Theo thông tin từ Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO đã chính thức tuyên bố đợt bùng phát Ebola tại Trung Phi là tình huống y tế khẩn cấp gây quan ngại quốc tế, đòi hỏi một sự phối hợp ứng phó đồng bộ từ nhiều châu lục.
Tính đến thời điểm hiện tại, tâm dịch là Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận ít nhất 51 trường hợp mắc bệnh Ebola được xác định bằng xét nghiệm chuyên sâu. Các chuyên gia dịch tễ học từ WHO nhận định quy mô thực tế của đợt bùng phát dịch Ebola này có thể lớn hơn rất nhiều so với các số liệu báo cáo bề nổi.
Hệ thống giám sát quốc tế ghi nhận vẫn còn gần 600 ca nghi nhiễm chưa có kết quả xét nghiệm khẳng định và khoảng 139 trường hợp liên quan trực tiếp khác đang nằm trong danh sách theo dõi y tế đặc biệt.
Mặc dù khi tính toán trên phạm vi toàn cầu, chỉ số nguy cơ vẫn duy trì ở mức thấp, tuy nhiên tính chất biến động và tốc độ lây lan của loại virus này không cho phép bất kỳ hệ thống y tế nào được phép lơ là. Việc xác định nguồn lây và kiểm soát tiếp xúc tại thực địa vẫn đang gặp nhiều thách thức, thúc đẩy các quốc gia, vùng lãnh thổ ở xa như châu Á phải chủ động dựng hàng rào phòng dịch từ sớm nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ virus nguy hiểm này xâm nhập qua đường hàng không và đường biên giới giao thương.
Nhiều nước châu Á tăng cường kiểm soát biên giới và nâng mức ứng phó y tế sau cảnh báo khẩn
Tại Hàn Quốc và Trung Quốc, các nhà chức trách đã ban hành quy định bắt buộc toàn bộ hành khách đến hoặc từng di chuyển qua các vùng có dịch như Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda và Nam Sudan, hoàn thành tờ khai báo tình trạng sức khỏe chi tiết trước khi nhập cảnh.
Bất kỳ cá nhân nào xuất hiện các dấu hiệu lâm sàng như sốt cao, buồn nôn hoặc được xác định có yếu tố tiếp xúc dịch tễ với nguồn bệnh sẽ ngay lập tức được cách ly tạm thời và chuyển thẳng đến các cơ quan y tế chuyên khoa để tiến hành các bước đánh giá chuyên sâu.
Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) thì chủ động chuẩn bị sẵn sàng cơ sở cách ly Penny’s Bay nằm trên đảo Lantau. Đây vốn là trung tâm cách ly quy mô lớn từng được sử dụng hiệu quả trong giai đoạn đối phó với đại dịch Covid-19, và hiện tại đã được bảo dưỡng để sẵn sàng kích hoạt, tiếp nhận các trường hợp nghi nhiễm hoặc nhiễm bệnh ngay khi xuất hiện dấu hiệu xâm nhập của virus.
Du khách cần trung thực khai báo về lịch trình di chuyển và tình trạng sức khoẻ để dễ dàng truy vết dịch
Ở Singapore, Nhật Bản, Indonesia và Nepal, quy trình giám sát y tế được kéo dài trong vòng 21 ngày kể từ ngày hành khách rời khỏi vùng ảnh hưởng của dịch bệnh, cũng chính là khoảng thời gian ủ bệnh tối đa của virus Ebola theo các nghiên cứu khoa học. Cơ quan Bệnh truyền nhiễm Singapore khẳng định các biện pháp kiểm tra y tế trực tiếp sẽ được thực hiện ngay tại cửa khẩu đối với bất kỳ hành khách nào có biểu hiện nghi ngờ.
Tại Nam Á, chính phủ Ấn Độ đã chỉ định Viện Virus học Quốc gia đặt tại thành phố Pune trở thành trung tâm xét nghiệm đầu mối chịu trách nhiệm chính nhằm mở rộng năng lực chẩn đoán nhanh, đảm bảo phát hiện chính xác các ca bệnh trong thời gian ngắn nhất.
Tại Việt Nam, Bộ Y tế đang theo dõi sát sao từng biến động nhỏ của tình hình dịch bệnh trên thế giới, tăng cường tối đa công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, đặc biệt là các sân bay quốc tế lớn, nơi tiếp nhận các chuyến bay trung chuyển từ khu vực châu Phi. Hệ thống máy đo thân nhiệt từ xa và phòng cách ly tạm thời tại cửa khẩu luôn được đặt trong trạng thái sẵn sàng hoạt động 24/7.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần cân nhắc và theo dõi sát thông tin dịch tễ nếu có kế hoạch đến khu vực Trung Phi và Đông Phi
Để ngăn chặn thảm họa dịch bệnh truyền nhiễm từ xa, Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo người nhập cảnh có lịch sử đi lại qua vùng dịch chủ động tự theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt trong vòng 21 ngày. Người dân tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với những người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Ebola, không tiếp xúc với máu, dịch cơ thể hoặc các đồ dùng, vật dụng cá nhân của người bệnh.
Người dân cũng được khuyến cáo cân nhắc kỹ lưỡng và tìm hiểu thật kỹ thông tin dịch tễ trước khi quyết định thực hiện các chuyến đi đến khu vực Trung Phi và Đông Phi trong thời điểm hiện tại. Đối với những hành khách bắt buộc phải di chuyển qua các cửa khẩu quốc tế, việc khai báo trung thực lịch sử đi lại và tình trạng sức khỏe là nghĩa vụ bắt buộc để bảo vệ bản thân và xã hội.
Người dân cũng cần nâng cao ý thức phòng bệnh bằng cách tránh tiếp xúc với những người có biểu hiện sốt cao, chảy máu bất thường không rõ nguyên nhân, tuyệt đối tránh xa các loại động vật hoang dã không rõ nguồn gốc xuất xứ tại các khu vực nhạy cảm về dịch bệnh.

VI
EN



























