Trong số những điểm đến đang nổi lên, xã Hữu Liên, Lạng Sơn, nổi bật với du lịch cộng đồng gắn liền trải nghiệm văn hóa bản địa và các hoạt động thể thao mạo hiểm. Mô hình này còn góp phần nâng cao đời sống, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
Gần đây, xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn vinh dự có các điểm đến đạt giải thưởng du lịch ASEAN 2025 đối với hạng mục: Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN - CBT ASEAN dành cho điểm du lịch cộng đồng Hữu Liên và Giải thưởng Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê homestay ASEAN cho cụm homestay Yên Thịnh. Đây là giải thưởng quốc tế danh giá nhằm ghi nhận và tôn vinh những tài nguyên văn hóa, thiên nhiên phong phú và nổi bật, góp phần thu hút khách du lịchtrong nước và quốc tế.

Xã Hữu Liên hiện có 1.873 hộ với 8.042 nhân khẩu, chủ yếu là 4 dân tộc: Kinh, Tày, Nùng, Dao. Trải dài trên 16 thôn, bản, xã hiện có 36 hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú homestay, tạo nên mạng lưới du lịch cộng đồng năng động.
Phát triển sinh kế từ du lịch
Từ những cánh đồng bát ngát đến các bản làng yên bình, du lịch cộng đồng ở xã Hữu Liên, Lạng Sơn không chỉ mang lại cơ hội trải nghiệm độc đáo cho du khách mà còn mở ra hướng đi mới, nâng cao đời sống cho người dân địa phương.
Vùng đất biên cương này đã nổi lên như một điểm hẹn lý tưởng cho những du khách tìm kiếm sự giao thoa giữa văn hóa bản địa sâu sắc và cảm giác mạnh từ các môn thể thao mạo hiểm
Bắt đầu làm du lịch cộng đồng từ năm 2018, các chủ homestay cũng như nhiều người dân Hữu Liên khác, từng đối mặt với không ít khó khăn. Thời gian đầu, thiếu kinh nghiệm, điểm đến còn xa lạ với du khách, mọi thứ dường như đều là thử thách. Nhưng nhờ sự quan tâm, hỗ trợ quảng bá của chính quyền địa phương, các homestay dần được nhiều du khách, đặc biệt là quốc tế, biết đến và đặt phòng. Những năm gần đây, lượng khách đến Hữu Liên tăng lên rõ rệt, mở ra cơ hội mới cho cộng đồng địa phương.
Xã Hữu Liên (trước đây là Yên Thịnh) sở hữu địa hình đá vôi đặc thù, hiểm trở nhưng lại là tài nguyên vô giá cho du lịch mạo hiểm
Lối đi này không chỉ mang lại lợi ích du lịch mà còn góp phần tạo dựng sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Du lịch cộng đồng trở thành nguồn thu chính, các homestay, dịch vụ trải nghiệm được người dân triển khai một cách có trách nhiệm - vừa bảo vệ môi trường, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa.
Với sự đầu tư bài bản, tầm nhìn phát triển dài hạn và tiềm năng đa dạng, Lạng Sơn đang định hình mình thành một “thủ phủ du lịch xanh - mạo hiểm - di sản” của miền Bắc. Nếu bạn tìm kiếm một hành trình gần gũi với thiên nhiên, đậm chất văn hóa và đầy thử thách, Lạng Sơn chính là lựa chọn lý tưởng để trải nghiệm - nơi mỗi bước chân đều mang tới cảm giác phiêu lưu và gắn kết du khách với nhịp sống bình dị, mộc mạc của vùng đất này.
Việc phát triển loại hình thể thao này, kết hợp với lợi thế địa hình và địa lý, đã được chính quyền địa phương xác định là sản phẩm độc đáo, khác biệt và chủ lực

Là một trong số những hộ kinh doanh homestay đầu tiên tại Hữu Liên, anh Ngô Ất Mão - chủ cơ sở Mão homestay, còn gặp nhiều bỡ ngỡ. Nhưng sau vài năm vận hành thực chất, mô hình cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt, không chỉ đối với các hộ kinh doanh mà còn lan tỏa sang cộng đồng. Nhiều sản phẩm nông nghiệp như gạo, na, trái cây khác... được tiêu thụ tốt hơn, giá trị tăng lên, giúp nâng cao thu nhập cho người dân…


Các homestay trong xã, trong đó có gia đình anh Mão, dựa trên truyền thống của địa phương để giữ gìn những nét đặc trưng riêng. Song song với đó là cải thiện cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Các giá trị truyền thống như nếp nhà sàn, phong tục sinh hoạt, tập quán ăn ở hay các hoạt động trải nghiệm như cấy lúa, trồng cây đều được gìn giữ và khai thác hiệu quả.

Trải nghiệm "cảm giác mạnh"
Thời gian qua, xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn cũng là một trong những điểm đến yêu thích của những người đam mê mạo hiểm, trải nghiệm cảm giác mạnh thông qua các môn thể thao như leo núi, nơi đây thu hút đông đảo du khách quốc tế ghé thăm, trải nghiệm.
Các hoạt động trekking, cắm trại, và đặc biệt là leo núi đã tạo nên một phân khúc thị trường khách du lịch chất lượng cao
Chị Nguyễn Thị Thu Thảo, công tác tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, chia sẻ: Hữu Liên (trước đây là xã Hữu Thịnh) sở hữu sản phẩm leo núi thể thao đặc thù, dựa trên chất lượng đá vôi rất tốt. Công ty VietClimb đã khảo sát nhiều địa phương, kể cả Ninh Bình, nhưng đá vôi ở các nơi khác chưa đủ “già” để khoan lỗ móc dây leo. Từ năm 2016, Công ty VietClimb bắt đầu xây dựng và khai thác loại hình leo núi thể thao tại Yên Thịnh, cùng vớiđó công ty phối hợp với người dân địa phương cung cấp dịch vụ ăn uống, lưu trú và kỹ thuật viên hỗ trợ khai thác sản phẩm.

Trước khi nộp hồ sơ tham gia giải thưởng du lịch ASEAN, trung tâm đã triển khai chiến dịch truyền thông, xây dựng website, tổ chức hội nghị và hội thảo để quảng bá sản phẩm. Năm ngoái, làng nhận giải thưởng ASEAN, xem như một cúhích để tiếp tục thu hút thêm du khách đến Yên Thịnh. Cùng với đó, tận dụng lợi thế địa hình, địa lý, xã Hữu Liên đang tích cực đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch thể thao leo núi, trải nghiệm “cảm giác mạnh”, coi đây là sản phẩm độcđáo, khác biệt chủ lực của địa phương so với các địa phương khác…
Giải thưởng ASEAN, cú hích mới cho du lịch Lạng Sơn
Vinh dự nhận Giải thưởng Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê Homestay ASEAN cho cụm homestay Yên Thịnh (nay là xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn), anh Ngô Ất Mão, chủ cơ sở Mão homestay cho biết, đây là niềm tự hào lớn đối với cáchộ kinh doanh du lịch cộng đồng tại địa phương
Để đạt và giữ vững tiêu chuẩn ASEAN, theo anh Mão, điều đầu tiên là sự đồng thuận của cả gia đình trong việc làm du lịch. Tiếp đó là hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định, bảo đảm ba tiêu chí cốt lõi: Khu vực ngủ nghỉ, không gianăn uống và hệ thống vệ sinh. “Khi đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn ấy, cộng thêm đánh giá tích cực từ du khách, homestay mới có thể giữ vững danh hiệu và tiếp tục phát triển”, anh Mão chia sẻ.

Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh homestay ở xã Hữu Liên cũng đang nỗ lực mỗi ngày để trau dồi tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp, nhằm phục vụ du khách tốt hơn và kế hoạch mở rộng mô hình trong thời gian tới. Đặc biệt, Sở Văn hóa và UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức các lớp tập huấn và khóa học ngắn hạn, những hoạt động giúp người dân trở nên chuyên nghiệp hơn trong hành trình làm du lịch cộng đồng. Hướng đến mục tiêu duy trì và phát huy danh hiệu ASEAN, đồng thời lan tỏa tinh thần phát triển du lịch của xã Hữu Liên.

VI
EN
































