Hàng không quốc tế mở cửa, du khách Việt có thể du lịch những nước nào?

19/02/2022

Mặc dù từ ngày 15/2, Việt Nam không còn hạn chế các chặng bay quốc tế thường lệ nhưng trên thực tế, chỉ có một số quốc gia và vùng lãnh thổ cho phép nhập cảnh và mở cửa đối với khách du lịch quốc tế. Vậy hiện tại, du khách Việt Nam có thể vi vu tới những quốc gia nào?

Nhật Bản

Nhật Bản đã được nối chuyến bay với Việt Nam từ ngày 1/1, do Vietnam Airlines, Vietjet Air, Japan Airlines và All Nippon Airway khai thác. Hiện nay, Nhật Bản là đường bay quốc tế thường lệ có nhiều điểm bay nhất trong danh sách bay quốc tế của Vietnam Airlines, với tần suất bay liên tục từ thứ 4 đến Chủ nhật hàng tuần.

Mùa xuân, thành phố Osaka của Nhật Bản phủ kín sắc hoa anh đào.

Mùa xuân, thành phố Osaka của Nhật Bản phủ kín sắc hoa anh đào.

Việt Nam là một trong bốn quốc gia đầu tiên mà khách du lịch được nhập cảnh vào Nhật Bản, với điều kiện đã tiêm một liều vaccine tăng cường và làm xét nghiệm Covid-19. Chính phủ nước này cũng có kế hoạch đơn giản hóa các thủ tục giấy tờ cần thiết và quy trình khám sàng lọc đối với du khách.

Thái Lan

Du khách Việt Nam có thể đến Thái Lan thông qua chương trình “Test & Go” mà không cần cách ly. Hành khách cũng có thể đăng ký trực tuyến để nhận Thẻ thông hành Thái Lan bằng cách gửi trước đặt phòng khách sạn cho đêm thứ nhất và thứ năm sau khi đến, thông tin chi tiết tại https://tp.consular.go.th/.

Hãng hàng không cũng Vietjet đang khuyến mại đến 50% giá vé và tăng tần suất bay TP.HCM - Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok) lên 6 chuyến mỗi tuần, từ 16/2 đến 21/2, với thời gian bay áp dụng đến 31/5. Khách hàng mua vé tại website có thể nhập mã "LoveBKK50" để nhận khuyến mãi.

Ngày 16/2, Thái Lan bất ngờ đổi tên thủ đô Bangkok thành Krung Thep Maha Nakhon.

Ngày 16/2, Thái Lan bất ngờ đổi tên thủ đô Bangkok thành Krung Thep Maha Nakhon.

Thái Lan là một trong số ít những nước đang triển khai tiêm liều vaccine thứ 4, và cũng là nước sẽ triển khai thu phí du lịch (khoảng 200.000 VND) đối với khách quốc tế, bắt đầu từ tháng 4 tới.

Malaysia

Chính phủ Malaysia vừa có khuyến nghị mở lại toàn bộ biên giới sớm nhất vào ngày 1/3, khách du lịch đến đất nước này không cần kiểm dịch, chỉ phải phải xét nghiệm Covid-19 trước khi khởi hành và đến nơi. Hiện có khoảng 98% dân số trưởng thành của Malaysia đã được tiêm hai liều vaccine, hơn một nửa dân số đã tiêm mũi nhắc lại.

Đèn lồng đỏ sáng rực rỡ tại đền Thean Hou ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia trong dịp Tết Nguyên đán - Ảnh: Korea Times.

Đèn lồng đỏ sáng rực rỡ tại đền Thean Hou ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia trong dịp Tết Nguyên đán - Ảnh: Korea Times.

Trong tháng 2 chỉ có 3 chuyến bay từ TP.HCM đến Kuala Lumpur (và ngược lại) vào các ngày 17, 22, 27. Từ 1/3, chặng bay này sẽ có mỗi tuần một chuyến vào thứ 4 do Vietnam Airlines khai thác.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Campuchia

Campuchia đã mở cửa trở lại cho khách du lịch quốc tế được tiêm chủng đầy đủ mà không cần cách ly từ tháng 11/2021. Tuy nhiên, bất kỳ khách du lịch nào đi qua biên giới nước này đều phải xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng, có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính, sau đó làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh khi đến và chờ kết quả tại sân bay.

Thời tiết tháng 2 ở Campuchia ít mưa hơn và rất dễ chịu. Đây là thời điểm thích hợp để đi bộ dài tham quan các kiến trúc cổ tại Phnom Penh, khám phá ẩm thực đường phố và con người đất nước này.

Thời tiết tháng 2 ở Campuchia ít mưa hơn và rất dễ chịu. Đây là thời điểm thích hợp để đi bộ dài tham quan các kiến trúc cổ tại Phnom Penh, khám phá ẩm thực đường phố và con người đất nước này.

Campuchia là một trong những nước nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ đầu tiên với Việt Nam, kể từ khi xảy ra đại dịch Covid-19. Hiện tại, đường bay TP. Hồ Chí Minh - Phnom Penh được Vietnam Airlines khai thác 10 chuyến bay mỗi tuần, từ thứ 3 đến thứ 7.

Lào

Lào triển khai kế hoạch mở “Vùng xanh du lịch” để đón du khách nước ngoài từ tháng 1 năm nay. Theo đó, khách du lịch đến đất nước này phải đặt tour trọn gói tại “Vùng xanh du lịch”, khai báo thông tin, lịch trình di chuyển qua hệ thống online; mua bảo hiểm Covid-19; có chứng nhận tiêm vaccine đủ liều và giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 tiếng trước khi nhập cảnh. Ngoài ra, khi đến Lào sẽ phải cách ly 24 tiếng tại khách sạn do Ủy ban Covid-19 chỉ định để chờ kết quả xét nghiệm; đồng thời sử dụng app Laosafe để theo dõi thông tin và mã QR trong thời gian du lịch.

Từ tháng 11 đến tháng 3 là mùa khô tại Lào. Đây là lúc thời tiết mát mẻ nhất trong năm, ít mưa và cũng là mùa lễ hội.

Từ tháng 11 đến tháng 3 là mùa khô tại Lào. Đây là lúc thời tiết mát mẻ nhất trong năm, ít mưa và cũng là mùa lễ hội.

Hiện tại, Vietnam Airlines đang khai thác đường bay hai chiều Hà Nội - Viêng Chăn vào mỗi thứ 4 và Chủ nhật hàng tuần.

Singapore

Du khách nhập cảnh vào Singapore có thể điền tờ khai sức khỏe điện tử online 3 ngày trước khi đến; tải xuống ứng dụng TraceTogether hoặc thuê token TraceTogether trong thời gian lưu trú tại Singapore; có chứng nhận tiêm vaccine đầy đủ ít nhất 14 ngày trước khi khởi hành; phải cách ly 7 ngày tại khách sạn hoặc nơi lưu trú đã được phê duyệt, và làm xét nghiệm PCR Covid-19 khi kết thúc cách ly.

Tháng 2 được xem là tháng lễ hội ở Singapore vì nhiều lễ hội lớn diễn ra trong thời gian này: lễ hội hoa đăng, lễ hội hóa trang đường phố Chingay, Lễ hội Singapore River Hongbao,…

Tháng 2 được xem là tháng lễ hội ở Singapore vì nhiều lễ hội lớn diễn ra trong thời gian này: lễ hội hoa đăng, lễ hội hóa trang đường phố Chingay, Lễ hội Singapore River Hongbao,…

Hiện mỗi tuần Vietnam Airlines đang khai thác đường bay thường lệ đến Singapore vào thứ 3, 6, 7 từ Hà Nội và thứ 2, 4, 5, Chủ nhật từ TP.HCM.

Hàn Quốc

Du khách nhập cảnh tại Hàn Quốc cần xuất trình giấy xác nhận âm tính Covid-19 được cấp trong vòng 48 giờ trước ngày khởi hành; cài đặt ứng dụng “Bảo vệ an toàn của người tự cách ly”; cách ly 7 ngày tại chỗ cư trú hoặc nơi được chính phủ Hàn Quốc bố trí với chi phí 150.000 KRW/ngày (khoảng 2.800.000 VND).

Tháng 2, Hàn Quốc nhộn nhịp với những lễ hội và trò chơi trên băng. Mùa này, truyết trắng phủ khắp nơi, du khách có thể trải nghiệm trekking trên núi tuyết, tham gia Lễ hội tuyết Daegwallyeong hay trải nghiệm hái dâu tây ở Yangpyeong.

Tháng 2, Hàn Quốc nhộn nhịp với những lễ hội và trò chơi trên băng. Mùa này, truyết trắng phủ khắp nơi, du khách có thể trải nghiệm trekking trên núi tuyết, tham gia Lễ hội tuyết Daegwallyeong hay trải nghiệm hái dâu tây ở Yangpyeong.

Đường bay Hà Nội - Incheon đang được hãng hàng không Vietnam Airlines khai thác 7 chuyến mỗi tuần, từ thứ 2 đến thứ Chủ Nhật; và đường bay Hà Nội - Seoul được Bamboo Airways khai thác vào thứ 5 hàng tuần.

Úc

Từ ngày 21/2, Úc sẽ mở cửa biên giới cho người nước ngoài bao gồm khách du lịch, miễn họ đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Tuy nhiên, tất cả các hành khách đến Úc theo đường hàng không vẫn cần hoàn thiện thông tin khai báo điện tử DPD (Khai báo hành khách kỹ thuật số). Du khách có thể bắt đầu khai báo thông tin trước 7 ngày trước khi bay, và hoàn thiện thông tin trong vòng 72 tiếng trước giờ khởi hành tới Úc.

Hiện tại, mỗi tuần Vietnam Airlines đang khai thác đường bay đến Sydney vào các ngày thứ 2, 3, 5, 7, Chủ Nhật. Từ tháng 3, hãng sẽ khai thác thêm chuyến bay vào thứ 4, chiều từ TP.HCM đi Sydney và ngược lại.

Hiện tại là thời điểm mùa hè ở Úc - khoảng thời gian lý tưởng cho những chuyến du lịch biển.

Hiện tại là thời điểm mùa hè ở Úc - khoảng thời gian lý tưởng cho những chuyến du lịch biển.

Trong nước, các hãng hàng không đang khai thác các chặng bay quốc tế là Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines. Trong đó, các đường bay đến châu Âu được khai thác khá hạn chế, mỗi tuần 1 chuyến đến Anh, Pháp, Nga và 2 chuyến đến Đức.

Ngoài ra, đường bay thẳng TP.HCM - San Francisco (Mỹ) đang được Vietnam Airlines khai thác tuần 4 chuyến vào các ngày 4, 5, 7 và Chủ nhật.

An tổng hợp - Ảnh: Internet
RELATED ARTICLES