Đầu năm, đến Mộc Châu check-in vườn hoa mận nở rộ

16/01/2023

Đến Mộc Châu dịp đầu năm, du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh hoa mận nở trái mùa trắng xóa cả một vùng trời. Dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Việt Anh, bộ ảnh con gái Ella check-in bên thung lũng mận Mộc Châu hiện lên thật nên thơ, trữ tình.

Nhiếp ảnh gia Việt Anh trong chuyến đi du lịch Mộc Châu mới đây đã thực hiện bộ ảnh áo dài Tết cho con gái anh là Ella bên thung lũng mận Mộc Châu.

"Năm nay nóng nên lượt hoa đầu nở sớm. Thời điểm này chỉ còn ít hoa mận trái mùa, chỉ có dân địa phương dẫn đi mới biết và hơi khó đi, phải di chuyển bằng xe máy chủ vườn đón. Còn đẹp nhất và dễ đi nhất ô tô vào tận vườn là sau Tết âm tầm mùng 6-10 là thời điểm hoa đẹp nhất ở thung lũng mận Nà Ka", nhiếp ảnh gia Việt Anh cho biết.

Đến Mộc Châu dịp đầu năm, du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh hoa mận nở trái mùa trắng xóa cả một vùng trời

Đến Mộc Châu dịp đầu năm, du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh hoa mận nở trái mùa trắng xóa cả một vùng trời

Đến thung lũng mận Mộc Châu dịp đầu năm, du khách sẽ được chiêm ngưỡng đất trời Mộc Châu đang vào độ chuyển mùa. Lúc này những mầm non hoa mận trái mùa vừa hé nở, bắt đầu đơm bông và tỏa ngát hương thơm trong tiết trời se lạnh của cao nguyên lộng gió.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Nhiếp ảnh gia Việt Anh trong chuyến đi du lịch Mộc Châu mới đây đã thực hiện bộ ảnh áo dài Tết cho con gái anh là Ella bên thung lũng mận Mộc Châu

Nhiếp ảnh gia Việt Anh trong chuyến đi du lịch Mộc Châu mới đây đã thực hiện bộ ảnh áo dài Tết cho con gái anh là Ella bên thung lũng mận Mộc Châu

Tại Mộc Châu có nhiều vùng trồng mận nổi tiếng như thung lũng mận Mu Náu, bản Pa Phách, thung lũng Nà Ka, thung lũng Thung Cuông và các tiểu khu 84, 86, Cờ Đỏ (vựa mận Mộc Châu)... Hoa mận chính mùa thường bắt đầu nở vào giữa tháng 1 đến hết tháng 2 hàng năm. Khi tìm tới vùng trồng mận, du khách có thể hỏi thăm người dân địa phương để biết khu vườn nào đang nở rộ nhất.

Thời điểm lý tưởng để chụp ảnh với vườn hoa mận là 7-9h sáng hoặc 15-17h chiều. Thời điểm này nắng không quá gay gắt. 7h sáng, bạn có thể ngắm sương đọng trên cành lá, khi về chiều có thể thấy ánh nắng hoàng hôn

Thời điểm lý tưởng để chụp ảnh với vườn hoa mận là 7-9h sáng hoặc 15-17h chiều. Thời điểm này nắng không quá gay gắt. 7h sáng, bạn có thể ngắm sương đọng trên cành lá, khi về chiều có thể thấy ánh nắng hoàng hôn

Để thực hiện được bộ ảnh ưng ý, theo Việt Anh thời điểm trong ngày chụp đẹp nhất may mắn vào ngày nắng thì tầm 7h-9h, 15h-17h hoặc giữa trưa 12h-13h. Những ngày bình thường không nắng thì chụp lúc nào ban ngày đều được.

Empty
Empty
Thời điểm đầu năm, ngoài hoa mận nở trái mùa còn rất nhiều địa điểm khác có thể check-in tại Mộc Châu

Thời điểm đầu năm, ngoài hoa mận nở trái mùa còn rất nhiều địa điểm khác có thể check-in tại Mộc Châu

Nhiếp ảnh gia còn cho biết thêm, trên Mộc Châu ngoài vườn mận thì còn rất nhiều địa điểm đẹp như đồi chè, vườn hồng, thung Lũng người Mông Nguyên Thuỷ, thác Nàng Tiên... Về cơ bản các điểm cách không xa nhau nhiều khoảng 10-20 km quanh trung tâm.

Du khách trước khi lên Mộc Châu cần theo dõi thời tiết để mang theo quần áo ấm

Du khách trước khi lên Mộc Châu cần theo dõi thời tiết để mang theo quần áo ấm

"Cảnh vật, không khí rất trong lành và còn nguyên sơ chưa bị ảnh hưởng bởi tác động con người nhiều. Rất may thời điểm mình chụp bộ ảnh là thời điểm có nắng. 2 ngày đi du lịch Mộc Châu lại là 2 ngày nắng trong tháng vừa qua. Thời tiết khoảng 18-20 độ C ban ngày và tối khoảng 15-16 độ C, cơ bản thời tiết sẽ lạnh hơn Hà Nội khoảng 3-4 độ C", nhiếp ảnh gia chia sẻ.

Phương Thảo - Ảnh: Việt Anh
RELATED ARTICLES