Tam tấu Vivo đến từ Đan Mạch biểu diễn nhạc thời kì lãng mạn

02/04/2015

Tên gọi “Vivo” đã nói lên một phong cách âm nhạc sống động, mạnh mẽ và độc đáo. Những tính từ này cũng rất phù hợp khi dùng để nói đến tính cách của ba nghệ sỹ trẻ và nhiệt huyết đến từ Đan Mạch, họ đã nhanh chóng tạo dựng sự nghiệp là những nhạc công thính phòng và nghệ sỹ solo trong nền âm nhạc Đan Mạch với minh chứng là một danh sách dài những giải thưởng danh giá.

Tam tấu Vivo, được thành lập năm 2012 bởi ba người bạn, từng biểu diễn rất nhiều chương trình hòa nhạc và xuất hiện tại các liên hoan âm nhạc quan trọng, trong đó có Liên hoan âm nhạc mùa hè Copenhagen. Trong buổi tối này, Tam tấu Vivo sẽ chơi hai tác phẩm của Johannes Brahms và Robert Schumann, hai nhà soạn nhạc tên tuổi của dòng nhạc lãng mạn Đức, cũng như một tác phẩm của nhà soạn nhạc người Đan Mạch Rued Langgaard và một bản tango của Astor Piazolla. Tam tấu sẽ biểu diễn cùng nghệ sỹ violon Việt Nam Nguyễn Mỹ Hương và nghệ sỹ viola Nicolaj Moeller Nielsen người Đan Mạch hiện sống tại Hà Nội. Dấu ấn Tam tấu Vivo để lại chính là sự kết hợp giữa tính chuẩn xác về kĩ thuật cao và ấn tượng mạnh mẽ về cảm xúc của các tác phẩm.

 

 

Do hạn chế về số lượng chỗ ngồi, chương trình chỉ dành cho khán giả từ 12 tuổi trở lên.

Vé vào cửa miễn phí được phát bắt đầu từ 12h, ngày 30.03.205 tại Viện Goethe Hà Nội.

Viện Goethe Hà Nội

  • 56-58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
  • Tel: +84 4 37342251
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
RELATED ARTICLES