Di sản thiên nhiên thế giới: Khu vực bảo tồn tại núi Hamiguitan, Philippines

30/06/2014

Cùng với quần thể danh thắng Tràng An của Việt Nam, Di sản thiên nhiên Khu vực bảo tồn tại núi Hamiguitan cũng vừa được UNESCO công nhận trong kỳ họp lần thứ 38 diễn ra cách đây ít ngày.

Núi Hamiguitan là một ngọn núi cao 1.620 mét (5.315 ft), nằm ở tỉnh Davao Oriental, trên đảo Mindanao, Philippines. Ngọn núi và vùng phụ cận là một trong những khu vực có quần thể động vật hoang dã đa dạng nhất ở Philippines.

Vùng Núi Hamiguitan, Philippines.

Trong số các động vật hoang dã được tìm thấy trong khu vực này, đáng chú ý có đại bàng Philippines và một số loài thực vật trong họ Nắp ấm như Nepenthes peltata là loài đặc hữu của khu vực.

Ngọn núi bảo vệ những cánh rừng ở Philippines, với diện tích khoảng 2.000 ha. Khu rừng với nhiều loài động thực vật đặc hữu, quý hiếm và là một khu rừng độc đáo với rừng cây lùn cổ.

Núi Hamiguitan có diện tích 6.834 ha (68,34 km 2) đã được công nhận là vườn quốc gia và khu bảo tồn động vật hoang dã của Philippines vào năm 2003.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
RELATED ARTICLES