Si Ma Cai lần đầu tiên tổ chức Lễ hội hoa lê trắng

07/03/2022

Nhằm tôn vinh vẻ đẹp của tinh khôi của hoa lê trắng, vào ngày 5/3, Lễ hội hoa lê trắng đầu tiên được tổ chức tại thôn Lao Chải, xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Lễ hội hoa lê trắng diễn ra từ ngày 5/3 đến hết ngày 15/3/2022. Dù chỉ được tổ chức với quy mô nhỏ nhưng sự kiện này vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Đây cũng là tín hiệu vui cho sự phát triển của du lịch của vùng cao Si Ma Cai.

Trong lễ hội sẽ có nhiều hoạt động như chương trình "Ngắm hoa mùa xuân - Hái quả mùa hè", triển lãm văn hóa dân tộc Mông với các sản phẩm đặc trưng như công cụ lao động, nhạc cụ dân tộc, trang phục truyền thống... cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống dân ca Mông, múa khèn, sinh tiền, thi đẩy gậy, kéo co...

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Diện tích vườn cây lê tai nung chiếm khoảng 160 ha trong tổng số 300 ha cây ăn quả ôn đới của xã Quan Hồ Thẩn.

Diện tích vườn cây lê tai nung chiếm khoảng 160 ha trong tổng số 300 ha cây ăn quả ôn đới của xã Quan Hồ Thẩn.

Lễ hội nhằm tôn vinh vẻ đẹp của hoa lê - loài hoa trắng tinh khôi đang nở rộ khắp vùng cao Si Ma Cai vào mùa xuân. Đây cũng là một trong số cây trồng mũi nhọn của người dân, vừa nâng cao thu nhập, vừa góp phần hình thành vùng sản phẩm đặc hữu, mở hướng phát triển du lịch nông nghiệp gắn với văn hóa truyền thống của người Mông bản địa.

Hoa lê tại xã Quan Hồ Thẩn đang bắt đầu nở.

Hoa lê tại xã Quan Hồ Thẩn đang bắt đầu nở.

Lễ hội được khai mạc vào dịp cuối tuần nên có rất nhiều người đã đến tham quan.

Lễ hội được khai mạc vào dịp cuối tuần nên có rất nhiều người đã đến tham quan.

Dự kiến vườn lê thôn Sín Chải sẽ nở nhiều vào tuần tới.

Dự kiến vườn lê thôn Sín Chải sẽ nở nhiều vào tuần tới.

Hiện nay, trong tổng số 300 ha cây ăn quả ôn đới của xã Quan Hồ Thẩn, có 160 ha cây lê tai nung đem lại rất nhiều tiềm năng khai thác du lịch. Với mục đích tìm ra hướng đi mới trong phát triển sản xuất cho người dân, UBND xã đã mạnh dạn mở hướng phát triển du lịch nông nghiệp và quảng bá các sản phẩm đặc hữu của địa phương cũng như văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Mông nơi đây.

Khánh Hà - Nguồn: Tổng hợp (Ảnh: Báo Lào Cai)
RELATED ARTICLES