Đến Ấn Độ du lịch bầu cử - tại sao không?

10/05/2019

Hầu hết du khách thường nghĩ việc thăm thú những đền thờ, pháo đài, các món ăn và lễ hội có thể mang lại trải nghiệm văn hóa và kiến thức xã hội về xứ sở đó. Tuy nhiên gần đây, một lượng du khách lại chọn ghé thăm nước Ấn dưới hình thức "du lịch bầu cử", nhằm len lỏi sâu hơn vào đời sống chính trị, lịch sử và văn hóa của nước này.

Là nơi có nền dân chủ lớn nhất thế giới với gần 900 triệu phiếu bầu trong cuộc bầu cử quốc hội, Ấn Độ hiện là một quốc gia lý tưởng cho những ai thích tìm hiểu về chính trị, lịch sử và văn hóa. Trong suốt quá trình bầu cử diễn ra đến ngày 23 tháng 5, các làng mạc, thị trấn và thành phố địa phương đều đang náo nhiệt với một nguồn năng lượng và các sự kiện bên lề nóng nhất.

Biểu tượng xe đạp của Đảng Samajwadi được in hình trên lá cờ trong cuộc biểu tình năm 2017. Được ủy quyền bởi Ủy ban bầu cử Ấn Độ, các biểu tượng của các đảng đều là những công cụ vận động quan trọng.

Biểu tượng xe đạp của Đảng Samajwadi được in hình trên lá cờ trong cuộc biểu tình năm 2017. Được ủy quyền bởi Ủy ban bầu cử Ấn Độ, các biểu tượng của các đảng đều là những công cụ vận động quan trọng.

Cuộc bầu cử không hề nặng nề và diễn ra như một lễ hội. Người dân và tất cả các đảng chính trị sẽ cùng tổ chức, tham gia và tận hưởng chung các sự kiện, cuộc gặp mặt, tiệc tùng và diễu hành khắp phố. Nếu đi du lịch dịp này, các chuyến tham quan và trải nghiệm chính trị sẽ giúp du khách có cái nhìn rõ hơn về xứ sở diệu kỳ ở một góc khác, thay vì qua những đền thờ, pháo đài, các món ăn và lễ hội như thông thường.

Về "du lịch bầu cử"

Loại hình "du lịch bầu cử" được giới thiệu tại Ấn Độ từ năm 2012 bởi Manish Sharma - người sáng lập Công ty Akshar Travels chuyên cung cấp các dịch vụ như thị thực, vé và tour du lịch - nhằm tìm cách đổi mới và mở rộng các hình thức "vi vu" cho du khách.

Cuộc bầu cử quốc hội của Ấn Độ diễn ra từ 11/4 đến 19/5, với kết quả sẽ được tuyên bố vào ngày 23/5.

Cuộc bầu cử quốc hội của Ấn Độ diễn ra từ 11/4 đến 19/5, với kết quả sẽ được tuyên bố vào ngày 23/5.

Sharma chỉ ra rằng, hiện có rất nhiều người quan tâm tìm hiểu về quá trình dân chủ của Ấn Độ, bao gồm các nhà nghiên cứu, sinh viên đại học, người yêu thích lịch sử, người đam mê văn hóa và nhà báo từ khắp nơi trên thế giới - đặc biệt là Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Nhật Bản. Họ tới đây để tìm hiểu những tiêu chí hay hệ thống vận hành nhà nước bên cạnh những trải nghiệm phong phú khác. Điều này khẳng định rằng "du lịch bầu cử" là một cơ hội rất thú vị để tìm hiểu Ấn Độ theo một cách mới.

http___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_190404133530-india-political-party-symbol-1

"Bầu cử là cả một quá trình lớn và phức tạp - cũng như mỗi tiểu bang có ngôn ngữ, văn hóa, truyền thống, quy tắc và kiến thức riêng", Sharma chia sẻ. "Sự đa dạng của hệ thống chính trị thể hiện văn hóa cũng như sức mạnh bùng nổ của người dân Ấn Độ."

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Năm nay, công ty Akshar Travels dự kiến sẽ chào đón khoảng 10.000 khách du lịch trong các chuyến đi bầu cử 6 đến 8 ngày. Mỗi nhóm đi sẽ có một hướng dẫn riêng được đào tạo tỉ mỉ về kiến thức chính trị cũng như văn hóa Ấn đi kèm.

Hành trình

Với hơn một chục hành trình khác nhau tới các điểm đến lịch sử và chính trị lớn trên khắp Ấn Độ, du khách sẽ được đến thăm các ngôi làng địa phương, gặp gỡ người dân bản địa và ăn tối với các nhà lãnh đạo chính trị để có cơ hội hiểu sâu hơn về cách thức hoạt động của nền dân chủ Ấn Độ.

Một người đàn ông khoe ngón tay có vết mực sau khi nhấn bỏ phiếu ở ngoại ô Ajmer, thuộc bang Rajasthan, Ấn Độ, vào 29/4 vừa qua.

Một người đàn ông khoe ngón tay có vết mực sau khi nhấn bỏ phiếu ở ngoại ô Ajmer, thuộc bang Rajasthan, Ấn Độ, vào 29/4 vừa qua.

Chuyến đi có tên gọi "Những bước đi bầu cử ở Uttaranchal" mà công ty Sharma cung cấp kéo dài 8 ngày ở miền bắc Ấn Độ. Tại đó, du khách được tham dự một đại hội chính trị ở Haridwar, thăm Thác Kempty, đi xe jeep safari qua Công viên quốc gia Corbett, cũng như tham dự các cuộc họp và những bữa ăn thân mật với các quan chức của đảng tại thị trấn nghỉ mát Nainital đẹp như tranh thuộc dãy núi Himalaya.

Các nhà hoạt động của Đảng Bahujan Samaj trong một cuộc tuần hành năm 2014.

Các nhà hoạt động của Đảng Bahujan Samaj trong một cuộc tuần hành năm 2014.

Trong khi đó, hành trình "Nội địa của bang Uttar Pradesh" đưa du khách qua miền đông Ấn Độ với các điểm dừng chân như: thành phố Lucknow - được biết đến với kiến trúc Mughal và văn hóa quyến rũ; Ayodhya - nổi tiếng với những hang động và đền thờ; và Varanasi - nơi những người "nghiện" chính trị có thể "đắm mình" trong khu vực bầu cử của Thủ tướng đương nhiệm Narendra Modi.

Hy vọng

Không chỉ cá nhân Sharma mà ngành du lịch Ấn nói chung cũng mong muốn hình thức du lịch thú vị này sẽ phát triển thêm nữa trong tương lai, bao gồm thêm nhiều trải nghiệm văn hóa và địa danh đa dạng. Hoạt động này giúp du khách hiểu được các giá trị, truyền thống và văn hóa đương đại của Ấn Độ. Sharma chia sẻ: "Theo cách này, ngay cả một ngôi làng nhỏ cũng có thể được kết nối với thế giới."

Với 29 tiểu bang - sở hữu địa hình và mang truyền thống riêng - du khách sẽ được trải nghiệm ẩm thực một cách đa dạng dựa trên cảnh quan, khí hậu, mô hình nhập cư, liên kết thương mại, chế độ cai trị cũng như tôn giáo.

Với 29 tiểu bang - sở hữu địa hình và mang truyền thống riêng - du khách sẽ được trải nghiệm ẩm thực một cách đa dạng dựa trên cảnh quan, khí hậu, mô hình nhập cư, liên kết thương mại, chế độ cai trị cũng như tôn giáo.

Chẳng hạn, khi khách du lịch dùng bữa tối với các nhà lãnh đạo chính trị, đó là cơ hội để không chỉ tìm hiểu thêm về tầm nhìn và sứ mệnh của đảng đó, mà còn để nếm thử các món ăn địa phương đặc trưng nhất.

Thậm chí, ngay khi cuộc bầu cử 2019 vẫn còn đang tiến hành, người ta đã lên kế hoạch cho cuộc bầu cử quốc hội năm 2024 với hy vọng sẽ ngày một mở rộng thêm nhóm du khách am hiểu chính trị.

http___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_190404133815-india-political-party-symbol-6

Sharma chia sẻ: "Tôi yêu đất nước mình và muốn cho du khách thấy một khía cạnh khác của di sản cũng như văn hóa độc đáo của chúng tôi."

Quỳnh Anh - Nguồn: CNN
RELATED ARTICLES