Hạ viện Thái Lan vừa thông qua dự luật sửa đổi nhằm nới lỏng các hạn chế về bán và quảng cáo rượu bia, động thái được kỳ vọng sẽ thúc đẩy ngành du lịch và hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất đồ uống có cồn quy mô nhỏ. Dự luật này cần được Thượng viện phê duyệt trước khi chính thức có hiệu lực.
Một trong những thay đổi quan trọng của dự luật là bãi bỏ lệnh cấm bán rượu bia trước 11 giờ sáng và từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều, được áp đặt từ năm 1972 nhằm ngăn chặn công chức uống rượu trong giờ làm việc. Ngoài ra, dự luật cũng đề xuất nới lỏng các quy định nghiêm ngặt về quảng cáo đồ uống có cồn, vốn hiện cấm hiển thị tên hoặc hình ảnh sản phẩm trong mục đích quảng bá, gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ trong việc tăng cường nhận diện thương hiệu.

Lệnh cấm rượu bia vào các khung giờ hành chính được Thái Lan ban hành từ năm 1972 nhằm ngăn chặn công chức uống rượu trong giờ làm việc
Theo nghị sĩ Chanin Rungtanakiat, Phó chủ tịch ủy ban Hạ viện phụ trách dự luật, các sửa đổi nhằm nới lỏng "sự kiểm soát vô lý" để kích thích hoạt động kinh tế. Việc nới lỏng các quy định về giờ bán rượu có thể tạo ra hơn 50 tỷ baht (khoảng 1,5 tỷ USD) trong hoạt động kinh tế trực tiếp từ cả khách du lịch nước ngoài và người tiêu dùng địa phương trong một năm.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thái Lan đang tìm cách tăng cường sức hấp dẫn đối với khách du lịch. Quốc gia này đã hợp pháp hóa cần sa và đang có kế hoạch hợp pháp hóa sòng bạc. Chính phủ cũng xem xét lại một số hạn chế đối với rượu bia có thể gây ảnh hưởng đến du lịch, bao gồm lệnh cấm bán đồ uống có cồn vào các ngày lễ Phật giáo và qua kênh trực tuyến.
Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Đời sống Đêm Pattaya, bà Lisa Hamilton, cho biết lệnh cấm bán rượu vào một số thời điểm nhất định đã gây nhầm lẫn cho cả doanh nghiệp và khách du lịch. Bà nhấn mạnh rằng việc dỡ bỏ các hạn chế này sẽ giúp các cửa hàng hoạt động trơn tru hơn và đáp ứng nhu cầu của du khách.
Tuy nhiên, việc nới lỏng các quy định về rượu bia cũng gây ra lo ngại về tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng và trật tự xã hội. Các nhà lập pháp và cơ quan chức năng cần cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo rằng việc thúc đẩy kinh tế không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân.

Việc nới lỏng các quy định về rượu bia cũng gây ra lo ngại về tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng và trật tự xã hội
Nếu được Thượng viện thông qua, dự luật sẽ có hiệu lực kịp thời cho lễ hội Songkran sắp tới, diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 4, một trong những sự kiện thu hút đông đảo khách du lịch đến Thái Lan. Năm 2024, đất nước này đã đón 1,92 triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong lễ hội Songkran, tăng 37,5% so với năm trước đó.
Việc nới lỏng các hạn chế về rượu bia là một bước tiến quan trọng trong chiến lược của Thái Lan nhằm thúc đẩy du lịch và kinh tế. Tuy nhiên, việc thực hiện cần được giám sát chặt chẽ để đảm bảo rằng các lợi ích kinh tế không đi kèm với những hệ lụy tiêu cực cho xã hội.