Tỷ phú Walmart lập dự án xây đô thị bền vững giữa sa mạc

16/09/2021

Cựu Giám đốc Điều hành của Walmart - tỷ phú Marc Lore mới đây đã tiết lộ kế hoạch xây dựng một đô thị bền vững giữa sa mạc. Thành phố được miêu tả là nơi hội tụ môi trường sạch sẽ của Tokyo, tính đa dạng của New York và dịch vụ xã hội phát triển như Stockholm.

Vào tuần trước, tỷ phú Marc Lore đã công bố kế hoạch xây Telosa - siêu đô thị bền vững trên sa mạc Mỹ với vốn đầu tư 400 tỷ USD. Dự án tham vọng với diện tích 60.703 ha hướng tới kiến trúc thân thiện với môi trường, sản xuất năng lượng bền vững và hệ thống cung cấp nước trong điều kiện khô hạn. Các cư dân trong thành phố có thể đi từ nhà đến nơi làm việc, trường học và cơ sở tiện nghi trong vòng 15 phút. Mặc dù những nhà hoạch định vẫn đang thăm dò địa điểm xây dựng, một số mục tiêu tiềm năng bao gồm Nevada, Utah, Idaho, Arizona, Texas và vùng Appalachian.

Thông báo trên đi kèm hàng loạt bản vẽ kỹ thuật số của Bjarke Ingels Group (BIG), công ty kiến trúc mà Lore thuê để biến dự án thành hiện thực. Các hình ảnh hé lộ những tòa chung cư phủ đầy cây xanh và người dân được tận hưởng không gian mở rộng rãi. Telosa chỉ cho phép các phương tiện giao thông dùng năng lượng tái tạo hoạt động và ưu tiên cho người đi bộ.

Empty
Empty

Một bản vẽ mô tả tòa nhà chọc trời có tên tháp Equitism, được ví như "ngọn đèn hải đăng của thành phố". Tòa nhà có hệ thống dự trữ nước trên cao, trang trại khí canh và phần mái gắn pin quang điện để sản xuất năng lượng.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Giai đoạn 1, Telosa sẽ phục vụ 50.000 cư dân với chi phí ước tính là 25 tỷ USD, dự kiến chào đón cư dân đầu tiên vào năm 2030. Dân số mục tiêu là 5 triệu người, duy trì trong vòng 40 năm. Ngân sách xây dựng sẽ đến từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm nhà đầu tư tư nhân, đơn vị từ thiện, chính quyền bang và liên bang, trợ cấp phát triển kinh tế.

city (4)

Ngoài thiết kế đô thị tiên tiến, dự án cũng hứa hẹn về chính sách quản lý minh bạch và mô hình xã hội mới. Cư dân ở thành phố Telosa có quyền tham gia quá trình ra quyết định và cấp ngân sách. Họ cũng có thể chia sẻ quyền sở hữu đất.

Đây không phải thành phố mới đầu tiên mà BIG thiết kế và quy hoạch. Hồi tháng 1/2020, hãng xe Nhật Bản Toyota cũng giao cho BIG lập kế hoạch xây thành phố 2.000 dân ở chân núi Phú Sĩ. Có diện tích nhỏ hơn Telosa, dự án mang tên Woven City phục vụ thử nghiệm xe tự lái, công nghệ thông minh và robot hỗ trợ sinh hoạt.

Huyền Châu - Ảnh: Internet - Nguồn: CNN
RELATED ARTICLES