Sôi động với Lễ hội Đức 2018 tại Hà Nội

01/11/2018

Lễ hội Đức 2018 sẽ diễn ra vào ngày 02-03/1 tại tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội

Lễ hội Đức 2018 sẽ diễn ra vào ngày 2 và 3/11/2018 tại quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội. Đây là cơ hội để người dân thủ đô tìm hiểu, khám phá và trải nghiệm về văn hóa Đức.

Cuộc họp báo với sự tham gia của Đại sứ Christian Berger (giữa) và ông Thomas Lenferding (ngoài cùng bên phải) - tham tán văn hóa báo chí

Cuộc họp báo với sự tham gia của Đại sứ Christian Berger (giữa) và ông Thomas Lenferding (ngoài cùng bên phải) - tham tán văn hóa báo chí

Đại diện Đại sứ quán Đức – ông Christian Berger vui mừng thông báo rằng, sau 4 lần tổ chức thành công, năm nay, Lễ hội Đức tiếp tục quay lại Hà Nội với mong muốn mang đến những trải nghiệm thực tế của đất nước đến với những người tham gia, đồng thời thúc đẩy và mở rộng cơ hội hợp tác với Việt Nam trong tương lai. Ông nhấn mạnh rằng, đã từng là Đại sứ tại nhiều quốc gia nhưng hiếm có quốc gia nào mà sự hiện diện của Đức lại đa dạng như ở Việt Nam.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Điểm nhấn thu hút sự tham gia của năm nay so với những năm trước chính là Lễ hội Đức 2018 sẽ được tổ chức tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ - nơi diễn ra phố đi bộ vào cuối tuần để thể hiện sự hoan nghênh và cởi mở đối với người dân. Đồng thời, Lễ hội sẽ có sự góp mặt của gần 40 gian hàng hoạt động đa dạng các lĩnh vực, từ văn hóa, chính trị đến giáo dục, thể thao, tạo nên một chương trình phong phú cho tất cả các đối tượng tham gia.

Foto 2

Đại sứ Christian Berger không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan và tổ chức của Việt Nam, đặc biệt là ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND Thành phố và Nhà hát Chèo Hà Nội vì sự hỗ trợ nhiệt tình của họ. Lễ hội Đức sẽ bắt đầu từ 20h tối thứ sáu (02/11) và 10h sáng đến 23h tối thứ bảy (02-03/11).

Hải Hiền
RELATED ARTICLES