Năm 2025 đang chứng kiến một thực trạng đáng báo động tại khu vực Đông Nam Á khi các chiêu trò lừa đảo liên quan đến chính sách miễn thị thực (visa waiver) bùng nổ một cách trắng trợn. Theo báo cáo từ Travel And Tour World, các quốc gia du lịch trọng điểm như Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Lào, Campuchia và Myanmar đang là những tâm điểm bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi vấn nạn này.
Sự gia tăng đột biến của các vụ lừa đảo đang dần huỷ hoại niềm tin của các du khách quốc tế vào quy trình nhập cảnh cũng như các chính sách du lịch của khu vực. Những kẻ lừa đảo ngày càng tinh vi, từ việc tạo lập các trang web giả mạo mạo danh cơ quan chính phủ để cấp thị thực điện tử (e-visa) không hợp lệ, thu lợi bất chính từ những dịch vụ visa mập mờ, cho đến các đường dây buôn người được ngụy trang dưới vỏ bọc du lịch hay cơ hội việc làm hấp dẫn.

Năm 2025, Đông Nam Á chứng kiến làn sóng gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến du lịch miễn thị thực một cách trắng trợn
Du khách quốc tế, đặc biệt là những người không tìm hiểu kỹ lưỡng hoặc thiếu kinh nghiệm, đang trở thành mục tiêu dễ dàng cho những chiêu trò lừa đảo mới và đáng báo động này. Hậu quả không chỉ dừng lại ở việc mất tiền bạc, mà còn có thể đẩy nạn nhân vào những tình huống nguy hiểm đến tính mạng, bị cưỡng bức lao động hoặc rơi vào các hoạt động phạm pháp.
Phương thức chủ yếu sau sự bùng nổ của các vụ lừa đảo thị thực tại Đông Nam Á trong năm 2025 chính là tâm lý chủ quan và sự thiếu hiểu biết về quy trình thị thực điện tử (e-visa) của du khách. Vấn đề này càng trở nên trầm trọng hơn trong bối cảnh các chính phủ trong khu vực đang đẩy mạnh quá trình số hóa dịch vụ visa, nhưng lại chưa kịp thời kiểm soát chặt chẽ các kênh thông tin chính thức, tạo ra kẽ hở cho tội phạm trục lợi.

Các quốc gia như Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Lào, Campuchia và Myanmar nằm trong nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất, theo Travel And Tour World
Có thể thấy, tại Thái Lan, một trong những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới, tình hình đặc biệt đáng báo động. Chỉ riêng trong quý I năm 2025, VFS Global – đơn vị quản lý thị thực và hộ chiếu cho nhiều chính phủ và phái đoàn ngoại giao đã ghi nhận hơn 4.000 trường hợp du khách trở thành nạn nhân của các trang web e-visa giả mạo. Mỗi nạn nhân đã mất đi hàng trăm đô la Mỹ, một con số không hề nhỏ đối với một khoản phí hành chính. Sự tinh vi của các trang web lừa đảo này đạt đến mức đáng kinh ngạc, chúng sao chép giao diện gần như hoàn hảo, y hệt cổng thông tin của Bộ Ngoại giao Thái Lan, khiến ngay cả những du khách cẩn trọng cũng khó lòng phân biệt.

Những vụ việc này dần "giết chết" lòng tin của du khách quốc tế đối với quy trình nhập cảnh và các chính sách du lịch trong khu vực
Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra tràn lan tại các quốc gia láng giềng như Việt Nam, Lào và Campuchia. Tại đây, các trang web lừa đảo đã công khai thu phí gấp hai đến ba lần mức phí chính thức. Chẳng hạn, ở Việt Nam, du khách bị yêu cầu trả tới 135 USD cho một e-visa, trong khi mức phí hợp lệ chỉ là 52 USD. Đáng nói hơn, sau khi đã thanh toán số tiền cắt cổ này, du khách lại không hề nhận được thị thực hợp lệ, khiến họ mắc kẹt hoặc gặp rắc rối ngay tại cửa khẩu.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết về quy trình xin thị thực (làm visa) của một số người dân, đối tượng yêu cầu cung cấp những thông tin không cần thiết hoặc yêu cầu chuyển khoản trước những khoản phí không rõ ràng
Bên cạnh những chiêu trò đánh vào dịch vụ e-visa, một thủ đoạn mới và đặc biệt nguy hiểm đang nổi lên là việc lợi dụng chính sách visa du học. Điển hình là vụ việc bị phanh phui hồi đầu năm tại Trường Đại học Phật giáo ở Chiang Mai, Thái Lan. Hàng trăm công dân Trung Quốc đã được cấp visa du học, nhưng mục đích thực sự của họ lại không phải là học tập mà là để lưu trú trái phép tại Thái Lan.

Những vụ việc như thế này gây mất niềm tin của du khách
Có nhiều nguyên nhân khiến các vụ lừa đảo visa tại Đông Nam Á trở nên phức tạp và lan rộng hơn bao giờ hết trong năm 2025, tạo thành một thách thức lớn đối với ngành du lịch khu vực. Trước hết, nhu cầu du lịch quốc tế bùng nổ mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19 đã tạo ra một áp lực khổng lồ lên hệ thống cấp visa của nhiều quốc gia trong nhiều năm. Với lượng khách đổ về tăng vọt, quy trình xử lý thị thực đôi khi trở nên quá tải, dẫn đến sự chậm trễ hoặc khó khăn trong việc tiếp cận các kênh chính thức. Trong bối cảnh đó, không ít chính phủ vẫn chưa kịp nâng cấp hạ tầng quản lý e-visa một cách toàn diện, đồng thời thiếu các chiến dịch truyền thông đồng bộ và hiệu quả nhằm giúp du khách nhận diện rõ ràng các kênh cấp visa chính thức, từ đó dễ dàng rơi vào bẫy của các website và dịch vụ giả mạo.
Cùng lúc đó, sự bùng nổ không kiểm soát của các dịch vụ du lịch giá rẻ trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, và Telegram đã trở thành "mảnh đất màu mỡ" cho các đường dây lừa đảo nở rộ. Nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ, với tâm lý tìm kiếm sự tiện lợi và chi phí tối ưu, dễ dàng bị hấp dẫn bởi các quảng cáo dịch vụ visa "nhanh, giá tốt" mà không hề kiểm chứng nguồn gốc hay tính pháp lý. Những lời mời chào hấp dẫn này thường ẩn chứa những rủi ro khôn lường, dẫn đến việc du khách bị lừa tiền, thông tin cá nhân, hoặc tệ hơn là bị đưa vào các đường dây trái phép.
Những hậu quả của làn sóng lừa đảo visa và buôn người này là vô cùng nghiêm trọng. Ngoài việc thiệt hại hàng triệu USD mỗi năm từ túi tiền của du khách, uy tín điểm đến của Đông Nam Á đang bị tổn hại nghiêm trọng trên bản đồ du lịch thế giới. Điều này thực sự là một hồi chuông cảnh tỉnh về sự cần thiết phải hành động quyết liệt để bảo vệ du khách và khôi phục hình ảnh của khu vực.