnh miền Nam Thái Lan, trong đó có 4 trường hợp trên đảo du lịch Phuket đã được nhà chức trách tỉnh này thông báo từ 10/5 nhưng chưa thống kê trong bảng tổng của cả nước. Không có thêm trường hợp tử vong nào do Covid-19 được ghi nhận ở Thái Lan trong ngày 11/5. Cho đến nay, Thái Lan đã điều trị thành công cho 2.796 bệnh nhân Covid-19, nhưng cũng có 56 người tử vong vì căn bệnh này.

Hà Lê - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES