Đâu là 10 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2025?

28/06/2025

Sau ba năm thống trị bảng xếp hạng thành phố đáng sống nhất của Economist Intelligence Unit (EIU), vào năm 2025, Vienna phải nhường bị trí hàng đầu cho Copenhagen.

EIU đã tiến hành đánh giá 173 thành phố trên khắp hành tinh, dựa trên một bộ chỉ số toàn diện bao gồm chăm sóc sức khỏe, giáo dục, sự ổn định chính trị và xã hội, chất lượng cơ sở hạ tầng và môi trường sống. Phương pháp tiếp cận đa chiều này nhằm cung cấp cái nhìn sâu sắc về chất lượng cuộc sống đô thị trên quy mô toàn cầu.

Bài liên quan

Thành phố Copenhagen của Đan Mạch đã chính thức giành lấy danh hiệu "Thành phố đáng sống nhất thế giới" trong bảng xếp hạng thường niên năm 2025 do Economist Intelligence Unit (EIU) – cơ quan nghiên cứu kinh tế uy tín thuộc tập đoàn truyền thông toàn cầu The Economist. Chiến thắng này đánh dấu một cột mốc quan trọng, khi Copenhagen đạt điểm "hoàn hảo" tuyệt đối ở các tiêu chí then chốt như sự ổn định, chất lượng giáo dục và cơ sở hạ tầng vượt trội.

Không phải ngẫu nhiên mà người Đan Mạch gọi thủ đô của mình bằng biệt danh trìu mến

Không phải ngẫu nhiên mà người Đan Mạch gọi thủ đô của mình bằng biệt danh trìu mến "Wonderful, Wonderful Copenhagen"

Thành phố này là hình mẫu tiêu biểu của một đô thị đáng sống: an toàn, xanh sạch, hạ tầng giao thông thông minh, giáo dục đẳng cấp và đặc biệt là sự cân bằng giữa hiện đại và môi trường sống bền vững

Thành phố này là hình mẫu tiêu biểu của một đô thị đáng sống: an toàn, xanh sạch, hạ tầng giao thông thông minh, giáo dục đẳng cấp và đặc biệt là sự cân bằng giữa hiện đại và môi trường sống bền vững

Tiếp tục khẳng định vị thế của mình, Melbourne của Australia duy trì vị trí thứ tư, trong khi Geneva của Thụy Sĩ án ngữ vị trí thứ năm trong danh sách danh giá này. Ngoài top 5, các thành phố khác cũng ghi nhận những bước tiến hoặc duy trì phong độ ấn tượng. Sydney của Australia đã có một cú nhảy ngoạn mục, vươn lên từ hạng bảy chung cuộc lên vị trí thứ sáu. Osaka của Nhật Bản và Auckland của New Zealand đồng hạng bảy, cho thấy sự bền vững và chất lượng cuộc sống cao ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đáng chú ý, Adelaide trở thành thành phố thứ ba của Australia lọt vào top 10, chiếm giữ vị trí thứ chín, và Vancouver của Canada hoàn thành top 10 ở vị trí thứ mười.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Năm nay, ba thành phố của Australia tiếp tục góp mặt trong top 10 gồm Melbourne (hạng 4) – trung tâm văn hóa và giáo dục lớn nhất nước Úc. Sydney (hạng 6) – tăng hai bậc so với năm trước nhờ cải thiện chất lượng giao thông và y tế. Adelaide (hạng 9)

Năm nay, ba thành phố của Australia tiếp tục góp mặt trong top 10 gồm Melbourne (hạng 4) – trung tâm văn hóa và giáo dục lớn nhất nước Úc. Sydney (hạng 6) – tăng hai bậc so với năm trước nhờ cải thiện chất lượng giao thông và y tế. Adelaide (hạng 9)

Trong khi đó, Osaka (Nhật Bản) và Auckland (New Zealand) đồng hạng 7, đều được đánh giá cao về dịch vụ công và cơ sở hạ tầng đô thị

Trong khi đó, Osaka (Nhật Bản) và Auckland (New Zealand) đồng hạng 7, đều được đánh giá cao về dịch vụ công và cơ sở hạ tầng đô thị

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong báo cáo năm nay chính là sự sụt giảm thứ hạng của Vienna. Mặc dù vẫn duy trì điểm số cao ở hầu hết các hạng mục, nhưng điểm số về sự ổn định của thành phố này đã giảm đáng kể. Theo EIU, điều này là do những sự cố gần đây, điển hình là lời đe dọa đánh bom tại buổi diễn nhạc của ca sĩ Taylor Swift vào mùa hè năm ngoái, dẫn đến việc sự kiện bị hủy bỏ đột ngột, đã tác động tiêu cực đến chỉ số ổn định của thành phố vốn nổi tiếng về sự yên bình.

Việc Vienna trượt khỏi vị trí dẫn đầu khiến không ít người bất ngờ. Thành phố này vẫn giữ được điểm số cao ở hầu hết các hạng mục như y tế, giáo dục, môi trường và hạ tầng

Việc Vienna trượt khỏi vị trí dẫn đầu khiến không ít người bất ngờ. Thành phố này vẫn giữ được điểm số cao ở hầu hết các hạng mục như y tế, giáo dục, môi trường và hạ tầng

Bà Barsali Bhattacharyya, phó giám đốc ngành tại EIU, nhấn mạnh trong một tuyên bố: "Mức độ đáng sống trên toàn cầu vẫn không thay đổi trong năm qua và cũng giống như năm 2024, điểm số về mức độ ổn định đã giảm ở cấp độ toàn cầu. Sức ép lên mức ổn định đã khiến Vienna mất vị trí là thành phố đáng sống nhất sau ba năm giữ vững." Điều này cho thấy rằng ngay cả những đô thị hàng đầu cũng không miễn nhiễm với những thách thức về an ninh và ổn định.

Vienna không phải là trường hợp cá biệt. Calgary của Canada, thành phố từng đứng thứ năm vào năm 2024, đã tụt khỏi top 10 và rơi xuống vị trí thứ 18 trong năm nay. Nguyên nhân chính được chỉ ra là do điểm chăm sóc sức khỏe thấp hơn, tương tự như ba thành phố khác của Canada, phản ánh áp lực ngày càng tăng lên hệ thống y tế của quốc gia này. Ông Bhattacharyya cũng cho biết thêm, vào năm 2024, điểm ổn định đã giảm đối với Tây Âu, Trung Đông và Bắc Phi, và xu hướng này tiếp tục lan rộng sang châu Á trong bảng xếp hạng năm nay.

Ba thành phố lớn khác của Canada – Toronto, Calgary và Ottawa – đều tụt hạng vì tình trạng thiếu nhân lực y tế và thời gian chờ khám kéo dài

Ba thành phố lớn khác của Canada – Toronto, Calgary và Ottawa – đều tụt hạng vì tình trạng thiếu nhân lực y tế và thời gian chờ khám kéo dài

Dù nhiều thành phố lớn phải đối mặt với thách thức, vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận. Thành phố Al Khobar của Saudi Arabia đã có bước tiến ấn tượng, tăng 13 bậc từ vị trí 148 lên 135. Sự cải thiện này là kết quả của những khoản đầu tư đáng kể mà Vương quốc này đã thực hiện để nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục, theo khuôn khổ của "Tầm nhìn 2030" – một kế hoạch chiến lược nhằm đa dạng hóa nền kinh tế và giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Thủ đô Jakarta của Indonesia cũng vươn lên mạnh mẽ, tăng 10 bậc từ 142 lên 132, nhờ những cải thiện cốt lõi về sự ổn định trong bối cảnh khu vực đang phát triển.

Tuy nhiên, không có gì đáng ngạc nhiên khi thứ hạng ở cuối danh sách vẫn duy trì một bức tranh u ám. Damascus của Syria vẫn bị xếp hạng là nơi kém đáng sống nhất thế giới, 6 tháng sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ, phản ánh tình hình bất ổn và khủng hoảng kéo dài. Tripoli của Libya xếp áp chót, trong khi thủ đô Dhaka của Bangladesh đứng thứ ba từ dưới lên. Karachi của Pakistan và Algiers của Algeria cũng nằm trong nhóm năm thành phố kém đáng sống nhất, cho thấy những thách thức dai dẳng về ổn định, cơ sở hạ tầng và môi trường sống tại các khu vực này.

Khánh Linh - Nguồn: CNN Travel
RELATED ARTICLES