Thái Lan ra lệnh cấm dùng kem chống nắng ở vườn quốc gia biển

16/08/2021

Thái Lan vừa ban hành luật cấm sử dụng kem chống nắng chứa các thành phần hoá chất độc hại với san hô ở tất cả các vườn quốc gia biển (national marine parks). Luật cấm có hiệu lực từ 4/8.

Du khách và cả người dân địa phương vi phạm luật sẽ đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 100.000 baht (khoảng 68 triệu VND). Điều luật này được thông qua trong bối cảnh Chính phủ Thái Lan lo ngại về việc hàng triệu khách du lịch đổ xô đến các vùng biển nước này và sử dụng kem chống nắng có chất gây hại, cản trở hệ thống sinh sản và đẩy mạnh quá trình tẩy trắng san hô. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ những biện pháp kiểm tra nào sẽ được áp dụng để bảo đảm việc chấp hành luật.

Các hoá chất trong kem chống nắng có thể khiến san hô bị tẩy trắng nhanh chóng - Ảnh: Financial Times

Các hoá chất trong kem chống nắng có thể khiến san hô bị tẩy trắng nhanh chóng - Ảnh: Financial Times

Cụ thể, trong kem chống nắng được du khách sử dụng khi đi biển thường có chứa oxybenzone, octinoxate, 4-methylbenzyl và butylparaben. Các chất này bị nghi ngờ gây rối loạn nội tiết và ảnh hưởng đến sự phát triển của san hô, dù chỉ với số lượng nhỏ. Ngoài ra, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng bộ lọc tia cực tím hoá học phổ biến có trong kem chống nắng và mỹ phẩm có tác động tiêu cực đến sinh vật biển, đặc biệt là san hô non.

Oxybenzone là một chất hoá học có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sinh sản của san hô - Ảnh: Internet

Oxybenzone là một chất hoá học có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sinh sản của san hô - Ảnh: Internet

Một quyết định quan trọng khác mà Chính phủ Thái Lan từng đưa ra để bảo vệ các rặng san hô là việc đóng cửa nịnh Maya trên đảo Phi Phi Leh vào năm 2018.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

San hô là một sinh vật sống và có tốc độ phát triển chậm, chúng chỉ sinh trưởng tối đa 2 cm mỗi năm. Điều đó có nghĩa là các rặng san hô mà ta nhìn thấy khi lặn biển ngày nay có thể đã được hình thành trong hàng chục, hàng trăm nghìn năm. Nếu san hô bị ảnh hưởng bởi những hoá chất chống nắng có hại cùng với sự thay đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, chúng có thể sẽ chết hoặc ngừng phát triển.

Các nhà khoa học ước tính rằng một nửa số san hô trên thế giới đã bị giết trong 30 năm qua và nếu không có hành động kịp thời, 90% sẽ biến mất trong thế kỷ tới. Với tốc độ phát triển chậm, vẻ đẹp của các rạn san hô ở Thái Lan sẽ không được nhìn thấy trong vài trăm thế hệ nữa nếu không được bảo tồn.

Để bảo vệ các rặng san hô nói riêng và hệ sinh thái biển nói chung, một số địa điểm du lịch khác trên thế giới cũng có lệnh cấm sử dụng kem chống nắng tương tự, trong đó có đảo Palau ở Thái Bình Dương và bang Hawaii của Mỹ.

Kem chống nắng có thể chứa nhiều hoá chất có tác động độc hại đến san hô và các loài sinh vật biển - Ảnh: Internet

Kem chống nắng có thể chứa nhiều hoá chất có tác động độc hại đến san hô và các loài sinh vật biển - Ảnh: Internet

An - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES