Điểm trường Sơn La có tiềm năng trở thành điểm đến hấp dẫn

06/05/2020

Với kiến trúc mái ấn tượng, công trình điểm trường Bé Mon (Sơn La) tạo sự gần gũi với thiên nhiên. Công trình nhận được nhiều lời ca ngợi của tạp chí kiến trúc quốc tế, có thể trở thành điểm đến hấp dẫn du khách.

Điểm trường Bó Mon tại xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La là một công trình từ thiện được thiết kế và xây dựng năm 2018. Mặc dù là một công trình xã hội với nguồn kinh phí hạn hẹp những chính kiến trúc thiết kế đặc biệt của ngôi trường đã khiến nhiều tạp chí kiến trúc quốc tế như Archdaily, Designboom phải ca ngợi.

Empty

Điểm trường được thiết kế và xây dựng để dành tặng cho gần 70 trẻ em và 1 giáo viên cắm bản là người dân tộc H’Mông ở 3 bản: Bó Mon, Cayton, Cô Tông. Các kiến trúc sư của Kien Truc O đảm nhiệm phần thiết kế cho công trình đặc biệt này. Ngôi trường có tổng diện tích 237 m2 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6/2019.

Empty
Empty

Vì kiến trúc không chỉ đơn thuần là thẩm mỹ bền vững và công năng mà nó còn phải tạo ra một bầu không khí hứng khởi cho những người sử dụng. Do vậy, điểm trường Bó Mon chính là sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố dù được xây dựng với một kinh phí hẹp và điều kiện để thi công vô cùng khó khăn.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Các kiến trúc sư của Kien Truc O đảm nhiệm phần thiết kế cho công trình đặc biệt này.

Các kiến trúc sư của Kien Truc O đảm nhiệm phần thiết kế cho công trình đặc biệt này.

Empty

Kết cấu của ngôi trường độc đáo này gồm hai phần chính: 2 phòng học cho trẻ em và phòng dành cho giáo viên lưu trú, hai phần chính này được ngăn cách thông qua một sân chung ở chính vị trí trung tâm của điểm trường. Ban đầu, phần sân trung tâm này được thiết kế như một sân mở đa chức năng bên dưới một mái hiên mát mẻ, nơi trẻ con chơi đùa với nhau.

Phần sân trung tâm này được thiết kế như một sân mở đa chức năng bên dưới một mái hiên mát mẻ, nơi trẻ con chơi đùa với nhau

Phần sân trung tâm này được thiết kế như một sân mở đa chức năng bên dưới một mái hiên mát mẻ, nơi trẻ con chơi đùa với nhau

Nhưng khi đi vào vận hành sử dụng, sân hiên này còn là nơi mà những đứa trẻ học ở ngôi trường bên cạnh đến vui chơi và đợi nhau để cùng về nhà, ngoài ra còn là nơi tổ chức các lớp học ngoài giờ và các lễ hội truyền thống.

Empty
Empty
Empty

Điểm đặc biệt nhất của công trình chính là hệ thống mái với hình dạng uốn lượn nhẹ nhàng. Hình dáng mềm nhẹ của bộ mái đã tạo ra vùng bóng mát di chuyển sinh động và làm nên sự gắn kết giữa kiến trúc với khung cảnh thiên nhiên, nơi núi đồi trải dài vô tận.

Hình dáng mềm nhẹ của bộ mái đã tạo ra vùng bóng mát di chuyển sinh động

Hình dáng mềm nhẹ của bộ mái đã tạo ra vùng bóng mát di chuyển sinh động

Empty

Nhìn từ trên cao, công trình như hòa quyện hoàn toàn vào khung cảnh núi đồi Sơn La chứ không hề trở nên lạc lõng như nhiều công trình xã hội khác. Chính bởi thiết kế hòa hợp này mà các kiến trúc sư thiết kế đã gọi nơi đây như một "trạm kết nối" đặc biệt, nơi giao thoa giữa nghệ thuật và ứng dụng, giữa công năng và văn hóa.

Empty

Và chắc chắn trong tương lại, điểm trường Bó Mon sẽ trở thành một trong những điểm dừng chân khó bỏ qua với các tín đồ du lịch!

Empty
My Tống - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES