Xứ Huế rộn ràng trong những tà áo dài

08/03/2022

Ai đến thăm Huế trong những ngày đầu tháng 3 sẽ thấy một xứ Huế rực rỡ hơn hẳn so với những ngày đông trước đó. Tà áo dài khiến phố phường Huế đầy rộn ràng, cũng như "dự báo" cho một mùa du lịch mới trở lại sau hai năm vắng bóng. Hãy cùng Travellive dạo vòng không khí Huế trong những ngày này, qua ống kính của Lê Huy Hoàng Hải.

Nhân dịp kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Huế thực hiện một chương trình ưu đãi lớn dành cho du khách. Cụ thể, tất cả các du khách nữ mặc áo dài truyền thống của Việt Nam đến tham quan di tích do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý, sẽ được miễn phí hoàn toàn vé vào cửa từ ngày 5/3 đến hết ngày 10/3/2022. Bên cạnh món quà ưu đãi dành cho du khách, Huế cũng đẩy mạnh khuyến khích người dân mặc áo dài. Vì vậy, trong những ngày này, ta có thể bắt gặp hình ảnh một xứ Huế tràn ngập trong sắc màu rực rỡ của tà áo dài Việt Nam.

Du khách ghé thăm lăng Tự Đức.

Du khách ghé thăm lăng Tự Đức.

Empty
Empty
Empty

Thông qua chương trình nói trên, tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn đẩy mạnh phong trào mặc áo dài của người dân và du khách, trở thành bước tiến trên con đường phục hưng áo dài truyền thống, nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu "Huế - Kinh đô áo dài Việt Nam", đồng thời hướng tới trở thành di sản được thế giới công nhận.

Tà áo dài thướt tha không chỉ xuất hiện ở những địa điểm Di tích Cố đô Huế, mà còn vô cùng rực rỡ tại khu chợ Đông Ba nổi tiếng. Trong gần một tuần trở lại đây, toàn bộ tiểu thương, cán bộ và nhân viên quản lý tại chợ Đông Ba đã diện lên người những bộ áo dài đầy màu sắc để hưởng ứng kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Đông Ba là khu chợ cổ có tiếng hơi 100 năm tại thành phố Huế, nằm ở bên ngoài Cửa Chính Đông (nay là Cửa Đông Ba).

Đông Ba là khu chợ cổ có tiếng hơi 100 năm tại thành phố Huế, nằm ở bên ngoài Cửa Chính Đông (nay là Cửa Đông Ba).

Khu chợ là một trong những địa điểm thu hút du khách ghé thăm Huế với đa dạng các ngành hàng, từ cao cấp đến bình dân.

Khu chợ là một trong những địa điểm thu hút du khách ghé thăm Huế với đa dạng các ngành hàng, từ cao cấp đến bình dân.

Chợ Đông Ba đáp ứng nhu cầu mua sắm của rất nhiều du khách cũng như người dân sống tại Huế.

Chợ Đông Ba đáp ứng nhu cầu mua sắm của rất nhiều du khách cũng như người dân sống tại Huế.

Du lịch sắp mở cửa trở lại mang đến nhiều tích cực cho tiểu thương tại khu chợ.

Du lịch sắp mở cửa trở lại mang đến nhiều tích cực cho tiểu thương tại khu chợ.

Tiểu thương niềm nở bán quà lưu niệm cho khách.

Tiểu thương niềm nở bán quà lưu niệm cho khách.

Mặc dù buôn bán tất bật quanh năm nhưng hễ đễn dịp lễ hay các sự kiện lớn của đất nước, tiểu thương tại chợ Đông Ba luôn hưởng ứng tích cực các hoạt động quảng bá áo dài Việt Nam, góp phần phát huy nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt, từ đó mang đến những trải nghiệm thú vị, đậm nét Huế trong mắt du khách mỗi khi ghé qua chợ Đông Ba.

Du lịch sắp mở cửa, du khách ghé thăm Huế ngày càng nhiều, khu chợ cũng dần trở lại với không khí nhộn nhịp ban đầu.

Du lịch sắp mở cửa, du khách ghé thăm Huế ngày càng nhiều, khu chợ cũng dần trở lại với không khí nhộn nhịp ban đầu.

Empty
Empty

Sự trở lại của những chiếc áo dài trong chợ Đông Ba là khởi đầu cho quyết tâm khôi phục thương hiệu văn hóa của chợ, tạo ra thiện cảm để gắn kết với khách hàng theo phương châm: "Văn minh, thân thiện là người Đông Ba".

Trước đó, nhằm hưởng ứng Tuần lễ áo dài năm 2022, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã phát động, khuyến khích toàn thể công chức, viên chức và người lao động, học sinh (đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức người lao động nữ) mặc áo dài truyền thống trong các hoạt động công sở, trường học từ ngày 2/3 đến hết ngày 10/3/2022.

Không chỉ phụ nữ, những người đàn ông xứ Huế cũng góp phần trong những

Không chỉ phụ nữ, những người đàn ông xứ Huế cũng góp phần trong những "ngày hội" áo dài.

Khánh Hà - Nguồn: Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải
RELATED ARTICLES