Chùm ảnh: Ngắm cánh đồng lớn nhất Tây Bắc từ độ cao hàng nghìn mét

05/06/2014

Cánh đồng Mường Thanh, tỉnh Điện Biên có tổng diện tích khoảng 120km2, nơi đây được biết đến là cánh đồng lớn nhất Tây Bắc và cũng là nơi sản xuất ra những hạt gạo ngon nổi tiếng. Người dân đã có câu câu truyền miệng là “Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc” để nói về các cánh đồng sản xuất ra gạo ngon nhất là Mường Thanh. Nhìn từ độ cao hàng nghìn mét có thể thấy cánh đồng Mường Thanh những ngày đầu tháng 6 vẫn là mênh mông màu vàng dù đã qua mùa thu hoạch lúa.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Lao Động ghi lại hình ảnh về cánh đồng Mường Thanh của cưa sổ máy bay.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

RELATED ARTICLES