Làn sóng du lịch quốc tế bùng nổ từ Ấn Độ đang định hình lại bản đồ du lịch châu Á - Thái Bình Dương. Nhờ sự trỗi dậy của tầng lớp trung lưu, khả năng chi tiêu tăng cao và khát khao khám phá những nền văn hóa mới, du khách Ấn Độ đang trở thành "mỏ vàng" mà bất kỳ quốc gia nào cũng khao khát khai thác. Để đón đầu xu hướng này, nhiều điểm đến đã chủ động thay đổi chính sách, đơn giản hóa thủ tục visa, gia tăng kết nối hàng không và đa dạng hóa dịch vụ.
Việc nới lỏng thủ tục thị thực được xem là chiến lược hiệu quả nhất để gia tăng sức hấp dẫn đối với du khách Ấn Độ. Các quốc gia như Thái Lan, Malaysia, và Sri Lanka đã nhanh chóng áp dụng chính sách miễn thị thực, và Philippines là cái tên mới nhất gia nhập "cuộc đua" này. Theo ông Aditya Tyagi, nhà sáng lập công ty du lịch Luxe Escape, sự gia tăng đáng kể các chuyến du lịch nước ngoài của người Ấn Độ đến châu Á - Thái Bình Dương phần lớn là nhờ các thủ tục thị thực được nới lỏng.

Xu hướng du lịch nước ngoài đang bùng nổ tại Ấn Độ, vì vậy các điểm đến châu Á - Thái Bình Dương đều nỗ lực thu hút dòng khách này với chính sách đơn giản hóa thị thực, gia tăng kết nối hàng không và bổ sung các dịch vụ đa dạng
Ông Tyagi nhấn mạnh, những quốc gia mới áp dụng chính sách này đã chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng. Điển hình, Philippines đã ghi nhận lượng khách Ấn Độ tăng 25-30% ngay sau khi công bố miễn thị thực. Điều này cho thấy, một chính sách visa thông thoáng không chỉ tạo thuận lợi về mặt thủ tục mà còn là một động lực tâm lý mạnh mẽ, khuyến khích du khách Ấn Độ lên kế hoạch cho những chuyến đi quốc tế.

Trước sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường du lịch Ấn Độ, nhiều điểm đến châu Á như Thái Lan, Malaysia, Sri Lanka đã miễn thị thực cho người Ấn Độ để tạo lợi thế khai thác nguồn khách này
Các quốc gia không chỉ đơn thuần miễn thị thực mà còn đang nỗ lực đơn giản hóa quy trình xin visa trực tuyến. Australia là một ví dụ điển hình. Theo ông Prateek Wadhwa, giám đốc Dreamtrip4U, việc đơn giản hóa quy trình xin thị thực trực tuyến đã giúp du khách Ấn Độ tự tin hơn trong việc lên kế hoạch cho chuyến đi đến Australia, và công ty ông đã chứng kiến sự gia tăng rõ rệt về số lượng khách. Việc có thể hoàn thành thủ tục một cách nhanh chóng, minh bạch ngay tại nhà đã giúp xóa bỏ rào cản tâm lý và hành chính, thúc đẩy quyết định du lịch của người dân Ấn Độ.

Ngoài ra, du khách Ấn Độ ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm văn hóa phong phú, các hoạt động phiêu lưu, ẩm thực và thậm chí cả các sự kiện thể thao tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Bên cạnh yếu tố visa, sự cải thiện về kết nối hàng không cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy du lịch. Các chuyến bay thẳng mới đang mở ra những cơ hội chưa từng có. Ông Sunil Kumar, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý Du lịch Ấn Độ, nhận định rằng việc cải thiện các chuyến bay trực tiếp giữa Ấn Độ và Việt Nam đang làm gia tăng sự quan tâm của cả phân khúc du lịch nghỉ dưỡng và du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) đối với đất nước hình chữ S. Gần đây, các chuyến bay thẳng mới đã được bổ sung, kết nối Hyderabad và Bengaluru với Thành phố Hồ Chí Minh, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ lượng khách giữa hai quốc gia.

Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch năm 2025 của Viện Kinh tế Mastercard, khách du lịch Ấn Độ đang khám phá nhiều điểm đến đa dạng hơn
Sự phát triển của thị trường du lịch Ấn Độ cũng đi kèm với sự thay đổi trong sở thích của du khách. Báo cáo Xu hướng Du lịch năm 2025 của Viện Kinh tế Mastercard chỉ ra rằng du khách Ấn Độ đang khám phá nhiều điểm đến đa dạng hơn. Nhờ sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và các chuyến bay thẳng, các điểm đến như Hà Nội, Bali hay Abu Dhabi đang trở thành những lựa chọn hàng đầu.
Du khách Ấn Độ không chỉ tìm kiếm các tour du lịch truyền thống mà còn khao khát những trải nghiệm văn hóa phong phú, các hoạt động phiêu lưu mạo hiểm, ẩm thực độc đáo và thậm chí là các sự kiện thể thao.

Sự tăng trưởng của lượng khách Ấn Độ đã tạo ra những tác động tích cực và thúc đẩy các doanh nghiệp du lịch phải thay đổi để thích ứng. Việt Nam là một ví dụ điển hình cho tiềm năng này. Sau 8 tháng đầu năm 2025, Ấn Độ đã vươn lên trở thành nguồn khách quốc tế lớn thứ 7 của du lịch Việt Nam, với hơn 443.000 lượt khách, đạt mức tăng trưởng ấn tượng 142,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cho thấy du khách Ấn Độ ngày càng ưa chuộng Việt Nam, và chính sách visa cùng việc mở rộng đường bay đã góp phần không nhỏ vào thành công này.
Nhu cầu du lịch ngày càng cao của người Ấn Độ cũng thúc đẩy các công ty lữ hành trong nước mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Ông Sriharan Balan, Giám đốc điều hành của Madura Travel Service (Ấn Độ), cho biết công ty đang có kế hoạch mở một văn phòng tại Sydney (Australia) để đáp ứng nhu cầu và đảm bảo chất lượng dịch vụ. Việc tuyển dụng tài xế và hướng dẫn viên nói tiếng Tamil, ngôn ngữ phổ biến ở miền nam Ấn Độ, là một ví dụ cho thấy sự chuyên nghiệp và khả năng thích ứng của các doanh nghiệp du lịch.
Họ không chỉ bán tour mà còn cung cấp những trải nghiệm được "may đo" riêng, từ các tour phiêu lưu mạo hiểm như lặn biển tại Rạn san hô Great Barrier cho đến các chương trình dành cho sinh viên hay các điểm đến ít phổ biến hơn như Tasmania, Cairns và Canberra. Điều này chứng minh rằng du khách Ấn Độ không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn đề cao chất lượng dịch vụ và những trải nghiệm độc đáo, phù hợp với sở thích cá nhân.