Hạ thủy tàu cao tốc lớn nhất Việt Nam với sức chứa hơn 1.000 người

08/05/2022

Ngày 6/5, tàu khách Thăng Long có sức chở 1.017 khách được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Z189, khu công nghiệp Đình Vũ, TP. Hải Phòng.

Ngày 6/5 vừa qua, Công ty cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc phối hợp cùng Công ty TNHH MTV 189 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức Lễ hạ thủy siêu tàu Thăng Long để chuẩn bị đưa vào vận hành, phục vụ hành khách đi lại và du lịch trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo, dự kiến trong tháng 6/2022.

Siêu tàu khách cao tốc Thăng Long sử dụng động cơ Rolls – Royce MTU xuất xứ Đức hiện đại nhất thế giới, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường, tàu đạt vận tốc tối đa 55,5 km/h. Tàu có 4 tầng, 2 khoang Eco, 1 khoang Vip có tổng sức chứa 1.017 khách. Riêng tầng trên cùng sử dụng làm quầy bar, café.

Tàu Thăng Long lớn nhất Việt Nam với sức chứa 1.017 người. Ảnh: Internet

Tàu Thăng Long lớn nhất Việt Nam với sức chứa 1.017 người. Ảnh: Internet

Tàu Thăng Long được thiết kế với thân tàu được làm bằng vỏ hợp kim nhôm nhập khẩu từ Italy, giúp du thuyền đạt vận tốc lên đến 30 hải lý/h, tổng công suất đạt 11.580 mã lực, chịu được sóng gió cấp 7. Tàu có chiều dài 77,46 m với thiết kế đặc biệt ở mũi tàu làm tăng khả năng rẽ sóng, tăng thêm sự ổn định và giảm tối đa lắc dọc.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Mũi tàu Thăng Long được thiết kế đặc biệt, tựa con dao găm, giúp tăng thêm sự ổn định, giảm tối đa lắc dọc khi tàu hoạt động trên biển.

Kích thước con tàu lớn sẽ giảm tối đa ảnh hưởng lắc dọc mà những con tàu nhỏ hơn không thể có được. Tàu Thăng Long được thiết kế để phục vụ riêng tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo là tuyến có hành trình ra đảo khắc nghiệt và xa nhất từ đất liền đến với các đảo du lịch của Việt Nam.

Ông Vũ Văn Khương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc cho biết, tính đến nay, hệ thống tàu của Công ty cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc đã lên đến 11 con tàu tiên tiến và an toàn hàng đầu Việt Nam, đã và đang khai thác và vận hành các tuyến từ bờ ra các hòn đảo ngọc của đất nước như đảo Phú Quốc, Côn Đảo, đảo Nam Du và gần nhất là tuyến Đà Nẵng đi đảo Lý Sơn.

Phương Thảo - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES