Mùa đông "nóng" của châu Âu với nguy cơ “đóng cửa” trở lại\

23/12/2021

Mùa đông giá băng tại châu Âu đang “nóng” lên trước thềm dịp nghỉ lễ cuối năm, do tỷ lệ lây lan “nhanh như chớp” của biến thể mới Omicron. Trong nỗ lực chạy đua nước rút trước thềm Giáng sinh và năm mới, nhiều nước châu Âu đang siết chặt trở lại các biện pháp kiểm dịch, giãn cách xã hội bao gồm cả cách ly bắt buộc, kết quả xét nghiệm âm tính…

HÀ LAN "ĐÓNG CỬA", ĐỨC VÀ ý HẠN CHẾ DU LỊCH VỚI YÊU CẦU CÁCH LY

Mở màn cho chuỗi động thái siết chặt quy định hạn chế du lịch dịp Giáng sinh là lệnh cấm mà Pháp, tiếp đó là Đức, vừa áp dụng với du khách Anh từ cuối tuần qua. Lệnh cấm dẫn tới cảnh tắc nghẽn xe cộ nghiêm trọng tại các cửa khẩu Anh - Pháp đêm 17/12, do hàng nghìn du khách Anh cố gắng thúc đẩy kế hoạch đón Giáng sinh tại Pháp trước thời điểm lệnh cấm có hiệu lực. Những người Anh đã lên kế hoạch du lịch Đức càng gấp gáp hơn với hy vọng kịp “né” quy định cách ly bắt buộc 14 ngày sau khi tới Đức, có hiệu lực từ sau nửa đêm 19/12.

Nhiều người dân tới trung tâm tiêm chủng Feira Internacional de Lisboa ở Thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha để tiêm vaccine hôm 18/12.

Nhiều người dân tới trung tâm tiêm chủng Feira Internacional de Lisboa ở Thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha để tiêm vaccine hôm 18/12.

Đức cũng coi cả Pháp và Đan Mạch là “có nguy cơ cao”, nên buộc những người từ 2 quốc gia này tới mà chưa tiêm chủng vaccine hoặc kể cả đã chữa khỏi Covid-19 vẫn phải cách ly trong 10 ngày. Hàng chục quốc gia khác bao gồm gần như tất cả các nước láng giềng trực tiếp với Đức cũng bị đưa vào diện “có nguy cơ cao”.

Pháp: Với khoảng 76,8% cư dân tiêm chủng đầy đủ, cơ quan Y tế Pháp đã phê duyệt và bắt đầu thực thi kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi từ tuần trước. Văn phòng Thị trưởng Paris hôm 18/12 thông báo hủy bỏ kế hoạch bắn pháo hoa và hòa nhạc đêm Giao thừa trên Đại lộ Champs Elysees - một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới…

Thủ tướng Pháp Jean Castex “trình” Thẻ Sức khỏe của mình khi ông tới thăm Nouvel Hopital Civil - một trong những cơ sở y tế lâu đời nhất của Pháp - tại thành phố Strasbourg hôm 10/12.

Thủ tướng Pháp Jean Castex “trình” Thẻ Sức khỏe của mình khi ông tới thăm Nouvel Hopital Civil - một trong những cơ sở y tế lâu đời nhất của Pháp - tại thành phố Strasbourg hôm 10/12.

: Tuy vẫn đón nhận và cho phép đi lại tự do với du khách đến từ các nước Liên minh châu Âu (EU) đã tiêm vaccine, nhưng Ý yêu cầu họ có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 24 giờ trước khi đến. Còn những du khách chưa tiêm vaccine thì phải cách ly 5 ngày khi tới Ý, như một phần của các biện pháp phòng ngăn chặn đà lây lan của Omicron.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Ý đã ghi nhận 84 ca lây nhiễm Omicron với tổng cộng 7.576 ca mắc Covid-19 được báo cáo hôm 19/12 - mức cao nhất kể từ tháng 3 đến nay.

Ý đã ghi nhận 84 ca lây nhiễm Omicron với tổng cộng 7.576 ca mắc Covid-19 được báo cáo hôm 19/12 - mức cao nhất kể từ tháng 3 đến nay.

Hà Lan: Dù biến thể Omicron vẫn là một “đối thủ” nhỏ so với biến thể Delta tại nước này, nhưng cơ quan chức năng Hà Lan lưu ý rằng Omicron đang lây lan nhanh gấp đôi ở Hà Lan so với sự lan tràn của Delta hồi mùa hè 2020. Bởi thế, Hà Lan đã áp đặt trở lại lệnh “đóng cửa” trên toàn quốc kể từ ngày 19/12. Theo đó, các nhà hàng và những dịch vụ không thiết yếu như khách sạn, rạp chiếu phim, phòng tập thể dục, bảo tàng phải đóng cửa; đồ ăn chỉ được bán mang đi…

MỐI ĐE DỌA OMICRON VỚI ĐÀ LÂY LAN "NHANH NHƯ TIA CHỚP"

Bỉ: Là nước láng giềng của Hà Lan, Bỉ hiện đang ghi nhận khoảng có khoảng 10.000 ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày, với số ca lây nhiễm biến thể Omicron tăng từ 6% ngày 16/12 lên gần 10% các ca lây nhiễm Covid-19 mới hôm 17/12. Bất chấp một số cuộc xuống đường của người dân phản đối việc “đóng cửa” trở lại, có tin Chính phủ Bỉ đã có kế hoạch xem xét áp dụng các biện pháp mới từ ngày 22/12, được cho là sẽ gây thất vọng lớn với những du khách đang hy vọng thoát khỏi tình trạng “khóa cửa” của Hà Lan để sang Bỉ mua sắm đợt cuối cùng trước Giáng sinh.

Cảnh vắng lặng tại trung tâm lịch sử Antwerp, Bỉ tối 20/12.

Cảnh vắng lặng tại trung tâm lịch sử Antwerp, Bỉ tối 20/12.

Anh: Hiện Vương quốc Anh được ví như “tâm chấn” Omicron của thế giới, với hơn 12.000 ca lây nhiễm mới được báo cáo hôm 19/12. Các chuyên gia y tế còn dự báo tương lai ảm đạm hơn với khả năng có thể lên tới hàng trăm ngàn ca nhiễm Omicron mới, nên họ đã kêu gọi áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn để “cứu” hệ thống y tế đang quá tải với hơn 3.000 ca nhập viên mới mỗi ngày.

Nhưng Chính phủ Anh vẫn không muốn áp đặt các quy định hạn chế trước kỳ nghỉ lễ cuối năm nay. Dù Thị trưởng London Sadiq Khan hôm 20/12 đã tuyên bố hủy bỏ các lễ hội đêm Giao thừa truyền thống tại Thủ đô London. Theo báo Times of London, Chính phủ Anh đang vạch kế hoạch cấm các cuộc gặp gỡ trong nhà suốt thời gian 2 tuần sau lễ Giáng sinh.

Khu vực có nhiều quán bar tại Soho của thành phố Westminster ở rìa cuối phía tây London, kỳ nghỉ lễ cuối năm nay chỉ thu hút khá ít người Anh tới thưởng thức đồ uống Giáng sinh.

Khu vực có nhiều quán bar tại Soho của thành phố Westminster ở rìa cuối phía tây London, kỳ nghỉ lễ cuối năm nay chỉ thu hút khá ít người Anh tới thưởng thức đồ uống Giáng sinh.

Ireland: Nước này đang phải đối phó với tình trạng Omicron đã trở thành biến thể phổ biến nhất, với ước tính cuối tuần qua chiếm khoảng 52% các trường hợp lây nhiễm mới. “Chỉ mất chưa đầy 2 tuần để Omicron trở thành dòng Covid-19 chiếm ưu thế ở Ireland” - Giám đốc Y tế Tony Holohan cho biết.

Số ca mắc mới Covid-19 tại Na Uy:đã tăng từ gần 500 hồi đầu tháng 10, lên hơn 4.000 đầu tháng 12, với mức cao nhất là hơn 6.000 ca ngày 6/12. Trong ảnh là hoạt động tiêm chủng cho học sinh tại một trường trung học ở Thủ đô Oslo.

Số ca mắc mới Covid-19 tại Na Uy:đã tăng từ gần 500 hồi đầu tháng 10, lên hơn 4.000 đầu tháng 12, với mức cao nhất là hơn 6.000 ca ngày 6/12. Trong ảnh là hoạt động tiêm chủng cho học sinh tại một trường trung học ở Thủ đô Oslo.

Đan Mạch đã ghi nhận trung bình 8.600 ca mắc mới Covid-19 trong tuần qua. Các nhà dịch tễ học dự đoán tháng 1/2022 là tháng khó khăn nhất vì nước này đã ghi nhận hơn 2.500 ca nhiễm Omicron trong 1 ngày vào cuối tuần trước.

Đan Mạch đã ghi nhận trung bình 8.600 ca mắc mới Covid-19 trong tuần qua. Các nhà dịch tễ học dự đoán tháng 1/2022 là tháng khó khăn nhất vì nước này đã ghi nhận hơn 2.500 ca nhiễm Omicron trong 1 ngày vào cuối tuần trước.

Các quốc gia khác cũng đã và đang triển khai nhiều biện pháp nghiêm ngặt hơn trước mối đe dọa Omicron, bao gồm: Áo, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Bulgaria, Czech, Cyprus (Síp), Hy Lạp, Latvia, Nauy, Nga, Rumani, Slovakia, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Ukraine.

Thanh Nguyễn - Nguồn: Euronews/AFP, Daily Mail
RELATED ARTICLES