Khám phá những căn phòng chuyên phục vụ nguyên thủ quốc gia ở Hà Nội

14/02/2019

JW Marriott, Daewoo và Sheraton Hanoi là ba trong số những khách sạn 5 sao ở Hà Nội thường phục vụ lãnh đạo các nước trong những chuyến viếng thăm đến Việt Nam. Sự sang trọng, đẳng cấp cùng an ninh được thắt chặt là lý do những nơi này được các nguyên thủ quốc gia lựa chọn.

JW Marriott hà nội

Ảnh: Anh Tuấn.

Ảnh: Anh Tuấn.

Có kiến trúc hiện đại và mặt tiền ấn tượng, JW Marriott Hotel Hanoi cung cấp các phòng nghỉ sang trọng ở phía Tây Hà Nội. Khách sạn 5 sao này nằm trong tổ hợp Trung tâm hội nghị Quốc gia và Hội trường Ba Đình mới tại quận Nam Từ Liêm. JW Marriott được thiết kế với ý tưởng về sự quyền uy, cao quý của biểu tượng "con rồng huyền thoại". Năm 2016, cựu tổng thống Mỹ Barack Obama đã nghỉ tại khách sạn này trong chuyến công du đến Việt Nam.

Empty

Có kiến trúc hiện đại và mặt tiền ấn tượng, JW Marriott Hotel Hanoi cung cấp các phòng nghỉ sang trọng ở phía Tây Hà Nội. Khách sạn 5 sao này nằm sát ngay một chiếc hồ của địa phương cạnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Khách sạn có hồ bơi trong nhà lấp lánh, các địa điểm hội họp và 2 phòng khiêu vũ, 5 nhà hàng trong khuôn viên và trung tâm spa đầy đủ dịch vụ.

Căn phòng sang trọng bậc nhất tại khách sạn rộng 320 m2 gồm 8 phòng riêng biệt nằm ở cuối hành lang tầng 5. Đây cũng là vị trí đầu rồng, đắc địa nhất trong tổng số 450 phòng nghỉ của khách sạn này.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

InterContinental Hanoi Westlake

InterContinental Hanoi Westlake được xem là khách sạn có vị trí đẹp nhất thủ đô Hà Nội. Toàn bộ công trình gồm tòa nhà chính và ba tòa biệt thự riêng đều được xây trên mặt nước, hưởng trọn tầm nhìn ngoạn mục của hồ Tây thơ mộng. Tất cả các phòng được xây dựng theo lối kiến trúc đương đại của châu Âu kết hợp nét duyên dáng của văn hóa Việt. Mỗi phòng đều có ban công riêng và được trang bị tiện nghi tối tân gồm bồn tắm, buồng tắm đứng, TV LCD màn hình rộng, hệ thống loa cao cấp Bose.

Empty

Tọa lạc trên phố Từ Hoa và là khách sạn duy nhất nổi hoàn toàn trên mặt nước tại hồ Tây, InterContinental Hanoi Westlake từng là nơi nghỉ của nhiều chính khách quốc tế khi đến Hà Nội như cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon hay Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Công trình gồm 293 phòng, 3 hệ thống nhà hàng, 3 quán bar, một bể bơi ngoài trời, khu trung tâm chăm sóc sức khỏe và tòa nhà riêng phục vụ cho hội nghị, sự kiện.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Đặc biệt, phòng chuyên phục vụ khách VIP rộng 305 m2 và có 7 ban công rộng hướng ra hồ Tây. Tổ hợp phòng gồm phòng khách lớn, phòng ăn, hai phòng ngủ, hai phòng tắm, khu bếp với lối đi riêng dành cho nhân viên phục vụ.

SHERATON HÀ NỘI

Empty

Sheraton Hanoi Hotel sang trọng có tầm nhìn tuyệt đẹp ra Hồ Tây, và cách trung tâm thành phố Hà Nội và Hồ Hoàn Kiếm 10 phút lái xe. Khách sạn cung cấp chỗ ở hiện đại với hồ bơi ngoài trời, trung tâm thể dục và bãi đậu xe miễn phí trong khuôn viên. Khách sạn Sheraton Hanoi cao 18 tầng, 299 phòng và được khai thác từ năm 2004. Năm 2006, phía Mỹ đã thuê tầng cao nhất tại đây làm nơi ở cho cựu tổng thống Mỹ George W, Bush và phái đoàn làm nơi lưu trú khi tham dự hội nghị APEC.

Empty
bar-Deja-Vu-Sheraton-Hanoi-1
Empty
Empty

Những căn phòng sang trọng nhất của Sheraton nằm trên tầng 18 là phòng đế vương và phòng tổng thống có diện tích gần 200 m2/phòng với đầy đủ tiện nghi.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

khách sạn Daewoo

Khai trương từ năm 1996, Hanoi Daewoo Hotel nằm gần một số đại sứ quán và công viên. Được bài trí trang nhã, khách sạn cung cấp các phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi, tiện nghi tổ chức tiệc và hội họp, trung tâm spa và các khu vườn với hồ bơi lớn nhất trong thành phố.

Với 441 phòng nghỉ rộng rãi và tiện nghi, khách sạn Daewoo là một trong những nơi ở có số lượng phòng lớn nhất ở Hà Nội. Tọa lạc trên đường Kim Mã, nơi đây được trang trí theo phong cách nghệ thuật đương đại Việt Nam và là nơi lưu trú của hơn 70 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo cấp cao các nước khi đến Hà Nội.

Empty

Nơi nghỉ ngơi của họ thường là Royal Suite, căn phòng sang trọng bậc nhất của khách sạn. Rộng 288 m2, Royal Suite gồm 2 phòng khách, 3 phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp, phòng thay đồ và phòng chờ.

Empty
Empty
Empty
Empty

Sofitel Metropole Hà nội

Empty

Là khách sạn lâu đời nhất ở Hà Nội, Sofitel Metropole mang phong cách cổ kính từ thời Pháp thuộc và là nơi lưu trú của nhiều nguyên thủ, chính khách, đại sứ cùng các nhân vật quốc tế tầm cỡ. Khách sạn 5 sao chỉ cách Nhà hát Lớn Hà Nội nổi tiếng 160 m. Hồ Hoàn Kiếm thơ mộng cách khách sạn chưa đầy 500 mKhách sạn gồm khu Metropole cổ và khu Opera mới, với 364 phòng các loại.

Empty
Empty
Empty
Empty

Tất cả phòng trừ phòng Premium (chuyên dành cho khách VIP) đều có thêm một giường phụ và có thể phục vụ tối đa 3 khách. Phòng tổng thống có diện tích 176 m2 nằm trong khu Opera. Tầng một của khách sạn là nhà hàng ẩm thực Pháp Le Beaulieu và ẩm thực Hà Nội Spices Garden. Ngoài ra, nơi đây còn có 3 quầy bar, 5 phòng chức năng, khu thương mại và bể bơi.

Screen Shot 2019-02-14 at 2.16.47 PM
Nga Nguyễn - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES