Hà Nội nhộn nhịp mùa Trung thu

09/09/2019

Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Trung thu. Như "truyền thống" hằng năm, mọi người lại nườm nượp kéo đến con phố Hàng Mã quen thuộc để tận hưởng không khí những ngày Tết đoàn viên. Đặc biệt năm nay, con đường Phùng Hưng cũng được trang hoàng bắt mắt và độc đáo không kém, hứa hẹn đem đến một mùa Trung thu náo nhiệt và sôi động cho người dân thủ đô.

Cứ đến dịp Trung thu, việc đưa gia đình đến phố Hàng Mã đã gần như trở thành thói quen của nhiều người dân Hà thành. Với hàng loạt các mặt hàng như: đèn ông sao, đèn lồng, trống, dây kim tuyến, cùng các đồ chơi mới du nhập… được bày bán, con phố nhỏ này như được khoác lên mình một bộ áo mới đầy màu sắc cả ban ngày lẫn ban đêm.

Đến đây, trẻ con được thỏa sức lựa chọn những món đồ chơi yêu thích. Người lớn cũng như tìm lại được kí ức tuổi thơ và lưu giữ lại những khoảnh khắc ấm áp bên người thân và bạn bè.

Empty
Empty

Năm nay, đèn lồng, trống cơm, trống bỏi,... được bày bán rất nhiều. Các sản phẩm đồ chơi Trung Quốc được thay thế dần bằng các mặt hàng đồ chơi truyền thống. Chợ có yếu tố cổ truyền hơn và không có hiện tượng tăng hay ép giá.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
 Những chiếc đèn lồng thủ công truyền thống vẫn là mặt hàng bán chạy nhất với giá dao động từ 30.000 đến 100.000 đồng/chiếc.

Những chiếc đèn lồng thủ công truyền thống vẫn là mặt hàng bán chạy nhất với giá dao động từ 30.000 đến 100.000 đồng/chiếc.

Tò he cũng được nhiều em nhỏ yêu thích với giá khoảng 20.000 - 30.000 đồng/cái.

Tò he cũng được nhiều em nhỏ yêu thích với giá khoảng 20.000 - 30.000 đồng/cái.

Ngoài ra, năm nay còn xuất hiện nhiều đồ chơi, đèn lồng mang thông điệp hướng về biển đảo quê hương như: Giữ vững chủ quyền biển đảo, Em yêu biển đảo Việt Nam, Hướng về biển đảo quê hương...

TT8

Cùng với Hàng Mã, phố bích họa Phùng Hưng cũng thu hút rất nhiều người dân đến vui chơi và mua sắm. Con phố bích họa này được khai trương vào tháng 2 năm 2019 để quảng bá thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến với khách du lịch. Trung thu năm nay, hàng trăm chiếc đèn lồng đã được treo dọc đường đi để mọi người có thể đến ngắm nhìn và chụp ảnh.

Empty
Empty
Empty

Không chỉ giăng đèn lồng, con phố có những gian hàng bày bán đèn ông sao, đèn kéo quân, tò he, mặt nạ giấy bồi,… Đoạn đường này nối liền chợ Đồng Xuân nên càng trở nên nhộn nhịp.

Empty

Buổi tối là lúc con phố trở nên lung linh, rực rỡ hơn bao giờ hết. Với ánh sáng của hàng trăm chiếc đèn lồng đầy màu sắc, không khí Trung thu đã trải dài cả khu phố.

Tuy nhiên, quá nhiều người đổ về đây khiến việc di chuyển và vui chơi có phần khó khăn. Vì vậy, bạn nên đến đây vào những ngày trong tuần để có nhiều cơ hội chụp ảnh và vui chơi hơn.

Kiều Mai - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES