Du lịch Châu Âu "chững lại" vì nắng nóng hoành hành

07/07/2025

Mùa hè năm nay đang thử thách sức chịu đựng của lục địa già khi một đợt sóng nhiệt gay gắt đang càn quét khắp châu Âu, đẩy nền nhiệt lên mức kỷ lục và gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động du lịch tại nhiều quốc gia.

Lục địa già đang trải qua một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất trong lịch sử, khi một "mái vòm nhiệt" khổng lồ từ Trung Âu kết hợp với khối khí nóng từ Địa Trung Hải tạo nên một cơn bão nhiệt độ cao chưa từng thấy.

Bài liên quan

Tình hình thời tiết cực đoan này không chỉ đẩy nền nhiệt lên mức kỷ lục mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống, đặc biệt là ngành du lịch tại nhiều quốc gia nổi tiếng. Các nhà chức trách từ Pháp, Anh, Đức, Thụy Điển, Na Uy, Áo và nhiều quốc gia khác đã phải ban hành cảnh báo du lịch khẩn cấp, kêu gọi người dân và du khách hết sức thận trọng.

Tại kinh đô ánh sáng Paris, biểu tượng tháp Eiffel đã buộc phải đóng cửa tầng trên cùng vào ngày 1 và 2/7, một động thái hiếm hoi trong lịch sử, do tình trạng "cảnh báo nắng nóng đỏ" – mức cảnh báo cao nhất. Nhiều thị trấn và thành phố trên khắp nước Pháp đã chứng kiến nhiệt độ vượt quá 37 độ C vào ngày 3/6, và đáng báo động hơn, những đám cháy rừng bùng phát dữ dội đã dẫn đến lệnh sơ tán khẩn cấp, đe dọa cuộc sống của hàng ngàn người dân.

Tại Paris, tầng trên cùng của tháp Eiffel đã đóng cửa vì tình trạng cảnh báo nắng nóng đỏ, cũng là mức cảnh báo cao nhất

Tại Paris, tầng trên cùng của tháp Eiffel đã đóng cửa vì tình trạng cảnh báo nắng nóng đỏ, cũng là mức cảnh báo cao nhất

Tây Ban Nha đang hứng chịu những kỷ lục nhiệt độ đáng sợ. Tại El Granado, nhiệt độ đã tăng vọt, thiết lập kỷ lục mới cho tháng 6 trong lịch sử nước này, theo Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha (AEMET). Tháng 6/2025 đã được ghi nhận là tháng 6 nóng nhất từng được biết đến tại Tây Ban Nha. Không chỉ trên đất liền, ngay cả biển Địa Trung Hải ngoài khơi Tây Ban Nha cũng đạt mức nhiệt độ kỷ lục 30 độ C, cao hơn tới 6 độ C so với mức trung bình theo mùa, gây lo ngại về hệ sinh thái biển.

Tại khu vực này, nắng nóng cũng gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và trải nghiệm du lịch của du khách

Tại khu vực này, nắng nóng cũng gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và trải nghiệm du lịch của du khách

Một số khu vực của Ý đã phải ban hành lệnh cấm làm việc ngoài trời trong những giờ nóng nhất trong ngày, khi quốc gia này ban hành cảnh báo đỏ về đợt nắng nóng cho 17 thành phố lớn, bao gồm cả Milan và Rome. Nhu cầu sử dụng điều hòa không khí tăng vọt đã gây áp lực lớn lên hệ thống lưới điện, buộc một số địa phương phải thực hiện cắt điện luân phiên.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Để bảo vệ người lao động, Bộ Lao động Ý và đại diện công đoàn đã ký tài liệu hướng dẫn vào ngày 2/7, đưa ra những quy định cụ thể như tránh làm việc vào thời điểm nóng nhất trong ngày và kêu gọi mở rộng quyền tiếp cận trợ cấp thất nghiệp đối với lao động thời vụ trong ngành nông nghiệp, khi thời gian làm việc bị cắt giảm do nắng nóng cực đoan.

Nếu đang có kế hoạch du lịch ở châu Âu, du khách cần đảm bảo cập nhật thông tin và giữ cơ thể khỏe mạnh

Nếu đang có kế hoạch du lịch ở châu Âu, du khách cần đảm bảo cập nhật thông tin và giữ cơ thể khỏe mạnh

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Đức (DWD) đã đưa ra cảnh báo về nhiệt độ "cực kỳ cao", có thể chạm ngưỡng 40 độ C ở một số nơi. Tại Berlin, một người bán dâu tây trẻ tuổi ví quầy hàng của mình "giống như phòng xông hơi", và cấp trên đã dặn cô đóng cửa hàng nếu cảm thấy không khỏe.

Nắng nóng cũng gây gián đoạn nghiêm trọng đến giao thông. Công ty điều hành đường sắt quốc gia Đức Deutsche Bahn cảnh báo dịch vụ bị ảnh hưởng ở phía tây đất nước, nơi ghi nhận nhiệt độ cao nhất. Thậm chí, ở phía tây bắc gần thành phố Bremen, nắng nóng đã làm mặt đường cao tốc cong vênh ở một số nơi, tạo ra nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông. Nhiệt độ cao khắc nghiệt ập tới trong lúc nước Đức đang trải qua giai đoạn thời tiết nóng kéo dài và khô bất thường trong nửa đầu năm, làm tăng nguy cơ cháy rừng và khiến mực nước sông ngòi xuống thấp, ảnh hưởng đến lưu thông đường thủy.

Các du khách, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương như người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và những người có bệnh lý nền, nên thận trọng trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt ở châu Âu

Các du khách, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương như người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và những người có bệnh lý nền, nên thận trọng trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt ở châu Âu

Tại Hy Lạp, khách du lịch đến thăm điểm đến nổi tiếng Acropolis phải sử dụng ô và quạt để bảo vệ bản thân khỏi cái nóng lên tới hơn 40 độ C vào tuần trước. Trong khi đó, tại Bồ Đào Nha, thành phố Mora đã có thời điểm ghi nhận nhiệt độ lên tới 46 độ C trong những ngày gần đây, biến cuộc sống ngoài trời trở thành một thử thách thực sự.

Nắng nóng khắc nghiệt gây ra nhiều hệ quả cho sức khoẻ con người

Nắng nóng khắc nghiệt gây ra nhiều hệ quả cho sức khoẻ con người

Đợt nắng nóng khắc nghiệt này đã bao trùm phía Tây và Nam châu Âu, sau đó tiếp tục lan rộng về phía Đông, khiến nhiều thành phố và quốc gia phải ban hành cảnh báo. Du khách, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương như người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và những người có bệnh lý nền, cần hết sức thận trọng.

Người dân và du khách nên che chắn kỹ càng khi ra ngoài trời trong thời tiết này

Người dân và du khách nên che chắn kỹ càng khi ra ngoài trời trong thời tiết này

Các chuyên gia khuyến cáo nên tránh xa ánh nắng trực tiếp bằng cách ở trong bóng râm, đặc biệt là vào buổi trưa nóng nực (khoảng từ 11h đến 15h). Nếu không có máy điều hòa không khí, hãy làm mát da bằng khăn ẩm. Các phụ kiện hữu ích trong thời tiết nắng nóng như kính râm, mũ rộng vành, ô, chai nước tiện dụng và kem chống nắng cần được mang theo khi đi du lịch để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho bản thân.

Mùa hè năm nay đang đặt ra những thách thức chưa từng có cho châu Âu, đòi hỏi sự thích nghi và ý thức cao từ mỗi cá nhân để vượt qua đợt sóng nhiệt lịch sử này.

Khánh Linh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES