Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ 2025 là một sự kiện quan trọng, diễn ra từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4 năm 2025 (tức mùng 1 đến mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại thành phố Việt Trì, Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các địa phương lân cận. Sự kiện này không chỉ là dịp để tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước, mà còn là cơ hội để quảng bá những giá trị văn hóa và du lịch đặc sắc của vùng đất cội nguồn.
Chương trình được chia thành hai phần chính: phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, thành kính, mang tính cộng đồng, đảm bảo an toàn, văn minh và tiết kiệm. Các nghi lễ chính bao gồm lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ (ngày 3 tháng 4), lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dâng hoa tại bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại Đoàn quân Tiên phong" (ngày 1 7 tháng 4), và lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4).

Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ - 2025 diễn ra từ ngày 29/3 - 7/4/2025 (tức từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3 Âm lịch)
Phần hội là chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa cội nguồn của dân tộc. Du khách sẽ có cơ hội tham gia vào nhiều hoạt động hấp dẫn như chương trình nghệ thuật Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2025, Hội sách Đất Tổ, trưng bày chuyên đề giới thiệu về tư liệu, hiện vật thời kỳ Hùng Vương, Hội trại văn hóa và trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, sản vật địa phương, Liên hoan văn nghệ quần chúng và dân ca Phú Thọ, trình diễn hát Xoan làng cổ, hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy, giải Bóng chuyền các đội mạnh Cúp Hùng Vương, và giải Marathon "Về nguồn".

Các hoạt động của Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, thành kính theo truyền thống văn hóa dân tộc với nghi thức dâng hương, dâng hoa
Tại sự kiện, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phục vụ đồng bào và du khách sẽ diễn ra như: Tổ chức đánh trống đồng, đâm đuống; biểu diễn văn hóa, văn nghệ về đêm; Chương trình âm nhạc đường phố “Việt Trì Live music;” biểu diễn hát Xoan của các câu lạc bộ hát Xoan và dân ca ngành Giáo dục thành phố; biểu diễn văn nghệ quần chúng; giao lưu các nhóm nhảy thanh niên; giao lưu ban nhạc của các câu lạc bộ Guitar; giao lưu các câu lạc bộ dân vũ, khiêu vũ; trình diễn múa Lân - Sư - Rồng; Festival Tinh hoa võ thuật hướng về cội nguồn; biểu diễn múa rối nước…
Để đảm bảo thông tin về Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ 2025 được truyền tải một cách nhanh chóng, chính xác và đầy đủ đến công chúng, tỉnh Phú Thọ đã thành lập Trung tâm Báo chí chuyên biệt. Trung tâm này sẽ hoạt động liên tục từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4 năm 2025, đặt tại vị trí trung tâm là nhà đón tiếp khách du lịch và biểu diễn nghệ thuật, nằm trong khuôn viên Khu di tích lịch sử đền Hùng. Đây là một vị trí chiến lược, tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên, nhà báo tác nghiệp và đưa tin về sự kiện.

Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm nay có nhiều hoạt động đặc sắc, mang hào khí của thời đại Hùng Vương
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Bùi Văn Quang, đã nhấn mạnh cam kết của tỉnh trong việc tạo điều kiện tốt nhất cho đồng bào và du khách về dâng hương và tham gia vào các hoạt động văn hóa đặc sắc của vùng đất cội nguồn. Tỉnh đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng tất cả các nhiệm vụ được giao, điều chỉnh nội dung, kịch bản và phương án tổ chức các hoạt động để đảm bảo tính khoa học, phù hợp và hiệu quả. Điều này thể hiện sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao của tỉnh Phú Thọ trong việc tổ chức một sự kiện văn hóa lịch sử quan trọng của quốc gia.

Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ 2025 nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, biết ơn sâu sắc các vua Hùng và bậc tiền nhân đã có công dựng nước
Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ 2025, được tổ chức bởi UBND tỉnh Phú Thọ, không chỉ là dịp để tri ân công đức của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, mà còn là cơ hội để giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ trẻ. Sự kiện này nhằm mục đích tăng cường tuyên truyền, quảng bá những giá trị di sản văn hóa quý báu của dân tộc, đặc biệt là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát Xoan Phú Thọ, hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức trong Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm và khám phá những nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất cội nguồn. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu du lịch tâm linh và văn hóa của người dân và du khách, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ 2025 là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đây cũng là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện lòng tự hào và trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đó.