Muốn ăn ngon hãy đến Osaka

27/11/2023

Osaka trong tiếng Nhật được ghép bởi chữ Đại (大) mang ý nghĩa to lớn và chữ Phản (坂) tức nghĩa là con dốc, ghép lại thành con dốc lớn. Tuy nhiên, điều thú vị ở đây là thành phố Osaka có địa hình gần như hoàn toàn bằng phẳng với diện tích 222 km2 và 2,6 triệu dân sinh sống.

Tuổi trẻ là những chuyến đi trải nghiệm, khám phá, tự do làm điều mình thích. Cũng như chúng mình - những thành viên đam mê xê dịch chọn Osaka là một trong những điểm đặt chân khi đến Nhật Bản.

Osaka trong tiếng Nhật được ghép bởi chữ Đại (大) mang ý nghĩa to lớn và chữ Phản (坂) tức nghĩa là con dốc, ghép lại thành con dốc lớn. Tuy nhiên, điều thú vị ở đây là thành phố Osaka có địa hình gần như hoàn toàn bằng phẳng với diện tích 222 km2 và 2,6 triệu dân sinh sống.

Empty
Osaka mang trong mình vẻ đẹp đối lập, với lối kiến trúc và nền văn hóa mang đậm dấu ấn lịch sử nhưng con người và nhịp sống lại rất sôi động

Osaka mang trong mình vẻ đẹp đối lập, với lối kiến trúc và nền văn hóa mang đậm dấu ấn lịch sử nhưng con người và nhịp sống lại rất sôi động

Được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất của xứ sở Phù Tang, Osaka mang đến cho du khách cảm nhận bởi sự giao thoa giữa văn hóa truyền thống và hiện đại.

Trước khi bước vào chuyến khám phá ẩm thực tại con phố Dotonbori sầm uất, đừng quên lưu lại cho chính mình tấm ảnh với biển hiệu Glico Man. Đây là tấm biển hiệu in hình người đàn ông đang trong tư thế chạy trên đường đua, tấm biển được dựng năm 1935, nhằm mục đích quảng bá cho công ty thực phẩm Glico.

Biển hiệu Glico Man

Biển hiệu Glico Man

Không hổ danh là con phố sầm uất nhất của Osaka - nhà bếp của thế giới, trải dọc con phố Dotonbori là những chuỗi nhà hàng, quán xá với nét độc đáo, mang chất riêng. Không khó để du khách có thể bắt gặp chiếc biển hiệu có nguyên một chú bò to bự, bạch tuộc nguyên con hay càng cua khổng lồ.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Không cần những lời quảng cáo hoa mỹ, những biển hiệu này thay cho lời nói: "Ở đây chúng tôi bán tất cả những gì ngon nhất liên quan tới bò, đến bạch tuộc, đến cua". Và điều dĩ nhiên, đồ ăn ở đây hoàn toàn không có điểm chê, từ xe bán dạo đến nhà hàng, từ cách trưng bày đến hương vị. Chúng mình vẫn phải xếp hàng một chút vì lượng khách khá đông, nhưng thời gian chờ chỉ chưa đến một bài hát.

Empty
Empty
Empty
Du lịch Osaka bạn đừng quên thưởng thức những món ăn đặc sắc tại đây

Du lịch Osaka bạn đừng quên thưởng thức những món ăn đặc sắc tại đây

Càng cua hoàng đế nướng thơm lừng, ngọt vị, takoyaki (bạch tuộc viên) dai giòn sần sật, gyoza (sủi cảo) đều là những món du khách tuyệt đối đừng nên bỏ qua. Ngoài ra, lẩu sukiyaki, cơm lươn, mai cua phô mai, cá nướng, thịt xiên gà yakitori, kem tươi... đều là những món đáng để trải nghiệm.

Đến với con phố này, không những được lấp đầy cái bụng mà còn được chiêm ngưỡng đã con mắt. Trên đường phố, có rất nhiều màn cosplay rất thú vị. Tiết mục đánh trống bằng xô của anh chàng Nhật trẻ tài năng thu hút sự chú ý của rất nhiều du khách, chúng mình cùng nhau tận hưởng cách mà bạn ấy sống với đam mê, để rồi thốt lên: “Đây chính là thanh xuân".

Empty
Empty
Empty
Vốn là thiên đường ẩm thực, khắp phố phường ở Osaka có những biển hiệu độc đáo

Vốn là thiên đường ẩm thực, khắp phố phường ở Osaka có những biển hiệu độc đáo

Các bạn học sinh, sinh viên từ những tỉnh xa xôi cũng tìm đến Osaka, tìm đến Dontobori để được sống hết mình với tuổi trẻ. Một chuyến đi chúng mình được nhiều ưu ái: miệng được ăn ngon, bụng no nê, còn trái tim thì trẻ ra cả chục tuổi.

Hơn nữa, Osaka cũng được mệnh danh là thành phố mua sắm, đến đây du khách đừng lo về việc không biết mua gì, vì ngoài ẩm thực ở con phố Dotonbori, chỉ cần đi thêm vài bước du khách sẽ được ôm trọn bởi con phố có đủ các cửa hàng từ quần áo, giày dép, trang sức, hiệu thuốc... mang tên Shinsaibashi. Chúng mình gần như u mê không lối thoát với những cửa hiệu secondhand hay những store của chuỗi Zara, Uniqlo...

Tiết mục đánh trống bằng xô của anh chàng Nhật trẻ tài năng

Tiết mục đánh trống bằng xô của anh chàng Nhật trẻ tài năng

Osaka là thành phố lớn thứ hai ở Nhật Bản và cũng là trung tâm thương mại nhộn nhịp nhất của đất nước “hoa anh đào”

Osaka là thành phố lớn thứ hai ở Nhật Bản và cũng là trung tâm thương mại nhộn nhịp nhất của đất nước “hoa anh đào”

Thực sự Osaka là một mảnh ghép đủ màu sắc cho bức tranh trải nghiệm Nhật Bản của chúng mình. Đến với Osaka, đồng nghĩa với khái niệm ăn ngon, mặc đẹp, giá cả phải chăng.

Nếu đặt chân đến Nhật Bản, mong bạn đừng quên dành tặng Osaka một lời hẹn ghé thăm.

Tô Trinh
RELATED ARTICLES