Saigontourist tham gia “Qua những miền di sản Việt Bắc”

16/11/2017

Từ ngày 15/11 đến ngày 21/11/2017, tại tỉnh Bắc Kạn, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) tham gia chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ IX gắn với Tuần Du lịch Ba Bể - Bắc Kạn 2017 với mục tiêu tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch các tỉnh vùng Tây Đông bắc, hợp tác phát triển thị trường khách tiềm năng các tỉnh phía Bắc.

 

Đến với gian hàng Saigontourist sẽ là dịp để du khách thưởng thức hương vị ẩm thực 3 miền Bắc - Trung - Nam của Việt Nam, tìm hiểu nghệ thuật tạo hình, cắt tỉa củ quả, hòa mình vào tròe chơi dân gian như thắt cào cào lá tre, hát lô tô…

 

Saigontourist cũng tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn diễn ra vào sáng ngày 19/11 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Kạn. Trong dịp này, Tổng Công ty giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch sinh thái và các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của huyện Ba Bể, đặc biệt dự án Khu du lịch sinh thái 4 sao Sài Gòn - Ba Bể thuộc Saigontourist đến đông đảo du khách, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

 

 

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ IX là hoạt động thường niên của 6 tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang và Tuyên Quang. Chương trình du lịch năm nay do tỉnh Bắc Kạn đăng cai tổ chức từ ngày 15/11 đến ngày 21/11/2017, lễ khai mạc diễn ra vào ngày 18/11/2017 tại khu tổ chức Lễ hội Lồng tồng Ba Bể (thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tăng cường giao lưu văn hóa, mối quan hệ hợp tác du lịch của các tỉnh khu vực Việt Bắc.

 

Trong khuôn khổ chương trình là các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể thao, lễ hội Hoa đăng, triển lãm ảnh về điểm đến, văn hóa ẩm thực và con người các tỉnh Việt Bắc. Nổi bật là sự kiện Tuần Du lịch Ba Bể - Bắc Kạn năm 2017 được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch sinh thái và các giá trị văn hóa truyền thống của huyện Ba Bể đến các khách du lịch trong và ngoài nước. Ngoài ra tỉnh Bắc Kạn còn tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư kèm theo là các hoạt động xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ nông sản tỉnh Bắc Kạn năm 2017.

 

 

Theo ông Trần Hùng Việt, Tổng Giám đốc Saigontourist, Tây Đông bắc là tuyến điểm tạo cho Saigontourist nguồn cảm hứng trong lĩnh vực đầu tư phát triển sản phẩm, niềm hy vọng ở hiệu quả mang lại cho du lịch Việt Nam, từng địa phương, người dân bản địa và cho chính Saigontourist.

Tại khu vực Tây Đông bắc, Saigontourist đã và đang triển khai nhiều dự án đầu tư, hàng năm góp phần mang lại doanh thu hàng trăm tỉ đồng cho khu vực, tạo công việc làm cho trên 400 lao động, trong đó đặc biệt đồng bào vùng cao.

Đối với công tác đầu tư, khu vực Tây Đông bắc là một trong những địa bàn nằm trong chiến lược đầu tư của Saigontourist. Thời gian qua Saigontourist đã triển khai nhiều dự án: đưa vào hoạt động các khách sạn 4 sao Sài Gòn - Hạ Long (Quảng Ninh), Majestic Móng Cái (Quảng Ninh), khu du lịch 4 sao Sài Gòn - Bản Giốc (Cao Bằng), chuẩn bị đưa vào hoạt động khách sạn 4 sao Sài Gòn - Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) và xây dựng mới khu du lịch Sài Gòn - Ba Bể (Bắc Kạn)…

Trong hoạt động tổ chức tour, tuyến, các sản phẩm liên quan khu vực Tây Đông bắc, các doanh nghiệp lữ hành thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, đi đầu Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist luôn giới thiệu những dòng tour, tuyến hấp dẫn, thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách trong và ngoài nước, hàng năm tổ chức phục vụ hàng vạn lượt khách.

Công tác quảng bá tiếp thị, Saigontourist luôn tập trung giới thiệu tuyến điểm Tây Đông bắc đến với du khách trong và ngoài nước. Chăm lo đời sống cộng đồng, thông qua các chương trình từ thiện xã hội, cũng là một trong những hoạt động Saigontourist đã tạo dấu ấn tại khu vực. Bên cạnh đó, Saigontourist đã và đang hợp tác, hỗ trợ các địa phương công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực thuộc các lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, lữ hành, vui chơi giải trí…

 

RELATED ARTICLES