Độc đáo hòn đảo khuyến khích khách du lịch tắt điện thoại để tận hưởng thiên nhiên

26/06/2023

Hòn đảo Ulko-Tammio nằm ở Vịnh Eastern Phần Lan là một công viên quốc gia đang kêu gọi du khách tắt các thiết bị thông minh và tận hưởng thiên nhiên tuyệt vời trên đảo.

Theo CNN (Mỹ), đảo Ulko-Tammio nằm ngoài khơi thị trấn Hamina tự nhận mình là hòn đảo du lịch không có điện thoại đầu tiên trên thế giới.

Đảo Ulko-Tammio là 1 trong 41 công viên quốc gia của Phần Lan. Đây là nơi sinh sống của nhiều loài chim và thực vật quý hiếm, du khách có thể phát hiện khi đi bộ dọc theo đường mòn tự nhiên hoặc từ tháp ngắm chim trên đảo. Tuy nhiên, trên đảo này không có người ở.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Công ty Parks & Wildlife (đơn vị quản lý đảo) muốn kêu gọi khách du lịch tắt các thiết bị thông minh của họ và tận hưởng vẻ đẹp cũng như thiên nhiên hoang sơ trên hòn đảo. Tuy vậy, đây chỉ là lời kêu gọi nên việc tham gia “detox kỹ thuật số” cho du khách là hoàn toàn tự nguyện, hòn đảo luôn có mạng di động hoạt động nên các du khách rất dễ bị cám dỗ.

Hòn đảo Ulko-Tammio nằm ở Vịnh Eastern Phần Lan là một công viên quốc gia đang kêu gọi du khách tắt các thiết bị thông minh và tận hưởng thiên nhiên tuyệt vời trên đảo

Hòn đảo Ulko-Tammio nằm ở Vịnh Eastern Phần Lan là một công viên quốc gia đang kêu gọi du khách tắt các thiết bị thông minh và tận hưởng thiên nhiên tuyệt vời trên đảo

Nhân viên của công ty này cũng hy vọng rằng chiến dịch này sẽ giúp khách du lịch cho các thiết bị thông minh của họ nghỉ ngơi và tập trung vào tương tác với hệ thực vật, động vật và những du khách khác.

Nhà tâm lý học Sari Castren tại Viện Sức khỏe và Phúc lợi Phần Lan cho rằng việc tắt điện thoại, khám phá thiên nhiên, gặp gỡ trực tiếp mọi người chắc chắn sẽ giúp chúng ta cải thiện tâm trạng và sức khỏe. Theo bà, tạm dừng sử dụng mạng xã hội sẽ giúp mọi người có nhiều thời gian hơn cho những trải nghiệm mới.

- Nguồn: Báo Pháp Luật
RELATED ARTICLES