Thái Lan dự kiến thu phí du lịch với du khách nước ngoài từ tháng 4

14/01/2022

Thái Lan dự kiến sẽ thu phí 300 bạt Thái (hơn 200 VNĐ) đối với du khách nước ngoài để phát triển các địa điểm tham quan và bảo hiểm tai nạn cho người nước ngoài không thể tự chi trả chi phí.

Theo như Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch Thái Lan (TAT) Yuthasak Supasorn cho biết, khoản phí này được bổ sung vào danh sách các yêu cầu đối với khách du lịch nước ngoài muốn nhập cảnh vào Thái Lan, bao gồm thanh toán trước cho các xét nghiệm virus SARS-CoV-2, nơi lưu trú hoặc cách ly tại khách sạn và có bảo hiểm với mức chi trả điều trị Covid-19 ít nhất 50.000 USD.

"Một phần phí sẽ được dùng để chăm sóc khách du lịch", Yuthasak Supasorn nói với Reuters. Ông cho biết thêm: "Chúng tôi đã từng gặp phải trường hợp khách du lịch không có bảo hiểm, điều này đã trở thành gánh nặng cho chúng tôi khi phải chăm sóc cho họ".

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchana đã thông báo rằng mức phí mới sẽ được tính trong giá vé máy bay, đây cũng là một phần trong kế hoạch du lịch bền vững của chính phủ nước này.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Từ đầu năm 2022, vịnh Maya - một địa điểm du lịch nổi tiếng tại Thái Lan đã mở cửa đón khách du lịch trở lại sau 3 năm đóng cửa. Do lo ngại về dịch bệnh nên hiện bãi biển tại khu vịnh Maya chỉ giới hạn cho 375 du khách đến mỗi ngày và không cho phép bơi lội. - Ảnh: Reuters

Từ đầu năm 2022, vịnh Maya - một địa điểm du lịch nổi tiếng tại Thái Lan đã mở cửa đón khách du lịch trở lại sau 3 năm đóng cửa. Do lo ngại về dịch bệnh nên hiện bãi biển tại khu vịnh Maya chỉ giới hạn cho 375 du khách đến mỗi ngày và không cho phép bơi lội. - Ảnh: Reuters

Thái Lan là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất châu Á, tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho ngành du lịch nước này liên tục rơi vào trạng thái lao đao. Năm ngoái, Thái Lan chỉ đón khoảng 200.000 lượt khách so với gần 40 triệu lượt vào năm 2019, trước khi dịch bệnh bùng phát. Thậm chí, trong thời gian gần đây, Thái Lan cũng gặp phải nhiều khó khăn do biến thể Omicron đang lây lan nhanh chóng trên toàn cầu.

Trong năm 2022 này, Thái Lan dự kiến sẽ đón từ 5 đến 15 triệu lượt khách nước ngoài và ngành du lịch nước này ước tính sẽ đạt đến doanh thu khoảng 800 tỷ bạt (23,97 tỷ USD).

Khánh Hà - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES