Cuộc điều tra quy mô lớn vừa được chính quyền Nepal công bố đã làm rúng động cộng đồng leo núi thế giới, khi phơi bày một mạng lưới tội phạm tinh vi chuyên dàn dựng các kịch bản cứu hộ giả để chiếm đoạt ngân sách từ các tập đoàn bảo hiểm quốc tế.
Vụ bê bối không chỉ dừng lại ở những con số thiệt hại kinh tế khổng lồ mà còn giáng một đòn mạnh vào uy tín của ngành du lịch mạo hiểm tại quốc gia vốn được coi là "thánh địa" của những đỉnh cao này. Đây được xem là một trong những vụ án gian lận thương mại nghiêm trọng nhất lịch sử ngành du lịch địa phương.
Cảnh sát Nepal vừa phanh phui đường dây gian lận bảo hiểm chấn động tại Everest, khởi tố 32 đối tượng với cáo buộc đầu độc du khách bằng bột nở để chiếm đoạt gần 20 triệu USD phí cứu hộ
Theo báo cáo mới nhất của Cục Điều tra Trung ương (CIB) thuộc Cảnh sát Nepal, cơ quan chức năng đã chính thức khởi tố 32 đối tượng và bắt giữ 11 nghi phạm chủ chốt. Danh sách này gây sốc cho dư luận khi bao gồm đầy đủ các thành phần trong "hệ sinh thái" leo núi, từ những hướng dẫn viên dày dạn kinh nghiệm, chủ các doanh nghiệp lữ hành danh tiếng, cho đến phi công trực thăng và cả ban lãnh đạo tại nhiều cơ sở y tế địa phương. Sự cấu kết chặt chẽ này tạo nên một quy trình lừa đảo khép kín. Số liệu điều tra trong giai đoạn 2022-2025 chỉ ra rằng đã có hơn 4.700 du khách vô tình trở thành nạn nhân hoặc mắt xích trong hơn 300 ca cứu hộ giả mạo, với tổng số tiền bồi thường bảo hiểm bị chiếm đoạt bất hợp pháp lên tới gần 20 triệu USD.
Thủ đoạn mà đường dây này áp dụng được đánh giá là cực kỳ tàn nhẫn và vô nhân đạo. Thay vì hỗ trợ người leo núi đảm bảo an toàn, các hướng dẫn viên bị cáo buộc đã bí mật trộn bột nở vào thức ăn của du khách. Trong điều kiện áp suất thấp và không khí loãng tại vùng núi cao, loại phụ gia này khi đi vào cơ thể sẽ ngay lập tức gây ra các triệu chứng rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng, nôn mửa và khó thở.
Vụ bê bối gây rúng động ngành du lịch mạo hiểm và khiến nhiều hãng bảo hiểm quốc tế xem xét ngừng cung cấp dịch vụ tại quốc gia này
Theo điều tra của CIB, nhiều chuyến bay đã bị thổi phồng chi phí và lập hồ sơ khống nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm từ du khách quốc tế
Những biểu hiện này rất dễ bị nhầm lẫn với tình trạng say độ cao hoặc ngộ độc thực phẩm nặng, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Tinh vi hơn, một số đối tượng còn ép du khách uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc cùng một lượng nước quá mức để kích phát các triệu chứng bệnh lý ảo, buộc họ phải chấp nhận phương án sơ tán khẩn cấp bằng trực thăng với chi phí đắt đỏ.
Sau khi trực thăng cất cánh, màn kịch trục lợi bảo hiểm bước vào giai đoạn quyết định với sự tiếp tay của các đơn vị vận tải và y tế. Các nhà điều tra phát hiện rằng hóa đơn bay thường xuyên bị "thổi phồng" một cách vô lý khi mỗi hành khách bị tính phí như một chuyến bay riêng biệt, dù thực tế nhiều người được vận chuyển cùng lúc trên một chuyến. Tại Kathmandu, các bệnh viện và phòng khám liên kết đã sẵn sàng cấp báo cáo điều trị giả, xác nhận tình trạng bệnh lý nguy kịch cho những du khách thực tế chưa bao giờ nhập viện. Những bộ hồ sơ bệnh án khống này trở thành bằng chứng pháp lý để các công ty du lịch hoàn thiện thủ tục thanh toán bảo hiểm quốc tế, chia chác lợi nhuận trên sự an nguy và lòng tin của khách hàng.
Vụ việc đã gây ra nhiều hệ luỵ không thể lường trước được. Ông Manoj Kumar KC, người đứng đầu đơn vị chống tội phạm có tổ chức của cảnh sát Nepal, thừa nhận rằng tình trạng gian lận vẫn tồn tại dai dẳng do các chế tài trước đây chưa đủ sức răn đe và lợi nhuận từ việc lừa đảo quá lớn. Việc các tập đoàn bảo hiểm quốc tế lớn bắt đầu xem xét ngừng cung cấp dịch vụ tại Nepal là một hồi chuông cảnh báo đỏ, bởi nếu dịch vụ này bị cắt đứt, toàn bộ ngành công nghiệp leo núi của quốc gia này sẽ đứng trước nguy cơ sụp đổ.
Những nhà leo núi đang chinh phục Everest mà không hề biết mình có thể trở thành nạn nhân của một mạng lưới trục lợi tinh vi thông qua việc bị "đầu độc" bằng thực phẩm ngay tại các khu lều trại
Để đảm bảo an toàn cho những chuyến chinh phục trong tương lai, du khách cần đặc biệt lưu ý một số nguyên tắc sống còn khi tham gia leo núi tại Nepal. Đầu tiên, việc lựa chọn đơn vị lữ hành phải dựa trên uy tín và các chứng chỉ hoạt động quốc tế thay vì ưu tiên giá rẻ. Du khách cần yêu cầu minh bạch hóa mọi quy trình y tế và giữ quyền kiểm tra các loại thực phẩm, thuốc uống được cung cấp trong suốt hành trình. Trong trường hợp được yêu cầu sơ tán, hãy cố gắng liên lạc trực tiếp với đơn vị bảo hiểm của mình để xác nhận danh tính đơn vị cứu hộ và yêu cầu cung cấp hồ sơ y tế minh bạch ngay tại chỗ
Việc chủ động trang bị kiến thức về triệu chứng say độ cao thật sự sẽ giúp du khách tỉnh táo hơn trước những chiêu trò dàn dựng của các hướng dẫn viên thiếu đạo đức. Chính quyền Nepal cam kết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra để quét sạch các tình trạng trục lợi, trả lại sự an toàn và linh thiêng cho đỉnh Everest hùng vĩ.

VI
EN































