Tour trekking dịp Tết “kích thích” dân mê xê dịch

25/01/2024

Chỉ với số tiền hợp lý để có được những trải nghiệm, khám phá có một không hai, các tour trekking đang được nhiều du khách săn đón vào thời điểm dịp Tết Nguyên đán.

Sỹ Nguyễn (26 tuổi), founder đơn vị tổ chức tour trekking miền núi phía Bắc tại DiTrek đã chia sẻ với Travellive một số tour trekking dịp Tết Nguyên đán được nhiều du khách săn đón. Nhu cầu du lịch ngày Tết ngày càng cao, với chi phí vừa phải, điểm đến dễ tiếp cận, leo núi luôn thu hút những tín đồ thích khám phá, ưa trải nghiệm.

Sỹ Nguyễn - founder đơn vị tổ chức tour trekking miền núi phía Bắc tại DiTrek

Sỹ Nguyễn - founder đơn vị tổ chức tour trekking miền núi phía Bắc tại DiTrek

Trekking được biết đến là hoạt động đi bộ đường dài trong nhiều ngày và băng qua cung đường với địa hình đồi núi hiểm trở. Những năm gần đây, hình thức du lịch đòi hỏi thể lực tốt, tinh thần chinh phục cao dần trở thành xu hướng được nhiều du khách lựa chọn.

“Vào dịp Tết nguyên đán mọi năm và năm nay, khách hàng vẫn sẽ ưu tiên cung trekking quốc dân là Lảo Thẩn ở Bát Xát, Lào Cai. Với những người đã từng trekking và muốn nâng cao độ khó lên thì có lựa chọn thêm là Nhìu Cồ San hay Bạch Mộc Lương Tử”, Sỹ Nguyễn cho biết.

Empty
Empty
Những năm gần đây, hình thức du lịch đòi hỏi thể lực tốt, tinh thần chinh phục cao dần trở thành xu hướng được nhiều du khách lựa chọn

Những năm gần đây, hình thức du lịch đòi hỏi thể lực tốt, tinh thần chinh phục cao dần trở thành xu hướng được nhiều du khách lựa chọn

Theo anh, thời gian trekking ở DiTrek chủ yếu là vào cuối mỗi tuần. Vì vậy, thời gian Tết, lượng khách đặt tour cũng sẽ nhỉnh hơn bình thường một chút. Thời gian bắt đầu trekking dịp Tết tính cả di chuyển sẽ bắt đầu từ tối mùng 3 Tết. Lịch trình sẽ đi 2 ngày nên vừa vặn cho du khách kịp về để bắt đầu công việc khai xuân năm mới.

Chinh phục các đỉnh núi cao ngay dịp đầu năm mới với mong muốn khởi đầu một năm cùng năng lượng tích cực, thử thách bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần là xu hướng mà nhiều du khách hiện nay đang lựa chọn.

Khác với những loại hình du lịch thông thường, trekking chỉ có một phương tiện di chuyển duy nhất là đôi chân bạn

Khác với những loại hình du lịch thông thường, trekking chỉ có một phương tiện di chuyển duy nhất là đôi chân bạn

Sỹ Nguyễn cho hay, các tour trekking hiện được nhiều người quan tâm nhất hiện nay, đặc biệt là Tết Nguyên đán tại DiTrek là 5 cung: Lảo Thẩn, Nhìu Cồ San, Bạch Mộc Lương Tử (Kỳ Quan San), Tà Chì Nhù, Lùng Cúng.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Lảo Thẩn là cung có độ dài ngắn, dễ leo, phù hợp cho người mới bắt đầu nhập môn. Ở Lảo Thẩn sẽ rất dễ săn mây và biển mây 360 độ khá ấn tượng.

Nhìu Cồ San là tiếng Mông, dịch ra có nghĩa là núi Sừng Trâu. Về cung đường trekking, tại đây có khá đa dạng loại địa hình và có thác Ong Chúa khá nổi tiếng nên khá nhiều người ưa thích cung này.

Lán nghỉ tại núi Muối Kỳ Quan San

Lán nghỉ tại núi Muối Kỳ Quan San

Rừng thảo quả tại Nhìu Cồ San

Rừng thảo quả tại Nhìu Cồ San

Bạch Mộc Lương Tử hay còn gọi là Kỳ Quan San. Đây là một cung khá khó leo, quãng đường dài nên thời gian tham gia trekking sẽ nhiều hơn các cung khác 1 ngày. Tuy nhiên đây được đánh giá là đỉnh núi đẹp nhất Tây Bắc. Từ rừng rêu, rừng trúc, thảo nguyên… địa hình nào cũng có. Địa danh núi Muối ở lán nghỉ cũng là điểm ngắm bình minh đẹp hàng đầu vùng núi phía Bắc.

Tà Chì Nhù, nơi được xem là nóc nhà của tỉnh Yên Bái. Có khá nhiều hướng leo Tà Chì Nhù nhưng sau dịp Tết Nguyên đán mọi người sẽ lựa chọn trekking theo hướng từ bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến, Mường La, Sơn La vì thời điểm này bắt đầu vào mùa hoa sơn tra. Những cánh rừng sơn tra trắng tinh khôi cả một vùng trời cực kỳ thu hút du khách.

Còn với Lùng Cúng, nếu như yêu thích cảnh quan rừng đa dạng nhưng Nhìu Cồ San hay Bạch Mộc Lương Tử khó leo thì du khách có thể lựa chọn leo cung này. Đỉnh Lùng Cúng khá dễ leo, cảnh quan đẹp, cả bình minh hay hoàng hôn là thời khắc mà ai cũng muốn chiêm ngưỡng khi lên đến đỉnh.

Lùng Cúng

Lùng Cúng

Empty
Bình minh hay hoàng hôn là thời khắc mà ai cũng muốn chiêm ngưỡng khi lên đến đỉnh

Bình minh hay hoàng hôn là thời khắc mà ai cũng muốn chiêm ngưỡng khi lên đến đỉnh

“Chi phí những tour trekking này sẽ tuỳ thuộc vào từng địa điểm, từ 2tr860 đến 3tr8 tuỳ vào số ngày đi. Đây là mức giá trọn gói, đã bao gồm tất cả dịch vụ. Các ngày lễ Tết bên mình vẫn giữ giá gốc và không phụ thu thêm”, Sỹ Nguyễn chia sẻ thêm.

Điểm lợi thế khi đặt tour trekking là tất cả các vật dụng cơ bản sẽ được chuẩn bị sẵn, bao gồm: áo mưa, gậy leo núi, găng tay, túi chống nước, porter khuân vác đồ và hỗ trợ quá trình leo… Và luôn có hướng dẫn viên có kinh nghiệm hướng dẫn khởi động, kỹ thuật leo, cách sử dụng đồ leo núi trước khi hành trình bắt đầu.

Khi đi leo núi, mọi người nên chú ý những điều cơ bản như: giày leo núi có độ bám tốt, size rộng hơn chân từ 1.5 đến 2 size. Khi leo núi cơ thể nóng không cần mặc nhiều áo nhưng thời tiết trên núi đêm và sáng sớm rất lạnh nên cần chuẩn bị áo ấm đầy đủ, trước khi đến ngày leo nên có sự chuẩn bị trước như leo cầu thang, chạy bộ…

Empty
Empty
Khung cảnh lãng mạn về đêm trên các đỉnh núi

Khung cảnh lãng mạn về đêm trên các đỉnh núi

“Trong 4 năm làm tour trekking, mình cũng có khá nhiều kỉ niệm với từng du khách của mình. Trong đó nhớ nhất vẫn là kỉ niệm với các khách hàng nhí. Các cháu được bố mẹ đưa đi tham gia trải nghiệm cùng, dù tuổi nhỏ nhưng lại có sức leo khá tốt. Mặc dù biết các cháu có thể leo được nhưng tâm thế của mình vẫn luôn lo lắng, theo kèm thật chặt đến khi xuống núi an toàn mới thở phào nhẹ nhõm. Hoặc cũng có những khách hàng khi đi tour về quen nhau, trở thành người yêu. Đã có 1 cặp đôi đi Lảo Thẩn và bạn nam cầu hôn bạn nữ ngay trên đỉnh núi”, Sỹ Nguyễn hào hứng kể lại.

Các tour trekking đang được nhiều du khách săn đón vào thời điểm dịp Tết Nguyên đán

Các tour trekking đang được nhiều du khách săn đón vào thời điểm dịp Tết Nguyên đán

Ban đầu làm du lịch, Sỹ Nguyễn không dự tính làm tour trekking. Tuy nhiên 1 lần có cơ hội tham gia trekking, anh cảm thấy đây là bộ môn khá thú vị. Không chỉ khám phá các cung để rèn luyện sức khoẻ, ý chí mà khi chinh phục được đỉnh núi, bản thân có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn đất nước ở những góc nhìn khác thật độc đáo và đặc biệt. Nếu đủ điều kiện về thời gian và sức khoẻ, Sỹ Nguyễn khuyên các độc giả nên thử trải nghiệm trekking một lần trong đời.

Phương Thảo - Ảnh: Sỹ Nguyễn
RELATED ARTICLES