Những con vật bị bỏ đói ở đền thiêng Nepal

20/04/2020

Hàng trăm con khỉ, bò và bồ câu được tình nguyện viên cho ăn trong bối cảnh không có du khách đến đền thờ Pashupatinath, Nepal do đại dịch Covid-19.

Đền thờ Pashupatinath ở thủ đô Kathmandu, Nepal, được xem là ngôi đền Hindu thiêng liêng nhất, nơi sinh sống của hàng trăm con khỉ, bò và chim bồ câu. Trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, các con vật này được nuôi dưỡng bởi hàng ngàn tín đồ và du khách đến thăm.

Đền thờ Pashupatinath là một điểm đến nổi tiếng với hàng ngàn tín đồ và du khách đến thăm

Đền thờ Pashupatinath là một điểm đến nổi tiếng với hàng ngàn tín đồ và du khách đến thăm

Đàn bò tập trung trên con đường dẫn đến ngôi đền và bờ sông Bagmati, trong khi những con khỉ lang thang tự do quanh ngọn đồi cạnh đó. Bò là con vật linh thiêng và được tôn thờ bởi người Hindu, còn khỉ được cho là hậu duệ của thần Hanuman đầu khỉ mình người. Nhưng từ ngày 24/3, Nepal ra lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn lây lan Covid-19, mọi người bị cấm rời khỏi nhà, đền thờ Pashupatinath cũng phải đóng cửa. Điều này khiến động vật ở quanh đền có nguy cơ chết đói.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Đàn khỉ chờ được ăn ở đền Pashupatinath

Đàn khỉ chờ được ăn ở đền Pashupatinath

Trước tình hình đó, các bảo vệ, nhân viên và tình nguyện viên đến ngôi đền 2 lần/ngày, vào sáng và tối, để cho các con vật ăn và chăm sóc chúng. Ngô phơi khô được rải trên bờ sông cho chim bồ câu, còn bò được nhận khẩu phần là bột nhào làm từ ngũ cốc. Hàng trăm con khỉ xếp hàng để nhận thức ăn từ các tình nguyện viên đeo mặt nạ và găng tay cao su.

Tình nguyện viên cho khỉ ăn ở đền Pashupatinath

Tình nguyện viên cho khỉ ăn ở đền Pashupatinath

Empty
Empty
Tình nguyện viên cho chim bồ câu ăn

Tình nguyện viên cho chim bồ câu ăn

Những con khỉ không hề tấn công các tình nguyện viên, song thỉnh thoảng, chúng giật lấy đồ ăn từ họ. "Chúng tôi đang cố gắng đảm bảo những con vật không bị đói và được chăm sóc", Pradeep Dhakal, một quan chức quản lý ngôi đền và khu vực xung quanh, cho biết.

Tình nguyện viên cho khỉ ăn ở đền Pashupatinath

Tình nguyện viên cho khỉ ăn ở đền Pashupatinath

Chó hoang lang thanh quanh đền

Chó hoang lang thanh quanh đền

Một con khỉ ăn chuối trên cổng đền Pashupatinath

Một con khỉ ăn chuối trên cổng đền Pashupatinath

Hà Lê - Nguồn: AP
RELATED ARTICLES