Viếng thập cảnh tự trong mùa báo hiếu Vu Lan

31/07/2015

Mùa Vu Lan tháng 7 là dịp ý nghĩa để báo hiếu công ơn dưỡng dục của cha mẹ, tìm về cội nguồn yêu thương. Vì vậy, một chuyến hành hương chiêm ngắm thập cảnh tự cùng với các hoạt động thư giãn, nghỉ ngơi hợp lý sẽ là món quà tri ân sâu sắc, ý nghĩa của con cái đối với bậc sinh thành.

Nhắc đến vùng đất có thập cảnh tự thâm nghiêm, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến xứ thông reo Đà Lạt. Nét cuốn hút của nơi đây không chỉ bởi không gian núi rừng trùng điệp, không khí thoáng đãng mà còn vì tên tuổi của các đền, chùa linh thiêng bậc nhất nước ta. Đó thiền viện Trúc Lâm lớn và đẹp nhất Việt Nam nằm ẩn mình trong cánh rừng thông; Linh Sơn Tự - chùa đầu tiên ở Đà Lạt có tượng Quan Thế Âm thị hiện trên mình rồng dài 100m; Trần Lê Gia Trang xây dựng theo phong cách Phật giáo với suối Thanh Lương, thất Tuệ Hiền, hồ Định An… mang đến cảm giác thư thái trong lòng người.

 

 

 

Mặt khác, đồng bằng sông Cửu Long cũng là nơi quy tụ nhiều cảnh chùa thu hút đông đảo du khách trong lễ Vu Lan. Đến đây, du khách chớ quên viếng chùa Đất Sét (tỉnh Sóc Trăng) – nơi có hơn 1000 tượng Phật bằng đất nung cùng chiếc nến khổng lồ cháy được 100 năm. Cùng với đó, thiền tự Vạn Linh (tỉnh An Giang) với bảo tháp 9 tầng, cao 35m nằm tịnh sơ giữa khung cảnh núi rừng tạo nên khung cảnh vừa thơ vừa thiền. Hay chùa Mahatup (chùa Dơi) nổi tiếng là nơi cư ngụ của hàng trăm con dơi, quạ tạo nên cảnh tượng độc đáo.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

 

 

Ngoài các hoạt động thăm viếng thập cảnh tự, hành trình về miền Tây hay lên Đà Lạt còn đưa du khách trải nghiệm khung cảnh, sinh hoạt của người dân bình dị mà chân thật. Theo đó, du khách sẽ được vào vườn trái cây thưởng thức vị ngọt đất phương Nam, nghe đờn ca tài tử, nếm thử đặc sản bánh xèo, lẩu cá nấu ngót, ốc bươu đồng hấp xả… Hay với chuyến du ngoạn Đà Lạt, du khách có thể chinh phục đỉnh Lang Biang bằng xe địa hình; chiêm ngưỡng toàn cảnh thung lũng tình yêu và nhâm nhi các món ngon như bánh tráng nướng, sữa đậu nành, kem bơ… Tất cả hứa hẹn để lại những kỷ niệm khó quên trong mùa lễ đậm ý nghĩa tình thân này.

 

 

Fiditour giới thiệu hành trình đặc sắc viếng thập cảnh tự Đà Lạt 3N2Đ giá chỉ từ 2.1 triệu đồng/khách; hay miền sông nước Cửu Long 3N2Đ giá chỉ từ 2.19 triệu đồng/khách, cả 2 tour đều khởi hành đúng dịp Vu Lan 14/8 (1/7 âm lịch), 28/8 (rằm tháng 7). 

Thông tin liên hệ:

FIDITOUR

  • 129 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
  • Website: www.fiditour.com
  • Tel: 08. 3914 1414 - Ext: 224.
RELATED ARTICLES