Hà Giang, mảnh đất địa đầu Tổ quốc với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa qua, Hà Giang đã chứng kiến một lượng khách du lịch đổ về tăng đột biến, đạt con số ấn tượng - hơn 150.000 lượt.
Sức hút của Hà Giang không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ với những dãy núi đá vôi trùng điệp, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, hay những con đèo quanh co, hiểm trở mà còn bởi bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của đồng bào các dân tộc thiểu số.
Trong dịp Tết, Hà Giang trở nên rực rỡ và sống động hơn bao giờ hết. Du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp mà còn được hòa mình vào không khí lễ hội tưng bừng, trải nghiệm những phong tục tập quán truyền thống và thưởng thức những món ăn đặc sản của vùng đất này.
Sự gia tăng đột biến về lượng khách du lịch đã khiến nhiều khách sạn, nhà nghỉ ở Hà Giang rơi vào tình trạng "cháy phòng". Nhiều du khách đã phải chật vật tìm kiếm chỗ ở, thậm chí phải ngủ nhờ nhà dân hoặc lựa chọn các homestay nhỏ, giản dị.
Theo đánh giá của Sở VHTT&DL Hà Giang, năm nay, lượng khách đến với địa phương trong dịp nghỉ Tết tăng cao kỷ lục, đặc biệt là từ mùng 2 Tết. Theo thống kê của đơn vị này, từ 26 tháng Chạp đến mùng 4 Tết, tổng lượng khách du lịch đến Hà Giang đạt gần 150.000 lượt người, trong đó khách nước ngoài là hơn 7.000 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 353,8 tỷ đồng.
Tại khu vực thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn), trong 2 ngày mùng 3 và 4 Tết, các điểm lưu trú đã "cháy" phòng. Tương tự như thị trấn Đồng Văn, huyện Mèo Vạc cũng là điểm đến thu hút nhiều du khách, các cơ sở lưu trú tại đây cũng trong tình trạng "cháy" phòng. Theo chủ một homestay tại thị trấn Mèo Vạc, từ mùng 2 Tết, khách liên tục gọi điện đến đặt phòng. Tuy nhiên, các điểm lưu trú từ lớn đến nhỏ tại đây đều đã kín phòng đến khoảng mùng 6 Tết.
Tuy nhiên, tình trạng "cháy phòng" cũng cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Hà Giang. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy ngành du lịch của tỉnh đang phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, Hà Giang cần tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch, mở rộng các loại hình dịch vụ và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Đồng thời, cần chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên để du lịch Hà Giang phát triển bền vững. Hy vọng rằng, trong tương lai, Hà Giang sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn du khách, không chỉ trong dịp Tết mà còn trong suốt cả năm.