Lại thêm du khách Trung bị bắt cóc trong lúc Thái Lan nỗ lực phục hồi du lịch 

11/07/2025

Thái Lan, một trong những điểm đến du lịch và văn hóa hấp dẫn bậc nhất Đông Nam Á, đang phải đối mặt với những nghi vấn và lo ngại nghiêm trọng về nạn lừa đảo quốc tế. Lo ngại này càng trở nên cấp bách sau khi một trường hợp mới được công bố: một nam người mẫu Trung Quốc vừa được giải cứu tại xứ sở chùa vàng, nạn nhân của chiêu trò tinh vi.

Một vụ việc vừa được Đại sứ quán Trung Quốc tại Bangkok xác nhận đã một lần nữa lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lừa đảo lao động và buôn người tinh vi đang hoành hành tại khu vực Đông Nam Á. Nạn nhân mới nhất, một nam người mẫu 23 tuổi mang họ Zhong (một số báo đưa tin là Zhong Haobin), đã may mắn được giải cứu sau khi mất tích bí ẩn tại Thái Lan, trở thành minh chứng rõ ràng cho những rủi ro tiềm ẩn đằng sau những lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao" đầy cám dỗ.

Bài liên quan

Theo thông tin từ Đại sứ quán Trung Quốc, Zhong đã mất liên lạc với gia đình và bạn bè kể từ đầu tháng 6, sau khi anh nhận lời mời sang Thái Lan để thực hiện một buổi chụp ảnh bìa tạp chí. Tuy nhiên, thay vì một cơ hội nghề nghiệp trong mơ, chuyến đi của Zhong đã biến thành một cơn ác mộng khi anh bị lừa đưa sang Myanmar.

Nam người mẫu được cho là mất tích tại Trung Quốc

Nam người mẫu được cho là mất tích tại Trung Quốc

Truyền thông Trung Quốc đã nhanh chóng đưa tin về vụ việc, chỉ rõ rằng Zhong đã bị ép buộc đến một khu vực thuộc Myanmar – quốc gia nổi tiếng với sự tồn tại của các đường dây buôn người và những khu tổ hợp lừa đảo trực tuyến khét tiếng. Sự mất tích của Zhong được phát hiện khi chị gái anh nhận được một cuộc gọi đáng ngờ từ em trai, cho biết anh đang ở một địa điểm không xác định tại Myanmar. Ngay lập tức, chị gái của Zhong đã trình báo vụ việc với cảnh sát tại Quảng Châu (Trung Quốc) và Bangkok (Thái Lan), mở ra một cuộc điều tra phối hợp giữa các bên.

Truyền thông cho rằng Zhong đã bị ép buộc đến một khu vực thuộc Myanmar – quốc gia nổi tiếng với sự tồn tại của các đường dây buôn người

Truyền thông cho rằng Zhong đã bị ép buộc đến một khu vực thuộc Myanmar – quốc gia nổi tiếng với sự tồn tại của các đường dây buôn người

Mặc dù Đại sứ quán Trung Quốc không công bố chi tiết cụ thể về quá trình giải cứu, nhưng họ xác nhận đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều cơ quan chức năng. Đồng thời, cơ quan này cũng tái nhấn mạnh cảnh báo nghiêm khắc đối với công dân Trung Quốc về những công việc ở nước ngoài hứa hẹn "lương cao, việc nhẹ" nhưng tiềm ẩn vô vàn rủi ro. Đại sứ quán cũng lưu ý rằng, Thái Lan có quy định rõ ràng về việc công dân nước ngoài phải có giấy phép lao động hợp pháp để làm việc tại quốc gia này, một yêu cầu thường bị bỏ qua bởi các đường dây lừa đảo.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Tổng thanh tra Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan yêu cầu các quan chức kiểm tra người nhập cảnh

Tổng thanh tra Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan yêu cầu các quan chức kiểm tra người nhập cảnh

Cảnh báo này không phải là không có cơ sở. Liên Hợp Quốc đã báo cáo rằng các mạng lưới tội phạm đã buôn bán hàng trăm nghìn người đến các khu phức hợp lừa đảo trên khắp Đông Nam Á, đặc biệt là ở những khu vực dọc biên giới Thái Lan – Myanmar, trong đó có Myawaddy (thuộc bang Karen, Đông Nam Myanmar), một cửa khẩu thương mại quan trọng. Các trung tâm lừa đảo này thường không nằm trong lòng thành phố mà ẩn mình ở những thôn làng và thị trấn vùng xa, nơi các nạn nhân bị ép buộc làm việc trong các đường dây bất hợp pháp, từ lừa đảo trực tuyến đến các hoạt động phi pháp khác.

Vụ việc của Zhong gợi nhớ đến hàng loạt các vụ lừa đảo tương tự đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Hồi tháng 1, một nam diễn viên Trung Quốc 31 tuổi cũng bị lừa đóng phim ở Thái Lan nhưng lại bị bắt cóc và đưa đến khu phức hợp lừa đảo trực tuyến ở Myanmar, sau đó đã được cảnh sát Thái Lan giải cứu. Trước đó, nam người mẫu 21 tuổi Yang Zheqi cũng từng là nạn nhân của một vụ bắt cóc tương tự và may mắn được giải thoát.

Những vụ việc liên tiếp này đã gây ra những tác động không nhỏ đến ngành du lịch Thái Lan, vốn coi Trung Quốc là một thị trường nguồn khách quan trọng bậc nhất. Số liệu thống kê trong 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy một bức tranh đáng lo ngại: tổng cộng có 16.685.466 lượt khách du lịch quốc tế đến Thái Lan, giảm 4,66% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, số lượng khách du lịch Trung Quốc đã giảm đáng kể tới 34,13%, chỉ còn 2.265.556 lượt người. Sự sụt giảm này đã khiến Trung Quốc lui xuống vị trí thứ 2, nhường ngôi đầu cho Malaysia với 2.299.897 lượt khách (dù cũng giảm 5,58%).

Những vụ việc đang liên tiếp xảy ra này ảnh hưởng lớn đến nền du lịch tại Thái Lan

Những vụ việc đang liên tiếp xảy ra này ảnh hưởng lớn đến nền du lịch tại Thái Lan

Ông Sisdivachr Cheewaratanaporn, Chủ tịch danh dự và Cố vấn cấp cao của Hiệp hội các công ty lữ hành Thái Lan (ATTA), ước tính lượng khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan trong cả năm 2025 có thể chỉ đạt khoảng 5 triệu lượt người. Con số này thấp hơn khá nhiều so với mục tiêu trước đó được Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đề ra là 6,9 triệu lượt khách và cũng thấp hơn so với 6,7 triệu lượt khách du lịch Trung Quốc tới Thái Lan năm 2024. Ông Sisdivachr nhấn mạnh: "Nếu chúng ta tiếp thị và kích cầu hiệu quả, Thái Lan có thể đón 6 triệu khách du lịch Trung Quốc. Nhưng con số đó vẫn thấp hơn so với năm 2024."

Một lượng lớn du khách Trung Quốc không còn mặn mà với quốc gia này

Một lượng lớn du khách Trung Quốc không còn mặn mà với quốc gia này

Trước tình hình này, sau vụ việc của Vương Tinh, Trung Quốc và Thái Lan đã nhất trí thành lập một trung tâm điều phối tại Bangkok nhằm tăng cường hợp tác điều tra và chống lại các trung tâm lừa đảo. Chuyến công cán lần này của các điều tra viên Trung Quốc diễn ra sau vụ lừa đảo mới nhất nhắm vào Zhong, cho thấy sự quyết tâm của cả hai quốc gia trong việc bảo vệ công dân và duy trì môi trường du lịch an toàn.

Những vụ lừa đảo "việc làm lương cao" dẫn đến nạn nhân bị bắt cóc và bán cho các trung tâm lừa đảo ven biên giới Thái Lan – Myanmar đang là một thách thức lớn, không chỉ ảnh hưởng đến an ninh cá nhân mà còn tác động sâu sắc đến hình ảnh du lịch và kinh tế của khu vực.

Khánh Linh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES