Trở về thiên nhiên với BST Xuân - Hè 2019 của NTK Đỗ Mạnh Cường

20/05/2019

Đỗ Mạnh Cường là thương hiệu bảo chứng cho sự nhanh nhạy, tân tiến khi bất cứ bộ sưu tập nào của anh cũng là tập hợp những xu hướng thời trang thịnh hành nhất. Và "Back to nature" - BST Đỗ Mạnh Cường dành cho mùa Xuân - Hè 2019 năm nay cũng không nằm ngoài vòng quay này với một bảng cập nhật xu hướng mang đậm cá tính của NTK họ Đỗ.

Như thường lệ, BST được chia làm 3 phần riêng biệt nhưng kết nối với nhau bằng một chủ đề xuyên suốt. Với chủ đề thiên nhiên, Đỗ Mạnh Cường chọn xu hướng chính là ruched dress - những thiết kế được xếp ly một cách tinh tế. Đây cũng là phong cách thiết kế đặc trưng, mang đậm màu sắc cá nhân mà NTK du học Pháp vô cùng yêu thích. Những dấu ấn trong thời trang của Đỗ Mạnh Cường nhiều năm qua cũng một phần được tạo nên từ cách thể hiện này.

001DMC foto Kiengcan team

Cuộc hành trình trở về với thiên nhiên cũng thể hiện qua ngôn ngữ của màu sắc, đó là sự lựa chọn tông màu chủ đạo en begie - một trong những màu sắc chính xuất hiện liên tiếp trong những BST mới nhất của các nhà mốt lừng danh như: Salvator Ferragamo, Christian Dior, Kenzo, Tom Ford, Max Mara hay Burberry. Thiên nhiên của Đỗ Mạnh Cường là sắc hoa rực rỡ, là biển trời, là túi cói, nón rộng vành… Tất cả đã tạo nên một "Back to nature" với thiết kế đẳng cấp, sang trọng, tối giản nhưng chưa bao giờ lỗi nhịp xu hướng.

Empty
Empty
Empty

Mở đầu BST là những thiết kế trắng đen thanh lịch, tập trung vào việc thể hiện phom dáng hoa. 29 thiết kế này cũng đã được Đỗ Mạnh Cường tính toán theo tỉ lệ dường như hoàn hảo. Tuy nhiên không vì thế mà những mẫu thiết kế này nằm ngoài xu hướng chung của thời trang Xuân - Hè 2019. Không khó để nhận ra tuxedo women, ruched dress, one shoulder… được NTK vận dụng tài tình với những nếp gấp biến hoá thành những bông hoa tuyệt đẹp. Sắc trắng hay màu đen chưa bao giờ nhàm chán mà luôn khẳng định là sắc màu cổ điển, sang trọng bậc nhất trong sự sáng tạo của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Empty
Empty
Empty
Vẻ đẹp thời thượng của những gam màu trung tính trong

Vẻ đẹp thời thượng của những gam màu trung tính trong "Back to nature" - show diễn thời trang Xuân - Hè 2019 của Đỗ Mạnh Cường

H’Hen Niê, Minh Tú, Hoàng Yến diện váy dựng phom 3D ấn tượng trên sàn diễn

H’Hen Niê, Minh Tú, Hoàng Yến diện váy dựng phom 3D ấn tượng trên sàn diễn "Back to nature"

Nếu như phần mở đầu toát lên nét đẳng cấp, sang trọng nhờ vào vẻ đẹp tối giản của những gam màu trung tính thì phần hai lại dẫn dắt giới mộ điệu lạc bước vào một khu vườn hoa ngập tràn màu sắc. Nữ tính, rực rỡ, thu hút là ba tính từ chính xác nhất dành cho phần hai của "Back to nature". Hoạ tiết hoa được xử lý trên lụa, camisole dress - đầm dài hai dây nữ tính được xem là “chìa khóa xu hướng” của 24 mẫu thiết kế trong phần hai. Nếu là một tín đồ thời trang, chắc hẳn bạn sẽ không khó nhận ra xu hướng này cũng được các nhà mốt trứ danh như: Michael Kors, Gucci, Miumiu… lăng xê nhiệt tình. Điểm khiến người khác thán phục nhất là những chiếc camisole dress, nếu không xử lý tinh tế sẽ làm giảm giá trị của thiết kế và dễ gây mất thiện cảm nhưng Đỗ Mạnh Cường đã dùng xu hướng này để tôn vinh nét đẹp nữ tính cũng như sự thu hút của người mặc bằng sự thanh lịch, sang trọng nhưng cũng không làm mất đi vẻ trẻ trung. Không gian mùa hè của miền nhiệt đới được thể hiện rõ nét thông qua việc sử dụng nhiều sắc màu đan xen vào nhau, tạo nên một bức tranh đầy nhựa sống.

Empty
Empty
Sắc màu nhiệt đới rực rỡ của Đỗ Mạnh Cường toả sáng giữa trời thu Sydney

Sắc màu nhiệt đới rực rỡ của Đỗ Mạnh Cường toả sáng giữa trời thu Sydney

Hơn thế nữa, BST Xuân - Hè 2019 lần này của Đỗ Mạnh Cường lại càng trở nên xa hoa, đẳng cấp hơn thông qua việc show diễn được tổ chức tại một trong những con đường đẹp nhất ở Sydney. Trong màn kết với chất liệu linen, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã khiến toàn bộ khách mời trầm trồ không chỉ bởi sự nhấn nhá bảng màu beige mà còn thể hiện sự am hiểu của anh về xu hướng thời trang mới nhất.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Chất liệu linen thăng hạng với thiết kế sang trọng, đẳng cấp, kết hợp vơi sự thơ mộng và lãng mạn của mây, tre, cói trong BST Xuân - Hè 2019 của Đỗ Mạnh Cường

Chất liệu linen thăng hạng với thiết kế sang trọng, đẳng cấp, kết hợp vơi sự thơ mộng và lãng mạn của mây, tre, cói trong BST Xuân - Hè 2019 của Đỗ Mạnh Cường

Trong đó, có thể thấy xu hướng styling fishnet - nhấn nhá từ phụ kiện trên cả những thiết kế nam và nữ, modern lace - cách xử lý chất liệu ren một cách độc đáo, tân tiến. Ruched dress - váy xếp ly trên nền chất liệu linen cũng là một thử thách lớn mà Đỗ Mạnh Cường đã chinh phục thành công ở các thiết kế lần này. Đặc biệt nhất, phong cách head and shoulder sành điệu, hợp mốt dành cho các tín đồ thời trang đã được thể hiện qua những chiếc nón cói đi cùng với những chiếc đầm hở đầy thu hút, tạo nên một không gian thời trang đẹp mắt, mỹ mãn. Màu xanh của trời, của biển cũng được nhà thiết kế tài danh đưa vào BST như nét nhấn nhá trong tổng thể BST ngập tràn tinh thần trở về thiên nhiên.

105 mẫu thiết kế khép lại như một bức tranh thời trang ngập tràn sắc màu tự nhiên đẳng cấp.

105 mẫu thiết kế khép lại như một bức tranh thời trang ngập tràn sắc màu tự nhiên đẳng cấp.

Show diễn khép lại, đó là những xúc cảm của sự thăng hoa trong cái đẹp, là sự thán phục mà giới mộ điệu trao đi cho Đỗ Mạnh Cường. Đặc biệt, sự ngoạn mục của sàn diễn tuyệt đẹp tại Sydney lần này một lần nữa khẳng định, có lẽ chỉ ê-kíp Đỗ Mạnh Cường mới mang lại cho những vị khách của mình một không gian thưởng ngoạn tuyệt mỹ như thế. "Back to nature" xứng đáng là một dấu son tuyệt đẹp trong hành trình khẳng định giá trị thương hiệu Đỗ Mạnh Cường với những thiết kế mang giá trị bền vững.

Quỳnh Anh
RELATED ARTICLES