Ngao du nước Mỹ mùa Halloween

06/10/2014

Đến tháng 10, khắp nơi trên nước Mỹ đều có những hình ảnh về ngày lễ Halloween: bù nhìn rơm, bà phù thủy mũi nhọn hoắc mặc áo đen ôm cán chổi, quả bí ngô được tỉa theo hình mặt người cười toét miệng, những con ma, con dơi... được dán lên cửa kính hay trang trí trong vườn nhà. Với cam kết hoàn 100% tiền tour nếu không đạt visa Mỹ của Lien Bang Travelink, hà cớ gì không thử đến Mỹ và hòa mình vào lễ hội thú vị này.

 Halloween là lễ hội thường niên được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm với nhiều hoạt động khá thú vị khắp các thị trấn, thành phố và vùng quê.

Ngay từ đầu tháng 10, các siêu thị đã trưng bày hàng núi kẹo đủ loại, đủ màu bên cạnh các đồ chơi, đồ trang trí, quần áo, mặt nạ và phẩm màu để hóa trang thành ma quỷ. 

Các khu chợ và một số địa điểm trong thành phố bày bán các trái bí đỏ rất to, bởi bí đỏ là một trong những biểu tượng chính của ngày lễ này.

Mỗi thành phố sẽ có một vài ngôi nhà ma được dựng lên để khách có thể đến xem trong tuần có ngày lể halloween.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Sân vườn, cửa giả mỗi nhà được trang trí bằng hình nộm, những ngôi mộ xiêu vẹo dựng bằng giấy bìa, những chú ma trắng toát treo lơ lửng trên cây trong vườn, rải rác đâu đó là những đầu lâu và xác chết lớn bằng người thật và được mặc quần áo thật. 

Nhà nào “hiền” nhất cũng có hàng đống lá khô, bù nhìn rơm, vài trái bí khoét hình mặt cười, mặt mếu để trước cửa nhà hoặc trang trí một biểu tượng nào đó của ngày lễ bên khung cửa sổ.

Dịp này, các em nhỏ và thanh thiếu niên hóa trang với áo quần và mặt nạ hình ma quỷ, các nhân vật hoạt hình yêu thích... rồi cầm lồng đèn đi xin kẹo khắp các nhà trong phố.

Đến mỗi nhà, các em sẽ hõ cửa và nói “trick or treat” mang ý nghĩa “Nếu muốn chúng tôi không chơi xấu thì hãy đãi chúng tôi cái gì đi!”. Thông thường, chủ nhà sẽ để kẹo sẵn trong chậu ở ngoài cổng hoặc trực tiếp đưa cho chúng.

Nếu không cho kẹo, có thể “lũ con nít quỷ” đó sẽ phá phách cây trồng, vẽ bậy lên cửa, làm dơ xe... Vì thế, những nhà không muốn đón tiếp chúng thì đóng kín các cửa, tắt hết đèn hoặc lịch sự hơn thì treo bảng “Sorry, no candy...” thì chúng sẽ không xin kẹo nhà đó.

Bên cạnh trò trick or treat, lễ hội halloween còn có nhiều hoạt động thú vị khác như thi ăn táo, đoán vận mệnh tương lai, trang trí đèn lồng làm từ những quả bí khoét hình mặt người...

Đặc biệt,  lễ hội halloween lại rơi vào mùa mua sắm khuyến mãi hấp dẫn trong năm với mức giảm giá lên đến hơn 75%, thích hợp cho những du khách yêu thích mua sắm.

Liên hệ: Lien Bang Travelink – 881 Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5, TP.HCM, ĐT: (08) 3838 2288, website: www.lienbangtravel.com

 

RELATED ARTICLES