Đồ nhựa dùng một lần sẽ bị cấm ở Anh

02/09/2021

Ngày 28/8 vừa qua, Chính phủ Anh cho biết, đĩa nhựa, dao kéo, cốc nhựa dùng một lần sẽ nằm trong số rất nhiều mặt hàng có thể bị cấm ở Anh.

Bộ Môi Trường, Thực phẩm và Vấn đề Nông thôn Vương quốc Anh (DEFRA) tuyên bố, từ tháng 4/2022, Anh sẽ áp dụng mức thuế đóng gói bao bì nhựa cao nhất thế giới, ở mức 200 bảng Anh (tương đương 275,32 USD) cho mỗi tấn, đối với bao bì nhựa không đáp ứng ngưỡng tối thiểu 30% hàm lượng tái chế. Anh cũng đang xem xét danh sách đầy đủ các mặt hàng sử dụng một lần và sẽ công bố các chi tiết tham vấn khác trong những tuần tới.

Chính phủ Vương quốc Anh thông tin, ước tính mỗi người sử dụng 18 đĩa nhựa và 37 dụng cụ dao kéo bằng nhựa dùng một lần mỗi năm. (Ảnh: Internet)

Chính phủ Vương quốc Anh thông tin, ước tính mỗi người sử dụng 18 đĩa nhựa và 37 dụng cụ dao kéo bằng nhựa dùng một lần mỗi năm. (Ảnh: Internet)

Trước đó, kể từ ngày 5/10/2015, nước Anh áp dụng chính sách tính phí 5 xu (khoảng 1.600 đồng) cho mỗi túi nhựa. Động thái này của Chính phủ nhằm thay đổi thói quen sử dụng túi nylon của người dân, hành động vốn gây tác động tiêu cực đến môi trường sống như khó phân hủy, thải ra nhiều độc chất.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Cơ quan môi trường Anh cho biết, số lượng túi nylon tại Anh tăng rất nhanh trong vòng 5 năm (từ 2010-2015), với 7,6 tỉ đơn vị được sử dụng mỗi năm, tương đương 61 nghìn tấn. Như vậy, ước tính mỗi người dân Anh sử dụng đến 140 túi nylon trong vòng một năm.

Theo quy định mới, các chủ cửa hàng tại các siêu thị và các cửa hiệu lớn tại Anh phải đóng gói sản phẩm cho khách hàng trong các bao bì do cửa hàng sản xuất, thân thiện với môi trường. Trong khi đó, các nhà hoạt động môi trường lên tiếng yêu cầu này cần được áp dụng đối với các cửa hiệu bán lẻ.

Lượng túi nhựa dùng một lần được tiêu thụ trong các chuỗi siêu thị lớn ở Anh đã giảm hơn 95% so với cách đây 5 năm, khi chính sách đánh thuế được ban hành. (Ảnh: Internet)

Lượng túi nhựa dùng một lần được tiêu thụ trong các chuỗi siêu thị lớn ở Anh đã giảm hơn 95% so với cách đây 5 năm, khi chính sách đánh thuế được ban hành. (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, nỗ lực giảm thải rác nhựa ở Anh đang bị đình trệ kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Số lượng rác thải nhựa tăng chóng mặt do người dân liên tục sử dụng khẩu trang, găng tay, tấm che mặt và khăn lau dùng một lần. Cùng với đó, tốc độ tái chế nhựa cũng giảm mạnh do tình trạng phong tỏa.

Huyền Châu - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES