Đứng trước thềm siêu sự kiện âm nhạc mang tầm quốc tế, chính quyền thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc đang dồn toàn lực, huy động tổng lực nguồn lực hạ tầng, an ninh và giao thông để đón chào sự trở lại của nhóm nhạc toàn cầu BTS. Hai đêm diễn thuộc khuôn khổ tour lưu diễn ARIRANG IN Busan không chỉ là một ngày hội giải trí đơn thuần, mà còn là ván bài kinh tế chiến lược nhằm kích cầu du lịch Busan và khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu châu Á.
Nền kinh tế toàn cầu từng chứng kiến thuật ngữ "Dynamite Effect" hay "Borahaefication" (nhuộm tím thành phố) mỗi khi nhóm nhạc nam huyền thoại BTS đặt chân đến biểu diễn. Lần này, với tư cách là quê hương của các thành viên và là biểu trưng cho sự năng động của xứ sở kim chi, thành phố Busan đang chủ động thực hiện một chiến dịch quy mô chưa từng có.
Theo thông báo chính thức từ chính quyền sở tại vào ngày 7/6, một hệ thống hỗ trợ tổng hợp đặc biệt đã được kích hoạt nhằm biến toàn bộ thành phố cảng thành một không gian lễ hội khổng lồ. Mục tiêu của chiến dịch không dừng lại ở việc phục vụ hai đêm diễn tại Sân vận động chính Busan Asiad vào ngày 12 và 13/6, mà là tối ưu hóa trải nghiệm của hàng trăm nghìn người hâm mộ thuộc cộng đồng ARMY trên toàn thế giới đổ về, qua đó tạo ra doanh thu đột phá cho ngành dịch vụ, lưu trú và bán lẻ địa phương.
Thành phố Busan "đánh cược" vào sự trở lại của BTS
Việc du lịch Busan chấp nhận vận hành bộ máy hành chính ở công suất tối đa được xem là một bước đi "đánh cược" thông minh và có tính toán kỹ lưỡng. Sự xuất hiện của BTS được dự báo sẽ giải bài toán tăng trưởng kinh tế sau giai đoạn bão hòa của ngành lữ hành truyền thống.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách quốc tế, một nền tảng thông tin tích hợp kết nối trực tiếp giữa cổng thông tin điện tử thành phố và chuyên trang du lịch nổi tiếng Visit Busan đã được thiết lập. Tại hệ thống này, du khách có thể tra cứu toàn diện từ phương án di chuyển, bãi đỗ xe, tủ gửi đồ, khu vực tiếp nhận đồ thất lạc cho đến danh sách hệ thống y tế, nhà thuốc và các biện pháp ứng phó với thời tiết nắng nóng gay gắt của mùa hè.
Toàn bộ giao diện đều được chuẩn hóa bằng ngôn ngữ tiếng Anh, xóa bỏ mọi rào cản tiếp cận của dòng khách ngoại quốc.
Nhận thức được áp lực khủng khiếp từ những làn sóng người hâm mộ đổ về thành phố này, công tác kiểm soát an toàn và an ninh được Ban quản lý sự kiện đặt ở mức báo động cao nhất. Trước khi concert diễn ra, chính quyền địa phương đã hoàn tất các phiên họp kiểm tra chéo cuối cùng với sự tham gia phối hợp của lực lượng cảnh sát, cơ quan phòng cháy chữa cháy và các đơn vị điều phối giao thông đô thị.
Trong suốt hai ngày diễn ra chương trình, trung tâm điều hành tổng hợp sẽ liên tục quét tín hiệu mật độ đám đông nhằm đưa ra phương án phân luồng kịp thời. Nhân viên an ninh được bố trí mật độ dày đặc tại các ga tàu điện ngầm trọng điểm và các ngả đường huyết mạch dẫn vào sân vận động để ngăn chặn tuyệt đối nguy cơ quá tải hay giẫm đạp, đảm bảo một không gian an toàn tuyệt đối cho người hâm mộ tham gia lễ hội.
Dự kiến lượng lớn du khách đổ về thành phố sẽ tạo nên sức hút mạnh mẽ không chỉ với ngành giải trí mà còn với du lịch và kinh tế địa phương
Thành phố đã thành lập một trung tâm tiếp nhận phản ánh đặc biệt hoạt động 24/7 nhằm xử lý triệt để, nhanh chóng tình trạng tăng giá khách sạn bất hợp lý, hiện tượng găm phòng, chèo kéo hoặc các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật.
Tại các điểm du lịch Hàn Quốc nổi tiếng hay các khu vực công cộng sầm uất, hệ thống bảng hướng dẫn tích hợp mã QR thông minh được lắp đặt đồng bộ, cho phép khách du lịch dễ dàng quét mã bằng điện thoại để tiếp cận đường dây nóng cứu hộ hoặc phản ánh dịch vụ, tạo nên một tấm màng bảo vệ vững chắc cho người tiêu dùng.
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động hỗ trợ, Busan còn tổ chức nhiều chương trình chào mừng BTS trên khắp thành phố
Để giải quyết bài toán di chuyển cho hàng chục nghìn khán giả đổ về cùng một thời điểm, bản đồ giao thông công cộng của Busan đã được tái cấu trúc linh hoạt với tần suất hoạt động chưa từng có trong lịch sử.
Hệ thống tàu điện ngầm của thành phố quyết định bổ sung thêm tổng cộng 220 chuyến trong hai ngày diễn ra sự kiện, đồng thời kéo dài thời gian phục vụ muộn hơn một giờ so với ngày thường. Đặc biệt, trên tuyến số 3 - tuyến đường chính kết nối trực tiếp đến sân vận động, toàn bộ các đoàn tàu dự phòng đã được huy động tối đa nhằm rút ngắn khoảng cách giữa các chuyến xuống chỉ còn một nửa so với thông thường.
Song song đó, các mạng lưới vận tải bổ trợ bao gồm tuyến tàu nhẹ kết nối sân bay Busan-Gimhae, hệ thống xe buýt nội đô và các chuyến tàu tăng cường trên tuyến Donghae cũng được đẩy công suất lên mức cao nhất, đảm bảo dòng người được luân chuyển liên tục, thông suốt và không xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ.
Không chỉ dừng lại ở các biện pháp kỹ thuật và hậu cần, chính quyền Busan còn khéo léo biến sự kiện âm nhạc này thành một tuần lễ quảng bá văn hóa đỉnh cao nhằm giữ chân du khách ở lại trải nghiệm lâu hơn.
Tại bãi biển Haeundae - biểu tượng du lịch mùa hè của Hàn Quốc, màn hình LED siêu khổng lồ Grand Josun Media đã chính thức khởi động chiến dịch trình chiếu đặc biệt các MV đình đám của BTS kéo dài liên tục đến hết ngày 21/6.
Bằng việc lồng ghép các trung tâm chào đón, khu trưng bày nghệ thuật và chuỗi show diễn đường phố bên lề, Busan đang chứng minh năng lực biến một sự kiện giải trí thành một sản phẩm du lịch văn hóa bền vững, khẳng định vị thế dẫn đầu của mình trong việc khai thác sức mạnh của làn sóng Hallyu trên trường quốc tế.

VI
EN



























