Hà Giang ra mắt tour "Hành quân theo bước chân anh"

22/02/2022

Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang chính thức ra mắt sản phẩm du lịch trải nghiệm với chủ đề "Hành quân theo bước chân anh" nhằm phát huy tiềm năng và bảo tồn các giá trị chứng tích lịch sử thông qua loại hình du lịch tâm linh; đồng thời tri ân các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh trên mặt trận biên giới Vị Xuyên.

Theo ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang, đây là sản phẩm mở đầu cho chuỗi hoạt động du lịch trải nghiệm thực tế mới, để các công ty lữ hành khai thác, tạo ra mục tiêu kép vừa giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ, vừa phát triển kinh tế - xã hội, kích cầu thu hút khách du lịch đến Hà Giang thông qua loại hình du lịch trải nghiệm - tâm linh.

Trong hai ngày 12 và 13/2, chương trình du lịch trải nghiệm “Hành quân theo bước chân anh” đầu tiên đã diễn ra, với sự tham gia của đại diện tỉnh, báo Hà Giang, Sở Văn hóa - TT&DL cùng gần 100 đoàn viên, thanh niên, cựu chiến binh và du khách trên cả nước.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Empty
Thắp hương trên Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên trên điểm cao 468.

Thắp hương trên Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên trên điểm cao 468.

Trồng cây lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Trồng cây lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Khi tham gia trải nghiệm, mỗi du khách được khoác lên mình trang phục người lính cụ Hồ, vượt qua gần 20 km đường rừng lầy lội, dốc cao trên tuyến "đường hào mùa Xuân" từ thôn Thanh Sơn qua một số địa danh như: dãy nhà hậu phẫu, suối máu làng Pinh, thác âm phủ, cột mốc biên giới 261, hang làng Lò… đến thôn Nà Toong của xã Thanh Thuỷ. Vượt qua các cao điểm của chiến trường Vị Xuyên, hành trình này phần nào giúp tái hiện lại hình ảnh đoàn quân năm xưa vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược lên tuyến đầu biên giới.

Tham dự lễ thắp nến tri ân, cầu siêu hương hồn các Anh hùng liệt sỹ.

Tham dự lễ thắp nến tri ân, cầu siêu hương hồn các Anh hùng liệt sỹ.

Ông Lại Quốc Tĩnh chia sẻ thêm: “Nhân kỷ niệm hơn 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc, cũng nhằm giáo dục về cội nguồn cha ông, chúng tôi sẽ cố gắng để sản phẩm này trở thành chương trình thường niên. Hy vọng du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ đến với Hà Giang ngày một đông hơn, để tìm hiểu và hiểu sâu hơn nữa về lịch sử dân tộc”.

An tổng hợp - Ảnh: Bình Minh
RELATED ARTICLES