Audrey Raffy - Phó Chủ tịch Bovet 1822: “Mỗi tác phẩm của BOVET 1822 là một sự thăng hoa của nghệ thuật độc bản”

29/11/2023

Ngày 23/11 vừa qua đã diễn ra buổi tái ngộ giữa đại diện thương hiệu hơn 200 năm tuổi BOVET 1822 và giới truyền thông tại boutique đầu tiên của thương hiệu ở Việt Nam. Đây cũng là cột mốc đặc biệt - đánh dấu hoạt động truyền thông đầu tiên sau khi công bố khai trương BOVET Boutique vào mùa hè 2023.

Sự kiện có sự góp mặt của cô Audrey Raffy – Phó Chủ tịch của Bovet 1822 và cũng là con gái của ngài Pascal Raffy, chủ sở hữu thương hiệu. Travellive Media Group đã có dịp trò chuyện, chia sẻ cùng cô những câu chuyện thú vị xoay quanh “nghệ thuật độc bản” của Bovet cũng như định hướng tương lai của thương hiệu trong thời gian tới.

Cô Audrey Raffy - con gái của chủ sở hữu thương hiệu BOVET 1822 - ngài Pascal Raffy

Cô Audrey Raffy - con gái của chủ sở hữu thương hiệu BOVET 1822 - ngài Pascal Raffy

Chào cô Audrey Raffy, rất vui được gặp lại cô. Tôi còn nhớ cuộc gặp đầu tiên giữa chúng ta cũng là những ngày đầu đông Hà Nội một năm về trước, khi ấy Bovet giới thiệu mẫu đồng hồ Miss Audrey Sweet Art có mặt được gắn từ những tinh thể đường mà nghệ nhân bậc thầy Andre Martinez đã sáng tạo với nguồn cảm hứng được lấy từ chính cô. Cảm ơn cô đã dành cho Travellive cuộc phỏng vấn nhân dịp gặp gỡ lần này, cô còn ấn tượng về chúng tôi chứ?

Ồ, đã một năm rồi sao. Tôi vẫn luôn yêu mến Hà Nội và không nghĩ rằng đã lâu như vậy rồi mới quay trở lại. Tôi còn nhớ chứ, lần trước các bạn đại diện của Travellive - tờ tạp chí cao cấp trong lĩnh vực Du lịch và Phong cách sống uy tín tại Việt Nam đã trực tiếp tham gia buổi workshop đính tinh thể đường với nghệ nhân Andre khi chúng tôi ra mắt mẫu đồng hồ Miss Audrey Sweet Art dành cho những nữ chủ nhân yêu thích sự ngọt ngào. Chúng ta đã có khoảng thời gian rất thú vị phải không!

Thật vui vì chúng ta đã lưu giữ những ấn tượng tốt đẹp về nhau. Và cô Audrey này, chắc hẳn có lý do đặc biệt cho lần quay trở lại Hà Nội chứ?

Tôi không muốn nghĩ rằng mình cần một lí do đặc biệt để đến với Hà Nội. Tôi đã có một quãng thời gian rất tuyệt vời khi tôi đến với Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh một năm trước khi chúng ta có workshop ở đây.

Lần này, nhân dịp Bovet khai trương flagship boutique đầu tiên ở Hà Nội, tôi đến tham dự và cũng dành thời gian với báo chí, giới mộ điệu và những tín đồ yêu thương hiệu Bovet nói riêng.

Thật sự đây là một tin rất vui cho những tín đồ yêu thương hiệu Bovet tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, chúng tôi có thể trực tiếp đến để chiêm ngưỡng và sở hữu những mẫu đồng hồ của nhà Bovet. Cho dịp đặc biệt này, có những chế tác đặc biệt nào mà Bovet muốn dành cho những người hâm mộ thương hiệu tại Việt Nam?

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Các tác phẩm của Bovet rất hiếm về mặt số lượng và chúng tôi thật sự tập trung vào bộ máy cơ khí, tính nghệ thuật và kỹ nghệ điêu khắc nên hẳn các tác phẩm của chúng tôi đều đã chạm đến với mộ điệu của Việt Nam.

Tại sự kiện lần này, thương hiệu BOVET tập trung vào 4 kỹ nghệ chính đã và đang làm nền tảng cho những tạo tác của mình bao gồm: Engraving (Điêu khắc) / Miniature painting (Tranh tiểu hoạ tráng men) / Materials (Làm chủ vật liệu) / Super Luminova (sử dụng chất liệu phát quang). Không chỉ dừng lại ở đó, giới mộ điệu còn được chiêm ngưỡng những tác phẩm kết hợp thiết kế đương đại và nghệ thuật chế tác tinh xảo gây tiếng vang trong thế giới đồng hồ.

Lady Bovet - phiên bản độc nhất trên thế giới với một bức tranh vẽ tiểu hoạ chân thật với cặp chim bồ câu, gợi nên sự nữ tính cho chủ sở hữu. Ngoài ra chủ sở hữu có thể lựa chọn mặt số được làm từ chất liệu xà cừ hồng kết hợp với vân guilloche độc đáo.

Lady Bovet - phiên bản độc nhất trên thế giới với một bức tranh vẽ tiểu hoạ chân thật với cặp chim bồ câu, gợi nên sự nữ tính cho chủ sở hữu. Ngoài ra chủ sở hữu có thể lựa chọn mặt số được làm từ chất liệu xà cừ hồng kết hợp với vân guilloche độc đáo.

Kỹ nghệ vẽ tranh tiểu hoạ tiểu hoạ tráng men trên mặt số đồng hồ có tuổi đời hơn 200 năm, rất khó đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và sáng tạo. Thế nhưng đội ngũ nghệ nhân BOVET vẫn luôn chinh phục bất kể trên bề mặt chất liệu nào. Những khung cảnh dân gian bình dị, chân dung và vẻ đẹp của muông thú là nguồn cảm hứng cho những người nghệ nhân tại BOVET.

Với BOVET, mặt số là vị trí hoàn hảo cho yếu tố thẩm mỹ & kĩ nghệ tỏa sáng. BOVET Récital 21 Perpetual Calendar được đặt một đĩa sơn mài màu xanh ở trung tâm của mặt số để hiển thị giờ và phút. Giờ được biểu thị bằng các chữ số La Mã màu vàng, tương tự với kim giờ và kim phút. Sự tương phản về màu sắc giữa các chỉ số giờ và phút và bộ phận đĩa đã tạo nên một ngoại diện tinh xảo cuốn hút cho Récital 21 Retrograde Perpetual Calendar. Bên cạnh đó, hoạ tiết “Fleurisanne” -  một họa tiết được ra mắt vào thế kỷ 19 cũng được tái hiện trên mặt số thể hiện sự tỉ mỉ, uyển chuyển và tài hoa của bàn tay người nghệ nhân

Với BOVET, mặt số là vị trí hoàn hảo cho yếu tố thẩm mỹ & kĩ nghệ tỏa sáng. BOVET Récital 21 Perpetual Calendar được đặt một đĩa sơn mài màu xanh ở trung tâm của mặt số để hiển thị giờ và phút. Giờ được biểu thị bằng các chữ số La Mã màu vàng, tương tự với kim giờ và kim phút. Sự tương phản về màu sắc giữa các chỉ số giờ và phút và bộ phận đĩa đã tạo nên một ngoại diện tinh xảo cuốn hút cho Récital 21 Retrograde Perpetual Calendar. Bên cạnh đó, hoạ tiết “Fleurisanne” - một họa tiết được ra mắt vào thế kỷ 19 cũng được tái hiện trên mặt số thể hiện sự tỉ mỉ, uyển chuyển và tài hoa của bàn tay người nghệ nhân

Không chỉ gây tiếng vang bởi những kĩ nghệ lâu đời, BOVET còn khiến giới mộ điệu kinh ngạc bởi khả năng làm chủ chất liệu độc đáo trong quá trình chế tác. Chưa từng giới hạn trên một chất liệu cụ thể, Pascal & đội ngũ nghệ nhân BOVET luôn tìm kiếm, khám phá & chinh phục các chất liệu khác nhau để cho ra đời những tạo tác độc bản.

Năm 2020, BOVET gây tiếng vang với giới mộ điệu khi cho ra mắt tác phẩm Miss Audrey Sweet Art (bên phải) - sự kết hợp ngọt ngào giữa độ tinh xảo trong kĩ thuật chế tác và sự tiên phong của vật liệu tinh thể đường vốn chưa từng được sản xuất trong ngành công nghiệp đồng hồ. Các tinh thể đường được lựa chọn có cấu trúc phù hợp và kích thước đúng yêu cầu. Kế tiếp, một lớp sơn mài đặc biệt sẽ được các nghệ nhân tô lên mặt số. Quá trình đòi hỏi sự tập trung và chính xác tuyệt đối vì chỉ cần trầy xước một chút thôi sẽ phải làm lại từ đầu.

Năm 2020, BOVET gây tiếng vang với giới mộ điệu khi cho ra mắt tác phẩm Miss Audrey Sweet Art (bên phải) - sự kết hợp ngọt ngào giữa độ tinh xảo trong kĩ thuật chế tác và sự tiên phong của vật liệu tinh thể đường vốn chưa từng được sản xuất trong ngành công nghiệp đồng hồ. Các tinh thể đường được lựa chọn có cấu trúc phù hợp và kích thước đúng yêu cầu. Kế tiếp, một lớp sơn mài đặc biệt sẽ được các nghệ nhân tô lên mặt số. Quá trình đòi hỏi sự tập trung và chính xác tuyệt đối vì chỉ cần trầy xước một chút thôi sẽ phải làm lại từ đầu.

Ngoài ra, thật thiếu sót khi nếu không nhắc đến một trong những sáng tạo mang tính biểu tượng của BOVET là bộ vỏ chuyển đổi Amadeo mà Pascal Raffy & đội ngũ đã mất gần 7 năm để nghiên cứu & thực hiện. Cơ chế khéo léo đặc biệt này mang đến một chiếc đồng hồ đeo tay có thể đảo ngược, được biến đổi thành đồng hồ để bàn hoặc đồng hồ bỏ túi.

Với hệ thống Amadeo – cho phép đảo ngược hoàn toàn – nhà sưu tầm sẽ sở hữu không phải ba mà là bốn đồng hồ trong một vì dây có thể được lật lên. Với tính năng thú vị này và vô số tùy chọn, thật khó để cảm thấy nhàm chán trước một tác phẩm nghệ thuật độc đáo như vậy.

Với hệ thống Amadeo – cho phép đảo ngược hoàn toàn – nhà sưu tầm sẽ sở hữu không phải ba mà là bốn đồng hồ trong một vì dây có thể được lật lên. Với tính năng thú vị này và vô số tùy chọn, thật khó để cảm thấy nhàm chán trước một tác phẩm nghệ thuật độc đáo như vậy.

Yếu tố cá nhân hóa vốn là một điểm rất nổi bật của những chiếc đồng hồ nhà Bovet. Điều này được thể hiện như thế nào trong các mẫu sẽ xuất hiện tại cửa tiệm đầu tiên tại Hà Nội?

Với Bovet, khoảng 30-35% những chiếc đồng hồ được tạo ra theo cách “cá nhân hóa” và đó chính là một trong những yếu tố đặc biệt của thương hiệu. Những tác phẩm của Bovet trừ những chiếc ở mức độ tiêu chuẩn đều có lựa chọn độc bản theo cá tính của khách hàng, từ những kí tự hay một màu nhất định cho mặt số hay một họa tiết chạm khắc đặc biệt. Chúng tôi rất hiếm có về sự nhân bản một mẫu nhất định nhưng đổi lại là sự độc bản, cá nhân hóa cho những nhà sưu tập có thể sở hữu một tuyệt tác cho riêng mình. Và tôi tin rằng đó là điều làm chúng tôi khác biệt so với những thương hiệu khác.

Với giá trị lịch sử hơn 200 năm tuổi, Bovet đã được phát triển và kế thừa bởi những thế hệ yêu quý thương hiệu và có tầm nhìn. Để tiếp nối hành trình di sản này, cô có thể chia sẻ thêm những suy nghĩ và dự định của mình với chúng tôi chứ?

Đầu tiên, tôi mong muốn sẽ tiếp tục sáng tạo đổi mới, mang đến nhiều ý tưởng mới và những thiết kế đặc biệt và cùng lúc đó giữ gìn bản sắc mà Bovet vốn có. Tôi không muốn làm mất đi lịch sử của Bovet trên con đường đổi mới và sáng tạo. Vì vậy tôi muốn thực hiện những gì Bovet đã và đang làm cùng với việc phát triển thương hiệu.

BOVET 1822 đã và đang hợp tác thành công với S&S Group trong một khoảng thời gian dài và sự xuất hiện của boutique tại Hà Nội sẽ đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình phát triển thương hiệu tại Việt Nam. Thị trường của Việt Nam được đánh giá là sẽ tăng trưởng vượt bậc trong tương lai gần và BOVET rất vinh dự khi là một phần của hành trình hợp tác này.

Xin cảm ơn cô với những chia sẻ ý nghĩa ngày hôm nay!

Ngọc Anh - Ảnh: S&S Group
RELATED ARTICLES