Đưa vào hoạt động dịch vụ đi bộ dưới biển ngắm san hô ở Cù Lao Chàm

29/04/2016

UBND tỉnh Quảng Nam đồng ý mở tour đi bộ dưới đáy biển tại Cù Lao Chàm. Đây là vùng biển thứ 2 của Việt Nam triển khai dịch vụ này.

Cù lao Chàm (xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) đang là điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Tuy nhiên, sản phẩm du lịch tại đảo không nhiều, không thu hút lượt khách quay trở lại. Để tăng tính hấp dẫn, UBND tỉnh Quảng Nam đã đồng ý mở tour đi bộ dưới đáy biển tại đây từ ngày 28/4. Thời gian của một tour đi bộ dưới dáy biển khoảng 20 phút. Trong đó, 2-3 phút là thời gian du khách xem clip hướng dẫn. Quãng đường đi bộ dưới biển khoảng 15 m. Người tham gia được đội nón đi biển nặng 32 kg, nhưng do áp suất của nước biển nên người dùng chỉ chịu trọng lượng khoảng 7 kg. Khách hàng là trẻ em sẽ có một quả bóng hỗ trợ giảm sức nặng. Giá của dịch vụ này là 950.000 đồng một người. Giá tour trọn gói đi về, ăn, đi dạo là 1.350.000 đồng một người. 

 

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

 

Ảnh: Đảo Chàm

Đi bộ dưới đáy biển là hình thức giúp du khách tận hưởng những giây phút dạo biển, ngắm cảnh dưới lòng biển với hàng trăm loài san hô và động vật thủy sinh.

Cù lao Chàm được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới từ năm 2009, do đó hệ sinh thái đáy biển được bảo tồn nghiêm ngặt. Công ty du lịch triển khai hoạt động này cho biết hành lang đi bộ dưới đáy biển được xây dựng sao cho không ảnh hưởng tới san hô và sinh vật biển.

RELATED ARTICLES