Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU - nơi đào tạo công dân toàn cầu

18/07/2019

Bước vào kỷ nguyên công nghệ 4.0, việc trang bị cho học sinh những kiến thức công nghệ nền tảng, tư duy khoa học, cùng kĩ năng tiếng Anh thuần thục sẽ là chìa khóa cho những thành công trong mai sau. Đây cũng chính là chiến lược của Trường Quốc tế APU trong quá trình giảng dạy và đào tạo những thế hệ học sinh ưu tú.

CẦU NỐI ĐƯA HỌC SINH ĐẾN CÁC ĐẠI HỌC DANH GIÁ THẾ GIỚI

Trường Quốc tế APU là trường quốc tế đầu tiên được thành lập tại TP.HCM vào năm 2004. Đến năm 2015, APU đã có thêm cơ sở Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU tại TP. Đà Nẵng. Ở APU, chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh theo giáo trình tiêu chuẩn được Bộ Giáo dục Mỹ cấp phép và theo chuẩn Common Core - một bộ khung tiêu chuẩn về giáo dục được áp dụng tại hầu hết các bang trên toàn nước Mỹ.

Chương trình tại APU là một hệ thống đặc biệt liên thông đến các đại học danh giá thế giới. Ở đây, các em học sinh được phát triển các kiến thức và kỹ năng cần thiết từ bậc mẫu giáo đến lớp 12 để sau khi tốt nghiệp trung học, học sinh có thể thành công trong môi trường đại học cao cấp cũng như được phát triển nghề nghiệp thuận lợi trong tương lai.

Chủ tịch Hội đồng Giáo dục trường Quốc tế APU, Tiến sĩ Trần Nguyễn Thy Bình tại Lễ tốt nghiệp khóa 2019.

Chủ tịch Hội đồng Giáo dục trường Quốc tế APU, Tiến sĩ Trần Nguyễn Thy Bình tại Lễ tốt nghiệp khóa 2019.

Học sinh trung học tại APU được khuyến khích theo học chương trình đặc biệt chỉ có tại APU như Cầu nối đại học (College Bridge Program - APU liên kết với những trường ĐH danh giá ở Mỹ), bao gồm chương trình Global Freshman Academy và chương trình Dual Enrollment Program. Chương trình Cầu nối đại học này mang lại lợi ích tối đa cho học sinh APU, giúp các em nhận được những bảng điểm trong đó có tín chỉ bậc đại học từ các đại học danh giá tại Mỹ khi đang còn học để hoàn tất bậc trung học tại APU, qua đó rút ngắn thời gian học đại học ở Mỹ lên đến 2 năm và dễ dàng nhận được học bổng từ các trường đại học danh giá hàng đầu của Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Đây là lợi thế đặc biệt chỉ dành riêng cho học sinh APU.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Hằng năm, hơn 90% học sinh tốt nghiệp tại APU được nhận học bổng đi thẳng vào các trường đại học uy tín của Mỹ với tổng giá trị học bổng mỗi năm lên tới hơn 4 triệu USD mà không cần phải chứng minh điểm TOEFL, IELTS hoặc SAT. Hiện nay, hàng loạt các trường Đại học hàng đầu tại Mỹ, Úc, Canada… đều có học sinh của APU đang theo học. Cụ thể, hơn 3.000 học sinh đã được chuyển đến các đại học danh giá qua sự liên kết và hỗ trợ của APU từ năm 2004 đến nay.

Empty
Empty

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC SÁNG TẠO, CUNG CẤP NỀN TẢNG STEM VỮNG VÀNG CHO HỌC SINH

Cùng với chương trình giảng dạy theo tiêu chuẩn của Mỹ, các giáo viên của APU luôn cập nhật phương pháp giảng dạy tiên tiến, tối ưu nhất dành cho học sinh. Phương pháp học theo dự án và giảng dạy liên môn là các phương pháp chính được sử dụng trong mọi lớp học, để đảm bảo tất cả học sinh đều hiểu và nắm vững mọi kiến thức. Phương pháp giảng dạy của APU phù hợp chặt chẽ với mục tiêu giáo dục, trang bị hoàn hảo nhất cho sự thành công của học sinh APU trong tương lai. Mục tiêu của nhà trường là giúp học sinh (1) phát huy hết sức mạnh của tâm trí, (2) giải quyết vấn đề một cách độc lập, (3) kỹ năng ra quyết định hợp lý (4) đặc biệt là phát triển kỹ năng tư duy phản biện.

Ngoài chương trình học tập, các hoạt động thể thao, ngoại khóa luôn được nhà trường chú trọng

Ngoài chương trình học tập, các hoạt động thể thao, ngoại khóa luôn được nhà trường chú trọng

Với những mục tiêu đó, APU nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục STEM từ tiểu học đến trung học. Xu hướng giáo dục này kết hợp giữa khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học rất phổ biến ở nhiều nước phát triển, đặc biệt tại Hoa Kỳ.

Với STEM, thầy cô thường chủ động giao cho học sinh những dự án thực tế xuất phát từ các vấn đề trong thực tiễn, chứ không đơn thuần chỉ là những bài tập lý thuyết khô khan. Nói cách khác, phương pháp học sáng tạo này đã đặt học sinh vào vai trò của các nhà phát minh đang thực hiện những dự án nghiên cứu khoa học. Học sinh sẽ tự chọn những dự án cho mình, thông qua sự cố vấn của giáo viên, sau đó liên tục thực hiện cho đến khi hoàn thành nghiên cứu của mình trong vòng từ 2 đến 3 tháng. Một số dự án sáng tạo của học sinh APU thậm chí đã được tham dự STEMCON 2019. Đây là chuỗi hội nghị và triển lãm STEM thu hút đại diện từ hơn 37 đại học, cao đẳng và các tổ chức khoa học, giáo dục từ 6 quốc gia trên thế giới.

Những dự án độc đáo của học sinh trường Quốc tế APU có thể kể đến như nghiên cứu tác động của ánh sáng đèn LED đến sự phát triển của cây so với ánh sáng tự nhiên; chế tạo thuốc trừ sâu từ các sản phẩm thân thiện môi trường; hay dự án so sánh hiệu quả của các kháng sinh được tách chiết từ lá cây thuốc… Ngoài ra, các phòng chức năng hiện đại như phòng thí nghiệm, phòng nhạc, phòng nghệ thuật, thư viện, phòng vi tính, phòng họp,… đều được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại… giúp học sinh có thể dễ dàng thực hiện các dự án STEM nói riêng và triển khai mọi ý tưởng khác trong quá trình học nói chung.

TRƯỜNG QUỐC TẾ HOA KỲ APU

  • 286 Lãnh Binh Thăng, Phường 11, Quận 11, TP.HCM

Tel: 028.3962 4897 – 3962 4898

  • 299 Trần Đại Nghĩa, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Tel: 0236.3928 664 – 3928 666

Lan Oanh
RELATED ARTICLES