Nga hoàn thành cảnh quay phim đầu tiên ngoài vũ trụ

19/10/2021

Sáng ngày 17/10, sau 12 ngày ghi hình cho bộ phim đầu tiên ngoài vũ trụ The Challenge, đoàn làm phim Nga đã trở về Trái Đất an toàn.

Tàu vũ trụ Soyuz của Nga hạ cánh thành công xuống một vùng thảo nguyên phía Tây Kazakhstan vào đúng 10h35 sáng 17/10 (theo giờ Kazakhstan). Cơ quan Vũ trụ Nga tại Kazakhstan đã quay lại toàn bộ cảnh đón tiếp đoàn làm phim và phát trực tiếp trên sóng truyền hình.

Trước đó, vào ngày 5/10, đoàn làm phim ba người gồm nữ diễn viên Yulia Peresild, nam đạo diễn Klim Shipenko và phi hành gia Anton Shkaplerov đã khởi hành từ sân bay vũ trụ Baikonur rồi đi đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), để quay các cảnh cho bộ phim đầu tiên ngoài không gian có tên The Challenge (Thử thách). Cốt truyện của bộ phim chưa được tiết lộ nhiều, nhưng nội dung chính xoay quanh một bác sĩ phẫu thuật được cử đến ISS để cứu một phi hành gia.

Cả ba người đã phải tham gia một khóa huấn luyện trước khi khởi hành ngày 5/10.

Cả ba người đã phải tham gia một khóa huấn luyện trước khi khởi hành ngày 5/10.

"Hôm nay tôi cảm thấy hơi buồn một chút. Có lẽ 12 ngày là một khoảng thời gian đủ dài, cuối cùng thì chuyến đi đã kết thúc, nhưng tôi không muốn chia tay các phi hành gia", nữ diễn viên Peresild nói với kênh Channel One của Nga sau khi hạ cánh.

Sau hành trình này, Yulia Peresild cũng trở thành nữ diễn viên đầu tiên được trổ tài diễn xuất ngoài vũ trụ.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Yulia Peresild được đưa ra khỏi tàu sau khi hạ cánh xuống mặt đất.

Yulia Peresild được đưa ra khỏi tàu sau khi hạ cánh xuống mặt đất.

Phi hành gia Anton Shkaplerov, cùng hai phi hành gia khác người Nga ở trên ISS, được cho là đã đóng vai khách mời trong bộ phim The Challenge. Đây là lần đầu tiên các nhà du hành vũ trụ thực hiện một công việc khác với nhiệm vụ hàng ngày của mình. Kết thúc 12 ngày ghi hình, Anton Shkaplerov sẽ tiếp tục nhiệm vụ tại ISS và người thay ông quay về Trái Đất cùng Yulia Peresild và Klim Shipenko là một phi hành gia khác, ông Oleg Novitskiy.

Yulia Peresild, Oleg Novitskiy và Klim Shipenko (từ trái sang phải) sau khi trở về Trái Đất an toàn.

Yulia Peresild, Oleg Novitskiy và Klim Shipenko (từ trái sang phải) sau khi trở về Trái Đất an toàn.

Bộ phim được quay theo thỏa thuận thương mại giữa Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) với các công ty truyền thông có trụ sở ở Moskva là Channel One và Yellow, Black and White. Ông Konstantin Ernst, người đứng đầu kênh Channel One, cho biết cảnh hạ cánh của đoàn làm phim cũng sẽ có mặt trong The Challenge.

Hình ảnh đoàn phim và ba phi hành gia được chụp lại trong quá trình quay phim ngoài vũ trụ.

Hình ảnh đoàn phim và ba phi hành gia được chụp lại trong quá trình quay phim ngoài vũ trụ.

5fad183d85600a709965ad1d
1200x675_cmsv2_a5b70975-d89d-5ea7-b635-39cb391cbb90-6086016

Nga là một trong những quốc gia dẫn đầu trong cuộc chạy đua vào không gian vũ trụ, hiện đang cạnh tranh gay gắt với hai đối thủ lớn là Mỹ và Trung Quốc.

Năm ngoái, vị thế độc quyền của Moscow đối với các chuyến hành trình lên trạm vũ trụ đã bị phá vỡ sau khi hãng công nghệ không gian SpaceX của tỷ phú Elon Musk đưa thành công các phi hành gia Mỹ lên ISS. Tuy nhiên, nếu như dự án phim The Challenge đi đúng hướng, Nga sẽ đánh bại dự án phim hành động Hollywood đầu tiên trong không gian, do Tom Cruise và SpaceX kết hợp với NASA cùng lên kế hoạch sản xuất vào đầu năm 2020.

Truyền thông Nga cũng tiết lộ rằng họ sẽ hồi sinh kế hoạch du lịch để đưa những du khách có trả phí lên thám hiểm ISS. Sau một thập kỷ tạm dừng kế hoạch này, Nga sẽ đưa hai du khách Nhật Bản, trong đó có tỷ phú Yusaku Maezawa, lên ISS vào tháng 12 tới, đánh dấu cột mốc quan trọng đối với ngành du lịch vũ trụ của nước này.

Khánh Hà - Nguồn: Tổng hợp (Ảnh: Internet)
RELATED ARTICLES