Say đắm trong sắc tím mê hoặc của hoa tử đằng tại Nhật Bản

10/05/2022

Cứ mỗi dịp giữa tháng 4, đầu tháng 5, hoa tử đằng ở công viên Ashikaga (tỉnh Tochigi, Nhật Bản) lại nở rộ, khoe sắc tím huyền diệu tựa như khung cảnh từ truyện cổ tích.

Công viên hoa Ashikaga, tỉnh Tochigi, Nhật Bản được biết đến là ngôi nhà của hơn 350 loài hoa tử đằng và các loài thực vật khác. Đây là điểm đến cực kì hấp dẫn thu hút đông đảo du khách mỗi dịp hoa tử đằng nở rộ tím cả sắc trời.

Hoa tử đằng có nhiều tên gọi khác nhau như là hoa Fuji, hoa Wisteria hay hoa Đậu Tí. Thường nở vào giữa tháng 4 đầu tháng 5, mỗi dàn hoa tử đằng nở rộ được ví như những dòng thác đầy màu sắc đổ xuống từ bầu trời.

Màn đêm buông xuống cũng là lúc hệ thống đèn đặt riêng chiếu sáng cây làm cho cảnh tượng trở nên mơ mộng hơn bao giờ hết

Màn đêm buông xuống cũng là lúc hệ thống đèn đặt riêng chiếu sáng cây làm cho cảnh tượng trở nên mơ mộng hơn bao giờ hết

Hoa tử đằng hay mọc thành chùm nối dài khoảng 80 cm - 100 cm và rũ xuống. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ làm chùm hoa lay động, mang hương thơm lan tỏa khắp nơi

Hoa tử đằng hay mọc thành chùm nối dài khoảng 80 cm - 100 cm và rũ xuống. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ làm chùm hoa lay động, mang hương thơm lan tỏa khắp nơi

Cây hoa tử đằng thuộc loại thân gỗ, hoa mọc thành giàn lớn, có mùi thơm nhẹ nhàng. Chúng có thể leo cao đến 20 m khỏi mặt đất và lan rộng đến 10 m theo chiều ngang. Người Nhật trồng hoa tử đằng trong các đường hầm đi bộ hay còn gọi là hầm hoa tử đằng. Ước tính phải mất hơn 10 năm để người trồng có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó, vì hoa chỉ nở rộ khi cây đã trưởng thành.

Hoa tử đằng hay được trồng theo mái vòm, vừa che nắng, vừa có hương thơm rất dễ chịu đem đến cảm giác thư thái cho mọi người

Hoa tử đằng hay được trồng theo mái vòm, vừa che nắng, vừa có hương thơm rất dễ chịu đem đến cảm giác thư thái cho mọi người

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Đối với người Nhật, hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, lòng thủy chung son sắt, vì rễ cây bám sâu và chắc. Tuổi thọ loài hoa này cao, cũng đại diện cho sự bất tử và chiến thắng. Loài hoa này cũng thường là đề tài được đưa vào thơ ca, nhạc họa.

Cây hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu bất diệt, vì rễ cây vươn sâu và chắc

Cây hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu bất diệt, vì rễ cây vươn sâu và chắc

Ở công viên Ashikaga, có rất nhiều màu hoa tử đằng khác nhau như xanh, vàng, hồng… nhưng nổi bật nhất là sắc tím.

Công viên hoa Ashikaga, tỉnh Tochigi, Nhật Bản được biết đến là ngôi nhà của hơn 350 loài hoa tử đằng và các loài thực vật khác

Công viên hoa Ashikaga, tỉnh Tochigi, Nhật Bản được biết đến là ngôi nhà của hơn 350 loài hoa tử đằng và các loài thực vật khác

Trong đó, hoa tử đằng tím nổi bật hơn cả

Trong đó, hoa tử đằng tím nổi bật hơn cả

Một điểm nhấn quan trọng trong công viên Ashikaga đó là đường hầm hoa tử đằng dài gần 100 m với mái vòm cao, được ví như cánh cổng bước vào thế giới thần tiên.

Đường hầm hoa tử đằng ở công viên Ashikaga

Đường hầm hoa tử đằng ở công viên Ashikaga

Đặc biệt hơn cả, công viên Ashikaga là nơi toạ lạc của cây hoa tử đằng cổ thụ gần 150 tuổi. Với diện tích lên đến 1.990 m2, hệ thống dây leo của nó rất nặng nên toàn bộ cấu trúc của cây được hỗ trợ bởi một cấu trúc thép trông như một mái vòm, cho phép du khách đi bộ dưới tán cây và đắm mình trong sắc hồng tím mê hoặc. Khi màn đêm buông xuống, dàn hoa tử đằng càng thêm kỳ ảo và lộng lẫy bởi hiệu ứng của hệ thống đèn chiếu sáng.

Empty
Empty
Empty
Empty

Công viên Ashikaga mở cửa đón du khách từ 7h đến 21h (khung giờ vào mùa hoa tử đằng nở rộ tới 12/5). Những ngày sau đó, nơi đây mở cửa đến 18h. Giá vé cho người lớn là 8-16 USD (khoảng 185.000 VND - 370.000 VND), còn vé trẻ em 4-8 USD (khoảng 93.000 VND - 185.000 VND). Hằng năm, công viên Ashikaga thường tổ chức sự kiện mang tên “A Tale of the Wisteria - Lễ hội hoa tử đằng vĩ đại”.

Empty
Empty

Ngoài công viên Ashikaga, du khách có thể chiêm ngưỡng mùa hoa tử đằng tại các địa điểm nổi tiếng khác của Nhật Bản như: công viên Tennogawa (thành phố Tsushima, tỉnh Aichi), công viên Shirai Omachi Fuji (thành phố Asago, tỉnh Hyōgo), đền Kameido Tenjin (khu Koto, Tokyo), vườn bách thảo Jindai…

Phương Thảo - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES