Đề xuất mở lại đường bay quốc tế từ giữa tháng 12

10/12/2021

Theo như đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Việt Nam sẽ mở lại các đường bay quốc tế từ ngày 15/12 và thí điểm trong hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 dự kiến bắt đầu thực hiện từ 15/12, kéo dài trong hai tuần. Cụ thể, tổ chức chuyến bay thường lệ giữa Việt Nam và các thị trường: Bắc Kinh (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Đài Bắc - Đài Loan (Trung Quốc), Bangkok (Thái Lan), Singapore, Vientiane (Lào), Phnom Penh (Campuchia), San Francisco hoặc Los Angeles (Mỹ). Các chuyến bay quốc tế trong thời gian này sẽ về 2 cảng hàng không quốc tế là Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Tần suất hoạt động 4 chuyến/tuần/chiều cho mỗi bên (dự kiến tổng lượng khách nhập cảnh Việt Nam khoảng 14.000 người/tuần).

Giai đoạn 2 sẽ thực hiện trong vòng một tháng sau khi kết thúc giai đoạn 1, dự kiến bắt đầu thực hiện từ tháng 1/2022.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Theo Chính phủ, việc mở lại các đường bay quốc tế là rất cần thiết trong bối cảnh nhu cầu về nước của người Việt ở nước ngoài đang tăng cao, hơn nữa tỷ lệ tiêm vaccine cũng được đẩy nhanh với 97% người dân đã tiêm mũi 1 và khoảng trên 70% đã tiêm đủ hai mũi. - Ảnh: Internet

Theo Chính phủ, việc mở lại các đường bay quốc tế là rất cần thiết trong bối cảnh nhu cầu về nước của người Việt ở nước ngoài đang tăng cao, hơn nữa tỷ lệ tiêm vaccine cũng được đẩy nhanh với 97% người dân đã tiêm mũi 1 và khoảng trên 70% đã tiêm đủ hai mũi. - Ảnh: Internet

Ngoài 9 thị trường trên, Bộ đề xuất mở thêm các đường bay đi/đến Kuala Lumpur (Malaysia), Hong Kong (Trung Quốc), Paris (Pháp), Frankfurt (Đức), Sidney (Australia), Moscow (Nga). Ở giai đoạn này, ngoài Nội Bài, Tân Sơn Nhất, các cảng hàng không quốc tế đề xuất tiếp nhận gồm: Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Vân Đồn. Tần suất dự kiến tăng lên 7 chuyến/tuần/chiều cho mỗi bên (dự kiến tổng lượng khách nhập cảnh Việt Nam khoảng 40.000 người/tuần).

Sau khi thực hiện thí điểm, Bộ sẽ tổng kết và đưa ra đánh giá để chuẩn bị cho việc khôi phục lại hoạt động khai thác quốc tế thường lệ như trước đây. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam để tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh. Đồng thời, những người Việt Nam đã hết hạn hợp đồng lao động, học sinh, sinh viên, người bị mắc kẹt ở nước ngoài cũng sẽ được về quê đoàn tụ với gia đình.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ khi Việt Nam thực hiện thí điểm đón khách quốc tế trong thời gian vừa qua, đã có 1.179 du khách đến Việt Nam và chưa phát hiện trường hợp nào mắc Covid-19. Dự kiến đến hết tháng 12, Việt Nam sẽ tiếp tục đón khoảng hơn 15.000 khách du lịch.

Khánh Hà - Nguồn: Thông tin Chính phủ
RELATED ARTICLES