Australia kết thúc “đóng cửa”, chào đón du khách quốc tế trở lại từ 21/2

08/02/2022

Sau gần 2 năm “đóng cửa”, Australia vừa có một động thái gây ngạc nhiên khi thông báo mở cửa hoàn toàn biên giới sớm hơn các dự đoán trước đây. Theo đó, kể từ ngày 21/2 du khách quốc tế có visa và đã tiêm 2 mũi vaccine, có thể nhập cảnh miễn cách ly vào hầu hết các bang của Australia.

ĐỘNG THÁI BẤT NGỜ KHIẾN DƯ LUẬN “DẬY SÓNG” HOAN NGHÊNH

Trước đó báo chí đã rục rịch đưa tin: Thủ tướng Australia Scott Morrison có thể thông báo quyết định mở cửa trở lại hoàn toàn biên giới Australia vào dịp lễ Phục sinh 17/4. Nay quyết định được đích thân Thủ tướng Scott Morrison thông báo hôm 7/2 với thời hạn mở cửa sớm hơn dự đoán gần 2 tháng, đã khiến dư luận đặc biệt là các doanh nghiệp và người làm du lịch “dậy sóng” hoan nghênh.

“Nếu các bạn đã được tiêm 2 mũi vaccine, chúng tôi mong được chào đón các bạn trở lại Australia” - Thủ tướng Australia Scott Morrison (trái) nói tại cuộc họp báo ở Thủ đô Canberra hôm 7/2, sau khi thông báo quyết định mở cửa biên giới trở lại. (Ảnh: republicworld)

“Nếu các bạn đã được tiêm 2 mũi vaccine, chúng tôi mong được chào đón các bạn trở lại Australia” - Thủ tướng Australia Scott Morrison (trái) nói tại cuộc họp báo ở Thủ đô Canberra hôm 7/2, sau khi thông báo quyết định mở cửa biên giới trở lại. (Ảnh: republicworld)

Động thái này được cho là mở ra triển vọng chấm dứt gần 2 năm lao đao của ngành du lịch, giúp hồi sinh dòng lao động lành nghề nhập cư và “bơm” hàng tỷ USD vào nền kinh tế Australia lớn thứ 13 thế giới.

Việc mở cửa trở lại có hiệu lực từ ngày 21/2 là lần đầu tiên kể từ tháng 3/2020 (khi Australia đóng cửa biên giới vì Covid-19), cho phép du khách từ khắp nơi trên thế giới đều có thể tới Australia, miễn là họ đã được tiêm phòng vaccine.

Con số mới nhất được báo cáo hôm 7/2 là hơn 23.000 ca lây nhiễm mới - mức thấp nhất kể từ đầu năm 2022 và cách khá xa so với kỷ lục 150.000 ca khoảng 1 tháng trước. (Ảnh: businesstraveller)

Con số mới nhất được báo cáo hôm 7/2 là hơn 23.000 ca lây nhiễm mới - mức thấp nhất kể từ đầu năm 2022 và cách khá xa so với kỷ lục 150.000 ca khoảng 1 tháng trước. (Ảnh: businesstraveller)

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Cụ thể theo quyết định mới này, kể từ ngày 21/2, khách du lịch quốc tế đã tiêm 2 mũi vaccine khi đến hầu hết các bang của Australia sẽ được miễn cách ly. Chỉ cần họ có kết quả xét nghiệm PCR âm tính được thực hiện 3 ngày trước chuyến bay, hoặc xét nghiệm nhanh có giám sát 24 giờ trước khi khởi hành. Riêng bang Western, Australia vẫn theo đuổi chiến lược “zero Covid”, nên dự kiến vẫn giữ quy định cách ly 14 ngày nhằm hạn chế số lượng khách du lịch nhập cảnh từ nước ngoài.

TRIỂN VỌNG DU LỊCH AN TOÀN VỚI CẢ NGƯỜI DÂN VÀ DU KHÁCH

Trước đó, Australia đã bắt đầu thực hiện kế hoạch mở cửa biên giới theo giai đoạn, bước đầu cho phép những lao động lành nghề và du học sinh nhập cảnh từ tháng 12/2021, với điều kiện họ đã tiêm 2 mũi vaccine.

Khách quen ăn tối 22/10/2021 tại một quán bar cạnh bến cảng Sydney, sau khi Australia bắt đầu nới lỏng các quy định hạn chế đi lại. (Ảnh: Reuters)

Khách quen ăn tối 22/10/2021 tại một quán bar cạnh bến cảng Sydney, sau khi Australia bắt đầu nới lỏng các quy định hạn chế đi lại. (Ảnh: Reuters)

Cũng như nhiều nước khác trên thế giới, số ca mắc Covid-19 ở Australia lại gia tăng trong thời gian gần đây do sự xuất hiện của biến thể mới Omicron. Nhưng với tỷ lệ hơn 90% người từ 16 tuổi trở lên đã tiêm chủng vaccine đầy đủ, số ca mới lây nhiễm và tử vong có xu hướng chững lại.

Trước thực tế đó, Thủ tướng Scott Morrison nêu rõ rằng quyết định mở cửa trở lại được đưa ra giữa lúc biến thể mới Omicron đã xuất hiện tại Australia. Vì thế những du khách đã tiêm 2 liều vaccine đến đây sẽ không gây thêm nguy cơ nào lớn hơn với cư dân Australia. Mặt khác theo cựu quan chức ngành Y tế Australia - Tiến sĩ Nick Coatsworth, tỷ lệ tiêm chủng cao cũng có nghĩa là việc để du khách quốc tế quay trở lại với Australia là an toàn.

Empty

Thời điểm trước Covid-19, năm 2019 Australia đã đón khoảng 9,4 triệu khách du lịch quốc tế. Lĩnh vực du lịch đóng góp cho nền kinh tế Australia 60 tỷ USD và tạo việc làm cho 660.000 trong năm tài chính 2018-2019.

Nhưng kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19, thiệt hại của Australia về cả du lịch nội địa và quốc tế đã lên tới 101,7 tỷ A$ (dollar Australia) - tương đương 72 tỷ USD. Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Australia cũng giảm từ 44,6 tỷ A$ (2018-2019) xuống còn 1,3 tỷ A$ (2020-2021) - theo Tourism Research Australia (TRA - cơ quan chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích du lịch, làm cơ sở cho Chính phủ phát triển chính sách du lịch).

Thanh Nguyễn - Nguồn: Reuters, Daily Mail
RELATED ARTICLES